Liệu pháp chữa trị ung thư bằng tế bào gốc sắp thành hiện thực

30/05/2017 11:37 AM | Công nghệ

Biện pháp chữa trị chính thức bằng tế bào gốc cho ung thư và các bệnh liên quan đến xương sẽ sớm trở thành hiện thực nếu kế hoạch của một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng thế giới được thực hiện thành công.

A A Shetty là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình vừa giành giải “Nobel” của ngành phẫu thuật, tức Hunterian Medal, vào năm nay. Nhằm mục đích mang đến biện pháp chữa trị ung thư và chỉnh hình tiên tiến hơn, ông đã thiết lập 2 phòng nghiên cứu tế bào gốc – một ở Dharwad và một ở Mangaluru. Một bệnh viện chuyên điều trị các bệnh liên quan đến tế bào cũng được lập kế hoạch xây dựng.

Xây dựng các phòng nghiên cứu là một phần của mục tiêu gồm 3 bước. “Sau khi, có phòng thí nghiệm, bước tiếp theo là tạo ra các tế bào gốc, dù cho đó là các bệnh về xương, hay để điều trị ung thư cổ tử cung, v.v. Bước thứ 3 sẽ là sử dụng các tế bào gốc này ở bệnh viện của chúng tôi hoặc các bệnh viện đối tác khác. Tôi đã nhận được khoản đầu tư tài chính để xây dựng bệnh viện”, bác sĩ Shetty cho biết.

Phòng thí nghiệm ở Dharwad sẽ tập trung vào ung thư máu và điều trị chứng thiếu máu thalassemia. Phòng thí nghiệm ở Mangaluru tập trung vào cách chữa trị chấn thương sụn và gãy xương. Shetty nói: “Chúng tôi hoạt động vì lợi nhuận, thu tiền của người giàu nhưng người nghèo cũng sẽ được chữa trị miễn phí ở bệnh viện của chúng tôi”.

Shetty hy vọng sẽ đạt được mục tiêu vào năm 2020. Bước thứ 3 trong kế hoạch của ông cũng đòi hỏi chuyên môn ở nhiều ngành công nghệ tiên tiến như robot, máy tính và ông sẽ tuyển dụng chuyên gia ở các lĩnh vực này.

Chế tạo vắc xin ngừa ung thư

Shetty cũng kỳ vọng sẽ tạo ra được vắc xin cho ung thư. Chẳng hạn với ung thư cổ tử cung, Shetty cho biết, “Có rất ít loại ung thư có thể chủng ngừa bằng vắc xin. Ung thư cổ tử cung, một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất, nằm trong danh sách đó. Chúng tôi sẽ sử dụng một phần lấy từ tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS)”, một loại tế bào được lấy từ tế bào máu và da, chúng có thể được lập trình lại để tạo nguồn vô hạn các loại tế bào ở người.

Tế bào gốc chữa viêm khớp

Trauma CenterVào năm 2013, Shetty đã nghĩ ra một thủ thuật để chữa viêm khớp bằng tế bào gốc. Khi lớp sụn giữa các xương bắt đầu thoái hóa, các xương sẽ chạm vào nhau và gây đau. Shetty đã điều trị cho một bệnh nhân bị viêm khớp đầu gối. Ông khoan một lỗ vào xương đầu gối của người bệnh và đưa vào các tế bào gốc sau đó có thể phát triển thành sụn. Thủ thuật này chỉ mất 30 phút, và ông đã tiến hành hàng chục ca chữa bệnh như vậy ở Ấn Độ.

Shetty cũng nói rằng ông muốn phát triển và cung cấp các dịch vụ hồi phục chấn thương hỗn hợp. “Nếu một bệnh nhân qua được giờ đâu tiên sau khi bị chấn thương nặng, người đó sẽ được cứu. Các dịch vụ hỗn hợp của tôi sẽ có các biện pháp chuyên biệt giúp giảm mất máu và các bí quyết khác”.

Tiến sĩ Vishal Rao, bác sĩ phẫu thuật ung thư đầu và cổ ở bệnh viện HCG cho biết nghiên cứu tế bào gốc vẫn đang ở giữa giai đoạn phát triển và còn rất nhiều tiềm năng. Ông cũng nói rằng rất nhiều tổ chức tư nhân, bệnh viện và các cá nhân như bác sĩ Shetty cũng đang đầu tư vào lĩnh vực này.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM