Lời hứa bán 10% cổ phần Tesla của Elon Musk đã được thực hiện đến đâu?

24/11/2021 16:31 PM | Kinh doanh

Sau vài ngày "nghỉ ngơi", Elon Musk tiếp tục bán cổ phần trong Tesla. Hiện tại, vị tỷ phú đã đi được hơn 1 nửa chặng đường trong lời cam kết bán 10% cổ phần trong hãng xe điện.

Theo hồ sơ pháp lý, tính đến ngày 23/11, CEO Tesla đã bán thêm 934.091 cổ phiếu với giá 1,05 tỷ USD. Ông cũng thực hiện 2,15 triệu quyền chọn mua cổ phiếu và động thái này được đưa ra để thanh toán các khoản thuế liên quan đến những giao dịch đó.

Với những lần bán cổ phần gần đây nhất, Musk đã "thanh lý" 9,2 triệu cổ phiếu và thu về khoảng 9,9 tỷ USD kể từ khi ông mở cuộc thăm dò trên Twitter. Một phần của khoản tiền này sẽ được sử dụng để nộp thuế.

 Lời hứa bán 10% cổ phần Tesla của Elon Musk đã được thực hiện đến đâu?  - Ảnh 1.

Giá trị cổ phần Tesla được Elon Musk bán từ 8/11 và số cổ phần còn lại để đạt mục tiêu 10%.

Để đạt được ngưỡng 10%, Musk sẽ cần bán khoảng 17 triệu cổ phiếu, tương đương 1,7% cổ phiếu đang lưu hành của Tesla. Nếu các quyền chọn có thể được thực hiện của ông cũng tính vào tổng lượng cổ phần đang sở hữu, thì Musk còn phải bán nhiều hơn nữa.

Kể từ sau cuộc thăm dò trên Twitter, Musk đã thực hiện quyền đối với hàng triệu quyền chọn, tất cả đều diễn ra chưa đầy 1 năm cho đến ngày hết hạn. Tháng 9, ông đã thiết lập một kế hoạch giao dịch được sắp xếp từ trước để thực hiện "việc bán cổ phiếu có quy củ liên quan đến thực hiện quyền chọn". Trong khi đó, cuộc thăm dò hôm 6/11 trên Twitter không đề cập đến kế hoạch này.

Cổ phiếu Tesla đã tăng 9,4% sau khi giảm vì cuộc thăm dò này. Các token cổ phiếu của Tesla trên sàn giao dịch tiền số FTX đã giảm xuống còn 1.102,70 USD tính đến 12 giờ 38 tại Hong Kong phiên ngày 24/11, sau khi đóng cửa với 1.109,03 USD tại New York.

Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới với tài sản 303,7 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Trong năm nay, ông đã kiếm thêm 133,9 tỷ USD khi cổ phiếu Tesla tăng 57%.

Theo Vu Lam

Cùng chuyên mục
XEM