Lịch trình đi lại, tiếp xúc 'dày đặc' của hai ca mắc COVID - 19 người Bắc Ninh

06/05/2021 07:40 AM | Xã hội

Sau khi xuất hiện 2 người Bắc Ninh mắc COVID – 19, chiều tối ngày 5/5, UBND tỉnh Bắc Ninh họp khẩn triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Hai ca này có lịch trình di duyển đi nhiều nới, đến đám cỗ và tiếp xúc nhiều người.

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, hai trường hợp người tỉnh này mắc COVID gồm: ông T.K.K (42 tuổi) ở Đa Hội, Châu Khê, thị xã Từ Sơn. Ông K có tiền sử suy thận và HIV.

Theo UBND thị xã Từ Sơn, ngày 29/4, ông K đi khám tại Trung tâm y tế thị xã Từ Sơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh để xin chuyển sang Viện Nhiệt đới Trung ương điều trị định kỳ.

Ngày 30/4, ông K nhập viện Nhiệt đới Trung ương để điều trị. Ngày 2/5, ông K về nhà và đi ăn đám cưới tại nhà hàng Ngọc Anh (ở Đa Hội, Châu Khê, thị xã Từ Sơn). Ngày 3/5, ông K nhập viện điều trị và lấy mẫu xét nghiệm, đến chiều tối 5/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID – 19 thị xã Từ Sơn nhận được thông báo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh ông K có kết quả dương tính với virus SARS – CoV - 2. Tính đến 18h ngày 5/5, cơ quan chức năng thị xã Từ Sơn truy vết 8 người là F1 của ông K.

 Lịch trình đi lại, tiếp xúc dày đặc của hai ca mắc COVID - 19 người Bắc Ninh  - Ảnh 1.

Hai cơ mắc COVID - 19 người Bắc Ninh đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người

Trường hợp mắc COVID – 19 thứ 2 là ông P. V. T (sinh năm 1989). Nguyên nhân nghi nhiễm chăm sóc bố vợ ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ông T ở thôn Cường Tráng, xã An Thịnh (huyện Lương Tài).

Theo UBND huyện Lương Tài, ngày 24/4, ông T đưa bố vợ đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để khám. Ngày 25/4, ông T đến chăm bố vợ tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đến chiều về nhà ở thôn Thanh Lâm (xã An Thịnh, huyện Lương Tài).

Từ ngày 26 – 28/4, ông T đến các địa điểm Trường mần non xã Trừng Xá, Trường Tiểu học Trung Chính A (huyện Lương Tài) và Trường Mầm non Song Giang (huyện Gia Bình).

Chiều 30/4, ông T đến ăn cỗ cưới tại nhà ông P. V. H tại thôn Cường Tráng (xã An Thịnh, huyện Lương Tài). Ngày 1/5, ông T tiếp tục ăn cỗ giỗ ông nội tại nhà ông P.V.V tại thôn Cường Tráng.

Ngày 2/5, ông T ông ở lại thôn Thanh Lâm tiếp xúc với ông N.V.H, T.V.N, T.V.T, N.Đ.T. Sáng 3/5, ông T ra chăm bố ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Đến 21h ngày 4/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chiều tối ngày 5/5 bệnh có kết quả dương tính với virus SARS – CoV – 2. Theo UBND huyện Lương Tài, bước đầu đến 18h ngày 5/5, cơ quan chức năng truy vết được 17 người F1 của ông T. Dự kiến F1 của ông T có thể lên đến 100 người.

Nguyễn Thắng

Cùng chuyên mục
XEM