LiuGong giới thiệu hệ sinh thái thiết bị điện mới tại Việt Nam
Tập đoàn LiuGong vừa tổ chức “Sự kiện Khách hàng Giải pháp Điện LiuGong khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026” tại Ninh Bình
Sự kiện nội bộ này nhằm giới thiệu hệ sinh thái giải pháp điện và thông minh mới, bao gồm danh mục thiết bị điện toàn diện, hệ sinh thái xanh và dịch vụ hậu mãi trọn vòng đời sản phẩm, đồng thời chính thức ra mắt mẫu máy xúc điện 995FE tiên phong trên thế giới.
Việc LiuGong đẩy mạnh giới thiệu các giải pháp điện mới diễn ra trong bối cảnh ngành máy móc xây dựng toàn cầu đang tăng tốc chuyển đổi xanh nhằm đáp ứng yêu cầu giảm phát thải carbon và tối ưu chi phí vận hành. Các giải pháp công nghệ bền vững vì thế ngày càng trở thành ưu tiên của doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Ông Deng Tao, Phó Chủ tịch LiuGong, công bố chiến lược thương hiệu "Điện hoá và Thông minh hoá"
Nắm bắt xu hướng này, LiuGong đã bắt đầu phát triển các dòng sản phẩm điện từ năm 2014. Đến nay, doanh nghiệp đã bàn giao hơn 60.000 thiết bị điện tại hơn 60 quốc gia.
Danh mục thiết bị điện của LiuGong hiện gồm hơn 100 mẫu sản phẩm, trải rộng từ máy xúc lật, máy đào, máy san gạt đến xe tải khai khoáng, được phát triển trên bốn nền tảng công nghệ cốt lõi gồm: pin điện, thay pin, hybrid và cấp điện bằng cáp.
Phó Chủ tịch LiuGong, ông Deng Tao, cho biết chiến lược điện hóa của LiuGong không chỉ dừng lại ở sản xuất thiết bị mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái năng lượng tích hợp toàn diện, bao gồm phát điện, hạ tầng sạc và lưu trữ năng lượng.
Việc ra mắt thương hiệu "Điện hoá và Thông minh hoá" vào năm ngoái đánh dấu bước chuyển mình của LiuGong từ một nhà sản xuất thiết bị truyền thống sang nhà cung cấp giải pháp vận hành thông minh và dịch vụ phát triển bền vững.
Tại sự kiện, LiuGong cũng chia sẻ nhiều mô hình vận hành thực tế từ các đối tác trong khu vực.
Tại Việt Nam, tập đoàn Xuân Thiện đã triển khai các dòng xe tải khai khoáng điện, máy xúc lật và máy đào điện của LiuGong tại các mỏ đá và cảng sông ở Ninh Bình. Đây được xem là một trong những mô hình vận hành thuần điện tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp này.
Theo ông Bùi Võ Công, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Xuân Thiện, việc vận hành thiết bị điện giúp giảm chi phí nhiên liệu, hạn chế tiếng ồn và giảm phát thải tại khu vực sản xuất.
Mô hình tương tự cũng đang được mở rộng tại Thái Lan thông qua hợp tác giữa LiuGong và SCG International, theo chia sẻ của ông Supanai Chanthadanuwat, Giám đốc Giải pháp Di chuyển Xanh.
Tại Australia, Holcim đã đưa hơn 30 thiết bị điện vào vận hành tại các trạm trộn bê tông và mỏ khai thác.

Các máy móc xây dựng thuần điện của LiuGong được trưng bày tại sự kiện.
Theo dữ liệu được công bố, mẫu máy xúc lật điện LiuGong 856HE Max cho thấy hiệu quả vận hành tích cực trong điều kiện thực tế. Thiết bị có thể hoạt động liên tục nhiều giờ mỗi ngày, thậm chí trong một số trường hợp không cần sạc giữa ca làm việc. Chi phí vận hành dài hạn được ghi nhận giảm đáng kể, trong khi chi phí bảo trì thấp hơn nhiều so với các thiết bị diesel cùng phân khúc.
Không chỉ tập trung thương mại hóa sản phẩm, LiuGong cho biết đang triển khai sáng Liên minh Xanh trên phạm vi toàn cầu, hợp tác cùng các bên liên quan trong các hoạt động bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch tiếp tục đầu tư hạ tầng điện hóa và xây dựng các trung tâm đào tạo kỹ thuật tại Đông Nam Á nhằm hỗ trợ khách hàng địa phương tiếp cận thiết bị điện và giải pháp vận hành thông minh.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược và bàn giao thiết bị điện giữa LiuGong và các đối tác trong khu vực.
Ông Deng Tao nhấn mạnh chủ đề của sự kiện "Tiến bước xanh, gia tăng giá trị" ("Forward Green, Gain More") thể hiện cam kết của LiuGong trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành máy móc xây dựng.
Theo ông, chiến lược của LiuGong không chỉ dừng ở việc thương mại hóa sản phẩm mà còn tập trung xây dựng hệ sinh thái vận hành xanh, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất và khai khoáng bền vững.
"Chúng tôi không còn đơn thuần cung cấp các thiết bị riêng lẻ, mà đang hướng tới các giải pháp thông minh, bền vững và an toàn, giúp khách hàng phát triển trong nền kinh tế carbon thấp", ông Deng Tao cho biết.
Ông cũng khẳng định châu Á - Thái Bình Dương là thị trường chiến lược của LiuGong, được xem như "thị trường quê hương thứ hai" của doanh nghiệp.
Trong những năm tới, LiuGong sẽ tiếp tục đầu tư vào trung tâm phụ tùng, trung tâm dịch vụ hậu mãi, chương trình đào tạo nhân lực địa phương và các trung tâm đào tạo kỹ thuật trong khu vực.

Thiết bị điện của LiuGong vận hành tại khu vực khai thác đá Ninh Bình.
Ở góc độ khách hàng, Phó Tổng Giám đốc Xuân Thiện, ông Bùi Võ Công, cho biết doanh nghiệp áp dụng quy trình lựa chọn thiết bị nghiêm ngặt cho các dự án quy mô lớn.
Theo ông, kết quả vận hành thực tế cho thấy các thiết bị điện của LiuGong đáp ứng tốt yêu cầu về hiệu quả, độ bền và dịch vụ hậu mãi trong môi trường khai khoáng công nghiệp.
"Đối với Xuân Thiện, LiuGong không chỉ là nhà cung cấp thiết bị mà còn là đối tác chiến lược đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình phát triển xanh và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero", ông Bùi Võ Công nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ sự kiện, LiuGong cũng tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với nhiều đối tác tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với tổng giá trị khoảng 29 triệu USD.