Lời khai của “Cô giáo Hương” trong vụ Loramen: Tiết lộ tỷ lệ ăn chia với vợ chồng Phú Lê, bật khóc gửi lời đến KOL, KOC
“Cô giáo Hương” khai đã cùng chồng hợp tác quảng cáo, bán sản phẩm Loramen và chia 50% lợi nhuận cho vợ chồng Phú Lê, đồng thời bật khóc xin lỗi khách hàng và nhắn nhủ các KOL, KOC cần tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi quảng cáo.
Liên quan đến vụ án của vợ chồng Lê Văn Phú (Phú Lê) và Lã Thúy Kiều, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã đấu tranh khai thác mở rộng, làm rõ nhiều hành vi vi phạm pháp luật, qua đó ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố, bắt tạm giam thêm các bị can liên quan.
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Lừa dối khách hàng" (Khoản 2, Điều 198 BLHS) đối với: Nguyễn Thị Hương (Biệt danh "Cô Giáo Hương"; SN 1999; Trú tại: P1612A Park 7, KĐT Times City, P. Vĩnh Tuy, Hà Nội); Vũ Hải Long (Chồng Hương; SN 1992; Trú tại: P1612A Park 7, KĐT Times City, P. Vĩnh Tuy, Hà Nội).
Các đối tượng đã có hành vi quảng cáo và bán sản phẩm Loramen không đúng sự thật, thu lời bất chính 11.685.148.500 đồng.
Báo Tiền phong dẫn nguồn từ cơ quan điều tra cho biết, Nguyễn Thị Hương và Vũ Hải Long (chồng Hương) đã hợp tác với vợ chồng Lê Văn Phú trong việc sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Loramen thông qua Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Mặc dù biết sản phẩm Loramen không có công dụng tăng cường khả năng sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ tình dục như nội dung quảng cáo, các đối tượng vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất và đăng tải nhiều video trên mạng xã hội nhằm thổi phồng công dụng sản phẩm để thu hút khách hàng.
Nguyễn Thị Hương thừa nhận vai trò đại diện hình ảnh cho sản phẩm Loramen nhưng cho biết không biết công dụng của mặt hàng này.
Hương khai, vì lợi nhuận và mục đích kiếm tiền nên đã cố gắng thực hiện việc quảng bá, bán sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Người này thừa nhận thường quay video với Phú Lê và Huấn Hoa Hồng, đồng thời chụp hình ảnh, đăng tải video lên các nền tảng để thu hút khách hàng.
Nguyễn Thị Hương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội
Theo thông tin từ Truyền Hình Công An Nhân Dân, Nguyễn Thị Hương khai nhận và bật khóc bày tỏ sự hối hận khi không tìm hiểu rõ về nguồn gốc sản phẩm, "Em chỉ là người đại diện thương hiệu. Em cảm thấy hối hận vì không tìm hiểu rõ về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm mà mình quảng cáo. Qua đây, em cũng gửi lời đến tất cả các bạn KOL và KOC mà đang kinh doanh bất kì một sản phẩm nào đấy thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu rõ nguồn hốc, xuất xứ của sản phẩm. Không thể vì sự nổi tiếng hay lợi nhuận mà bất chấp tất cả. Em xin lỗi tất cả những khách hàng mà em đã bán sản phẩm ra".
Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Hương cũng cho biết, lợi nhuận bán các sản phẩm được chia 50% cho vợ chồng Phú Lê.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng biết Loramen không có công dụng tăng cường khả năng sinh lý hoặc kéo dài thời gian quan hệ tình dục nhưng vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất và đăng tải nhiều video trên mạng xã hội, thổi phồng công dụng sản phẩm nhằm thu hút khách hàng.
Kết quả xác minh cho thấy Loramen chỉ có tác dụng hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa và vi khuẩn; không có công dụng điều trị bệnh hoặc cải thiện khả năng sinh lý như nội dung quảng cáo.
Trước đó, ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Phú về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
9 bị can bị khởi tố gồm Lê Văn Phú (Phú “Lê”), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh, Lều Thị Hoa, Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Hương, Vũ Hải Long, Khúc Thị Phương Thúy và Dương Thị Hoa.