Lộ nội dung 'mật thư' phũ phàng của Messi gửi đến Barcelona

26/08/2020 10:57 AM | Xã hội

Lionel Messi không gặp mặt trực tiếp ban lãnh đạo Barcelona và chỉ đề đạt nguyện vọng hủy hợp đồng với CLB này thông qua bản burofax điện tử.

Burofax là phương thức truyền thông tin nổi tiếng ở Tây Ban Nha, đặc biệt trong giới kinh doanh nhờ sự bảo mật, tính pháp lý và an toàn. Trước đây, các bản burofax chỉ được phép gửi qua Bưu điện Tây Ban Nha, nhưng ngày nay, người ta có thể gửi burofax trực tuyến và Lionel Messi đã làm điều này.

Hôm qua, tiền đạo 33 tuổi người Argentina đã gửi burofax trực tuyến đến ban lãnh đạo Barca và chủ tịch Bartomeu để thông báo quyết định chia tay CLB này và yêu cầu hủy bỏ hợp đồng theo điều khoản vốn có.

Nội dung bản burofax của Messi viết: “Thông qua bức thư này, tôi - Lionel Andres Messi Cuccitini, căn cước công dân số XXXXX, yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động giữa tôi và CLB đặc biệt của các ông, dựa theo điều khoản 24 trong hợp đồng”.

“Tôi biết ơn tất cả những cơ hội phát triển nghề nghiệp, phát triển con người mà CLB trao cho tôi trong suốt sự nghiệp. Tôi đã có những bài học quý báu để nâng cao kỹ thuật chuyên môn, và trưởng thành như một con người ở đây. Tuy nhiên, vì những lý do cá nhân, tôi hy vọng ban lãnh đạo CLB sẽ chấp nhận quyết định đầy khó khăn này theo hướng tốt đẹp nhất. Thân chào”.

Sau khi nhận được fax của Messi, ban lãnh đạo Barca đã họp khẩn. Nhiều thành viên trong hội đồng quản trị yêu cầu chủ tịch Bartomeu từ chức, nhưng ông này không đồng ý.

Phía Barca khẳng định điều khoản đơn phương hủy hợp đồng của Messi đã hết hạn từ ngày 10/6 vừa qua. Theo giấy trắng mực đen, Messi chỉ có thể kích hoạt điều khoản này nếu thông báo cho ban lãnh đạo Barca 20 ngày trước khi mùa giải chính thức khép lại (30/6). Tuy vậy, các luật sư của Messi cho rằng điều khoản này vẫn có hiệu lực, bởi lẽ mùa giải 2019/2020 đã được LĐBĐ thế giới (FIFA) kéo dài do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

A Phi

Cùng chuyên mục
XEM