LG báo lãi chưa từng có
Lợi nhuận hoạt động mà LG tạo ra trong sáu tháng đầu năm nay đã vượt tổng lợi nhuận hoạt động của cả năm 2025.
LG Electronics công bố doanh thu hợp nhất quý II/2026 đạt 23,83 nghìn tỷ won, trong khi lợi nhuận hoạt động đạt 1,58 nghìn tỷ won, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và vượt đáng kể kỳ vọng của thị trường.
Theo kết quả kinh doanh sơ bộ được LG công bố ngày 16/7, đây là mức doanh thu và lợi nhuận hoạt động cao nhất mà tập đoàn điện tử Hàn Quốc từng ghi nhận trong một quý.
Lũy kế sáu tháng đầu năm 2026, LG đạt doanh thu hợp nhất 47,56 nghìn tỷ won và lợi nhuận hoạt động 3,25 nghìn tỷ won. Cả hai chỉ tiêu đều thiết lập mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty đối với giai đoạn nửa đầu năm.
Đáng chú ý, lợi nhuận hoạt động mà LG tạo ra trong sáu tháng đầu năm nay đã vượt tổng lợi nhuận hoạt động của cả năm 2025.
LG cho biết kết quả quý II được hỗ trợ bởi tăng trưởng tại các mảng kinh doanh chủ lực, gồm thiết bị gia dụng, TV, điều hòa không khí và giải pháp linh kiện dành cho ô tô. Trong đó, nhu cầu thiết bị theo mùa thúc đẩy doanh số điều hòa trên toàn cầu, còn mảng giải pháp xe hơi tiếp tục duy trì tăng trưởng nhờ lượng đơn hàng tích lũy.
Kết quả lợi nhuận quý II cũng bao gồm một khoản thu nhập một lần liên quan đến việc hoàn lại thuế quan mà LG đã nộp trước đây đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết ngay cả khi loại trừ khoản lợi nhuận bất thường này, lợi nhuận hoạt động vẫn tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh tăng trưởng doanh số, cơ cấu nguồn thu của LG được cải thiện nhờ mở rộng các lĩnh vực có biên lợi nhuận cao hơn, như nền tảng TV thông minh webOS, dịch vụ thuê bao thiết bị gia dụng và thương mại điện tử. Công ty đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí, quản trị tồn kho và tối ưu hiệu quả vận hành.
Ở mảng thiết bị gia dụng, LG tiếp tục duy trì hoạt động tại phân khúc cao cấp, đồng thời mở rộng sang nhóm sản phẩm phổ thông. Doanh nghiệp cũng tăng đầu tư vào thị trường khách hàng tổ chức, bao gồm thiết bị giặt sấy thương mại và thiết bị gia dụng âm tường.
Mảng linh kiện của LG đang được mở rộng từ các sản phẩm truyền thống như máy nén và động cơ sang bộ truyền động dành cho robot. Đây là một trong những hướng đi mới của tập đoàn trong bối cảnh thị trường robot và tự động hóa ngày càng phát triển.
Đối với mảng giải trí và truyền thông, LG cho biết hiệu quả kinh doanh đã cải thiện so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi các dòng TV cao cấp mới, trong đó có OLED evo AI và Micro RGB AI. Công ty cũng tiếp tục kiểm soát tồn kho và điều chỉnh đầu tư nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh về chi phí.
Mảng giải pháp xe hơi duy trì tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận nhờ lượng đơn hàng tích lũy lớn, quan hệ hợp tác với các hãng sản xuất ô tô toàn cầu và nhu cầu ngày càng tăng đối với hệ thống thông tin giải trí trên xe. LG xác định đây là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của hoạt động kinh doanh B2B.
Trong khi đó, doanh số của mảng hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí – HVAC – tăng trưởng nhờ nhu cầu cao tại nhiều thị trường quốc tế, bao gồm châu Âu, trong bối cảnh một số khu vực trải qua các đợt nắng nóng.
Ngoài các sản phẩm điều hòa truyền thống, LG đang mở rộng hoạt động sang giải pháp bơm nhiệt, hệ thống HVAC tích hợp và công nghệ làm mát cho trung tâm dữ liệu AI. Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo được tập đoàn điện tử Hàn Quốc đánh giá là một cơ hội tăng trưởng mới đối với mảng giải pháp không khí.
Những số liệu vừa công bố là kết quả hợp nhất sơ bộ, được lập theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của Hàn Quốc K-IFRS. LG dự kiến công bố báo cáo chính thức, bao gồm lợi nhuận ròng và kết quả chi tiết của từng mảng kinh doanh, vào cuối tháng 7.
