Ứng dụng hẹn hò là nguyên nhân khiến số thanh niên Châu Á tử vong vì AIDS tăng vọt

01/12/2015 16:51 PM | Sống

Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết số thanh thiếu niên tử vong vì bệnh AIDS tại Châu Á đã tăng gấp đôi kể từ năm 2005, qua đó cảnh báo rủi ro bùng phát đại dịch tại khu vực này.

Tổ chức UNICEF đang kêu gọi các quốc gia Châu Á tăng cường việc xét nghiệm đối với tầng lớp thanh thiếu niên bởi trong nhiều trường hợp, họ cần sự đồng ý của phụ huynh để có thể đến các điểm kiểm tra y tế.

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã có những bước tiến lớn trong việc chống lại căn bệnh HIV/AIDS ở người lớn khi số người nhiễm bệnh mới đã giảm 31% trong khoảng 2000-2014 và số người tử vong trong khoảng 2005-2014 giảm 28%.

Tuy nhiên, có 1/7 số ca nhiễm mới trong năm 2014 là thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 19 và số ca tử vong vì HIV trong độ tuổi 10-19 đã tăng 110% trong khoảng 2005-2014.

Theo Liên hợp quốc (UN), nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ cao mắc bệnh HIV là những người đồng tính và chuyển giới, những người tiêm chích ma túy hay mua bán dâm.

Riêng trong năm ngoái, UN ước tính đã có khoảng 50.000 thanh thiếu niên trong độ tuổi 15-19 nhiễm HIV tại Châu Á. Nếu tính độ tuổi từ 10-19, UN dự đoán có khoảng 220.000 người đang sống chung với HIV.

Đặc biệt, báo cáo của UN cho thấy những thành phố như Hà Nội, Bangkok và Jakarta là những tụ điểm lây nhiễm mới.

Tại Châu Á, Việt Nam đứng thứ 5 trong số 10 nước có số người lây nhiễm HIV nhiều nhất.

Báo cáo của UN cũng cho thấy có khoảng 1/3 số trẻ vị thành niên nhiễm HIV không được điều trị bằng thuốc kéo dài cuộc sống.

Ngoài ra, việc giám sát tình trạng nhiễm HIV trong khu vực đang gặp khó bởi nhiều nước yêu cầu thanh thiếu niên cần có sự chấp nhận của phụ huynh nếu muốn được xét nghiệm HIV. Chỉ có 10 quốc gia tại Châu Á là cho phép thanh thiếu niên được xét nghiệm mà không cần sự đồng ý của cha mẹ.

Hơn nữa, rất nhiều thiếu niên không muốn cha mẹ mình biết là họ đã có quan hệ tình dục, qua đó gia tăng rào cản với việc xét nghiệm HIV.

Ứng dụng hẹn hò là nguyên nhân chính

Theo báo báo của UN, tình trạng gia tăng của ứng dụng hẹn hò qua điện thoại di động giữa các cặp đồng tính trẻ là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ lây nhiễm HIV mới trong thanh thiếu niên tăng lên tại Châu Á.

Những nghiên cứu gần đây cho thấy các ứng dụng hẹn hò qua di động đã góp phần gia tăng tình trạng quan hệ tình dục bừa bãi, đặc biệt là trong quan hệ đồng tính và hoạt động mại dâm.

UN cho biết những ứng dụng hẹn hò khiến các cặp đồng tính dễ tìm thấy nhau hơn và dễ sắp đặt cho quan hệ tình dục. Thông thường, các cặp đồng tình khi quan hệ ít khi sử dụng các biện pháp phòng tránh như bao cao su, qua đó gia tăng tỷ lệ lây nhiễm HIV.

Tại Philippines, số thanh thiếu nhiên lây nhiếm HIV mới đã tăng gấp đôi chỉ trong 4 năm qua. Trong khi đó, khoảng 1/3 số thiếu niên đồng tính tại Bangkok có khả năng lây nhiễm HIV.

Gần đây, phát ngôn viên của ứng ụng hẹn hò Grindr, được sử dụng tại 196 quốc gia với hơn 1 triệu lượt dùng mỗi phút, tuyên bố quy định trên 18 tuổi đối với những người muốn sử dụng ứng dụng này.

Nhiều nhà hoạt động xã hội cũng đang tích cực vận động các công ty ứng dụng hẹn hò đăng tải thông tin quảng cáo về HIV cũng như việc xét nghiệm. Tuy nhiên, thành công đạt được không lớn bởi vấn đề này liên quan đến lợi nhuận và hoạt động kinh doanh.

“Nó liên quan đến hoạt động kinh doanh. Nếu họ đăng tài quá nhiều thông tin về HIV, bạn có nghĩ rằng mọi người còn dám sử dụng ứng dụng hẹn hò?”, một nhà vận động xã hội cho biết.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM