Lỗ hổng quản lý dữ liệu tiêm chủng quốc gia: Hơn 132.000 thông tin cá nhân của mẹ và trẻ sơ sinh bị rao bán

| Sống

Hiện Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia đang lưu trữ khoảng 50 triệu bản ghi dữ liệu cá nhân và lịch sử tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc.

Họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại… là những thông tin cá nhân của các sản phụ và trẻ sơ sinh được lưu trữ trên Hệ thống Dữ liệu thông tin tiêm chủng quốc gia. Những thông tin này lẽ ra phải được bảo vệ, nhưng lại bị khai thác, mua bán, sử dụng trái phép.

Những cuộc gọi “khủng bố” sản phụ sau sinh

Sau khi sinh con tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh (nay là Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2), điện thoại của chị Nguyễn Thị M. cùng hàng loạt sản phụ tại các phòng bệnh A413, A415, A417, B433... liên tục đổ chuông.

Đầu dây bên kia là các cuộc gọi từ những số điện thoại lạ như 0963312xxx, 0985618xxx... cùng vô số tin nhắn rác từ các tài khoản Zalo như “Thùy Dung Chăm Sóc Mẹ Bé”, “Chăm Sóc Mẹ Bé Sau Sinh”, “Baby Care”... chèo kéo dịch vụ tiêm chủng, tắm, massage cho bé. Điều khiến chị M. và các sản phụ khác bất bình là việc người gọi nắm chính xác từng chi tiết họ tên cha mẹ, ngày sinh của bé, địa chỉ nhà đến số điện thoại.

Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với đối tượng Mạc Thị N.A - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Từ thông tin người dân cung cấp và công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) xác minh, phát hiện nhiều cuộc gọi tiếp thị xuất phát từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Trung tâm Chăm sóc mẹ bé T’rang Care (phường Phương Liễu, Bắc Ninh), Cô Tuyết Tắm Bé (xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên), Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ chăm sóc cộng đồng HomeSpa ...

Quá trình điều tra xác định, để tìm kiếm khách hàng, chủ cơ sở T’rang Care định kỳ mua dữ liệu trẻ sơ sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với giá 1,9 triệu đồng/tháng. Cơ sở Cô Tuyết Tắm Bé chi 1,7 triệu đồng/tháng để mua dữ liệu trẻ sơ sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo thỏa thuận, dữ liệu cá nhân được chuyển hằng ngày (khoảng từ 6 giờ đến 8 giờ 30 phút) thông qua một tài khoản Zalo có tên "Hippi" nhằm phục vụ việc gọi điện mời chào, lôi kéo khách hàng sử dụng dịch vụ ngay trong ngày.

Lỗ hổng từ các nhân viên thuộc hệ thống tiêm chủng

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Phương Ngọc (sinh năm 1991) từng là nhân viên tư vấn tiêm chủng tại một phòng tiêm chủng ở quận Hoàng Mai (cũ), thành phố Hà Nội. Được giao tiếp cận, sử dụng Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia phục vụ chuyên môn, Ngọc nắm rõ cách tra cứu, trích xuất dữ liệu. Lợi dụng quyền truy cập từ tài khoản “hn_dv_hd_tttc…”, Ngọc xuất dữ liệu thành các file Excel theo từng tỉnh, thành phố rồi rao bán trên mạng xã hội.

Thông tin của mẹ và bé được đối tượng Ngọc rao bán công khai trên mạng

Dữ liệu cơ quan Công an thu được khi kiểm tra máy tính cá nhân của Ngọc thời điểm tháng 6/2025, xác định đối tượng đã khai thác, lưu trữ trái phép 4.097 file dữ liệu chứa thông tin của hơn 159.000 bà mẹ và trẻ sơ sinh tại 18 tỉnh, thành phố thông qua 176 giao dịch, thu lợi bất chính hơn 312 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát hiện Mạc Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1994), từng làm việc tại một cơ sở tiêm chủng ở Hải Phòng, sau khi nghỉ việc vẫn sử dụng tài khoản được cấp để truy cập hệ thống, tải dữ liệu thông tin tiêm chủng để bán cho khách. Tại thời điểm bị phát hiện, cơ quan công an đã thu giữ từ máy tính cá nhân của Ánh 1.238 file Excel chứa 132.767 thông tin cá nhân của mẹ và trẻ sơ sinh trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố; đồng thời xác định đối tượng đã thực hiện 245 giao dịch mua bán dữ liệu, thu lợi bất chính hơn 531 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ ra hàng loạt bất cập trong quản trị của hệ thống. Nhiều tài khoản của các cơ sở tiêm chủng đã dừng hoạt động hoặc tài khoản cấp cho các đợt tập huấn không được khóa lại, thu hồi. Việc phân quyền cho phép người dùng vừa tra cứu vừa xuất file Excel mà chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Thiếu tá Hoàng Duy Quân (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết: "Từ cán bộ làm công tác quản lý, lễ tân, hay cán bộ làm công việc khác nhau tại trung tâm tiêm chủng vẫn có quyền khai thác thông tin một cách giống nhau, dẫn tới trong thời gian dài, các đối tượng có thể khai thác trái phép thông tin của các sản phụ, em bé", theo VTV.

Trong các phiên tòa diễn ra vào tháng 6 và 7 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Phương Ngọc và Mạc Thị Ngọc Ánh cùng 3 năm tù và cho hưởng án treo về tội "Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", đồng thời truy thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với từng bị cáo.

Qua điều tra và xử lý vụ án, nhiều bất cập trong quản lý, khai thác và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được nhận diện. Công an tỉnh Bắc Ninh có văn bản kiến nghị Bộ Y tế rà soát toàn diện Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, khắc phục các sơ hở trong quản lý tài khoản, phân quyền khai thác và tăng cường giám sát người dùng.

Hiện Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia đang lưu trữ khoảng 50 triệu bản ghi dữ liệu cá nhân và lịch sử tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc. Quy mô này cho thấy chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng có thể tác động tiêu cực trên diện rộng nếu không được khắc phục kịp thời.

Theo Sở KH&CN tỉnh Bắc Ninh

Giả Hủ

Cùng chuyên mục
XEM