Lo sợ Covid-19 bùng phát lần 2 vì nguồn bệnh từ Nga, TQ trọng thưởng "tóm" người vượt biên

15/04/2020 19:55 PM | Xã hội

Trung Quốc đã thắt chặt kiểm soát biên giới đường bộ với Nga, sau khi số ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh từ nước láng giềng phương Bắc leo thang những ngày qua.

Moscow Times đưa tin, tỉnh Hắc Long Giang ở vùng Đông Bắc Trung Quốc đã treo giải thưởng bằng tiền mặt đến 5.000 nhân dân tệ (khoảng 700 USD) cho những ai hỗ trợ bắt được người vượt biên trái phép qua biên giới Nga-Trung.

Vài tuần sau khi Trung Quốc tạm ngưng đón các chuyến bay quốc tế và không tiếp nhận khách nước ngoài nhập cảnh, nước này vẫn đang phải ứng phó với số ca nhiễm gia tăng từ nguồn bệnh nhân nhập cảnh. Phần lớn các ca bệnh này là công dân Trung Quốc trở về từ nước ngoài.

Tỉnh Hắc Long Giang được ghi nhận đang trở thành "tiền tuyến" chống dịch Covid-19 mới của Trung Quốc. Báo cáo của Ủy ban Y tế tỉnh này cho thấy có 79 ca mắc Covid-19 mới xác định từ nguồn nhập cảnh trong thời gian 0-24h ngày 13/4, là những người mang quốc tịch Trung Quốc trở về từ Nga. Chỉ số này trong thời gian 0-24h ngày 14/4 là 14 người, đều mang quốc tịch Trung Quốc và gồm 12 người từ Nga.

Thống kê mới nâng tổng số ca bệnh nhập cảnh ở Hắc Long Giang lên 340 trường hợp, trong tổng số 1.500 ca dạng này ở Trung Quốc.

Giới chức Hắc Long Giang ngày 13/4 thông báo những người báo cáo trường hợp vượt biên trái phép sẽ nhận được 3.000 tệ tiền thưởng.

"Nếu công dân bắt giữ được và bàn giao [đối tượng vượt biên] cho cơ quan hữu quan thì sẽ nhận được phần thưởng 5.000 nhân dân tệ," thông báo của Bộ chỉ huy phòng chống Covid-19 tỉnh Hắc Long Giang gửi các địa phương có đoạn.

Phần lớn ca bệnh nhập cảnh ở tỉnh này được ghi nhận tại thành phố Tuy Phân Hà, nằm giáp biên giới với Nga. Thành phố nhỏ có 70.000 dân này là cửa khẩu nhộn nhịp nhất giữa hai nước với 1 triệu lượt du khách qua lại mỗi năm. Cửa khẩu đã ngưng tiếp nhận du khách lưu thông từ ngày 7/4.

Giới chức Trung Quốc sau đó cũng đã đặt Tuy Phân Hà vào tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt để phòng chống dịch Covid-19. Một bệnh viện dã chiến quy mô 600 giường đã hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào sử dụng từ ngày 14/4, trong khi các nhóm chuyên gia y tế từ nhiều địa phương được cử đến hỗ trợ.

Hiện nay, cả Tuy Phân Hà và thủ phủ Cáp Nhĩ Tân của tỉnh Hắc Long Giang đều yêu cầu người nhập cảnh phải cách ly 28 ngày và thực hiện xét nghiệm Covid-19. Một số tuyến tàu hỏa từ Tuy Phân Hà đến các thành phố khác cũng bị đình chỉ từ ngày 12/4.

 Lo sợ Covid-19 bùng phát lần 2 vì nguồn bệnh từ Nga, TQ trọng thưởng tóm người vượt biên - Ảnh 1.

Các nhân viên Trung Quốc mặc đồ phòng hộ tại lối vào cửa khẩu Tuy Phân Hà (Ảnh: Courtesy Cao Jie)

Liên bang Nga ngày hôm nay, 15/4, báo cáo số ca nhiễm mới Covid-19 tăng 3.388 trường hợp trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên 24.490. Đây là ngày thứ ba liên tiếp, Nga "phá kỷ lục" số ca nhiễm gia tăng được báo cáo trong hai ngày trước đó, lần lượt là 2.774 ca và 2.558 ca.

Nước này cũng đã ghi nhận 198 người tử vong do virus corona mới (SARS-Cov-2).

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 14 thúc giục chính quyền các địa phương ở Nga và Trung Quốc "thực thi biện pháp cần thiết" nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép.

Ông Triệu ước tính hiện có khoảng 100.000 công dân Trung Quốc đang ở Nga.

Theo Hải Võ

Cùng chuyên mục
XEM