Lịch thi đấu "hành xác" của SEA Games vô tình giúp Văn Hậu bớt thiệt thòi tại Hà Lan

10/11/2019 10:50 AM | Xã hội

Đoàn Văn Hậu sắp bước vào một tháng trời bận rộn nhất trong năm.

Trong trận đấu đêm qua, Heerenveen tiếp tục đà thăng hoa với chiến thắng 2-1 trước Sparta Rotterdam. Thắng lợi giúp Heerenveen giữ vững vị trí thứ 7 trên BXH và hiện chỉ kém top 3 đúng 3 điểm.

Giống như nhiều trận đấu trước đó, Văn Hậu có tên trong danh sách dự bị và không được vào sân. Nhưng hậu vệ người Thái Bình sẽ tạm gác nỗi thất vọng này để dành sự tập trung cho một việc khác. Bởi ngay sau trận đấu, anh lập tức lên đường trở về Việt Nam.

Trong vòng một tháng, Đoàn Văn Hậu tham dự cả vòng loại World Cup 2022 lẫn SEA Games. Dự kiến, cầu thủ 20 tuổi sẽ phải đá khoảng 7-9 trận trong vỏn vẹn 27 ngày, một mật độ quá dày đặc (tính trường hợp U22 Việt Nam vào chung kết).

 Lịch thi đấu hành xác của SEA Games vô tình giúp Văn Hậu bớt thiệt thòi tại Hà Lan - Ảnh 1.

Văn Hậu vẫn chưa thi đấu trận đấu chính thức nào cho Heerenveen

Nguyên nhân chính đến từ cách xếp lịch thi đấu của SEA Games. Bảng B của U22 Việt Nam bao gồm 6 đội. Đoàn quân áo đỏ phải đá 5 trận vòng bảng với mật độ 2 ngày/trận. Các đội cũng chỉ có 1 ngày nghỉ cho trận bán kết và 2 ngày nữa cho chung kết.

Tuy nhiên, lịch thi đấu nghẹt thở của SEA Games lại vô tình giúp Văn Hậu rút ngắn thời gian vắng mặt tại Heerenveen. Muộn nhất là sau ngày 10/12 (ngày diễn ra chung kết bóng đá SEA Games), Hậu có thể về hội quân với CLB của mình. Như vậy, cầu thủ 20 tuổi sẽ chỉ vắng mặt 3 trận của Heerenveen trong khoảng thời gian diễn ra SEA Games.

Từ sau ngày 10/12, Heerenveen còn 3 trận đấu nữa cho đến khi bước vào kỳ nghỉ Đông. Nghĩa là Đoàn Văn Hậu sẽ có cơ hội ra sân tại giải VĐQG Hà Lan trong năm 2019.

Tất nhiên, trong vòng một tháng rất nhiều biến số có thể xuất hiện. Nhưng nếu vượt qua được tất cả, trở về Hà Lan với phong độ và tinh thần tốt nhất, SEA Games biết đâu lại trở thành bệ phóng để Văn Hậu làm nên chuyện ở Heerenveen.

Theo Nara

Cùng chuyên mục
XEM