Loại nông sản được ví như 'vàng trắng' dưới lòng đất, Việt Nam dự kiến nhập từ Campuchia 9 triệu tấn mỗi năm
Đây là loại nông sản sẽ được thúc đẩy nhập khẩu từ Campuchia trong thời gian tới.
Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại và Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương vừa công bố Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 11/11/2025.
Theo Bản tin, đầu tháng 11/2025, mưa bão tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên khiến nhiều nhà máy chế biến sắn phải tạm dừng hoạt động do thiếu nguyên liệu đầu vào. Ở khu vực phía Bắc, một số nhà máy đã hoạt động trở lại, song lượng củ sắn thu mua vẫn hạn chế do nông dân chưa đẩy mạnh thu hoạch, kỳ vọng giá nguyên liệu sẽ tăng trong thời gian tới. Tại Sơn La, nguồn cung sắn vụ mới đã bắt đầu ra thị trường với giá thu mua khoảng 2.000 đồng/kg củ tươi, tạo áp lực cạnh tranh nguồn nguyên liệu cho các nhà máy tinh bột.
Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu sắn lát từ Campuchia được dự báo sẽ gia tăng trong vụ 2025/26, buộc doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động phương án logistics và thủ tục tại cửa khẩu nhằm tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo Hiệp hội Sắn Việt Nam, giá chào bán tinh bột sắn trong nước hiện ổn định so với cuối tháng 10/2025, phổ biến ở mức 385-395 USD/tấn, FOB tại cảng TP.HCM. Tại các cửa khẩu phía Bắc như Móng Cái và Lạng Sơn, giá giao dịch giữ trong khoảng 2.760-2.880 NDT/tấn. Giá sắn lát xuất khẩu sang Trung Quốc giao dịch quanh mức 230 USD/tấn, FOB cảng Quy Nhơn, trong khi xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc ghi nhận mức khoảng 280 USD/tấn.
Bản tin cũng cho biết, mới đây, Liên đoàn Sắn Campuchia và Hiệp hội Sắn Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và thương mại sắn giữa hai quốc gia. Theo MoU, hai bên sẽ hợp tác nâng cao chất lượng sản xuất, phát triển ngành chế biến sắn và tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới.
Hoạt động hợp tác này kỳ vọng hỗ trợ xuất khẩu khoảng 9 triệu tấn sắn tươi từ Campuchia sang Việt Nam mỗi năm. Nhân dịp này, 4 doanh nghiệp thu mua sắn của Campuchia và Việt Nam cũng ký các thỏa thuận thương mại, cam kết mua khoảng 3 triệu tấn sắn.
Ngoài Việt Nam, Campuchia cũng đẩy mạnh xuất khẩu sắn sang Trung Quốc, với 70,2 nghìn tấn trong 9 tháng đầu năm, tăng tới 1.998,7% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp nâng thị phần từ 0,16%, lên 1,41%. Giá trung bình ở mức 204 USD/tấn, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ở chiều ngược lại, bản tin dẫn số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam cho thấy, 10 tháng năm 2025, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt trên 3,34 triệu tấn, với trị giá 1,03 tỷ USD, tăng 59,8% về lượng và tăng 8,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy nhu cầu thị trường quốc tế tiếp tục phục hồi mạnh mẽ đối với mặt hàng này.
Lượng sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu sang các thị trường lớn đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024 như: Trung Quốc tăng 63,8%; Đài Loan tăng 14%; Nhật Bản tăng 477,7%; Malaysia tăng 71,2%; Philippines tăng 64,5%; Pakistan tăng 33,1%... Tuy nhiên, xuất khẩu sang Hàn Quốc giảm 32,9% về lượng và giảm 41,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.
