Lên phương án cưỡng chế hơn 64 căn nhà xây trái phép trên đất của Công ty cà phê Việt Thắng

13/05/2022 09:45 AM | Xã hội

Hàng loạt công trình nhà ở của người dân xây dựng trái phép trên phần đất của Công ty cà phê Việt Thắng sẽ bị chính quyền huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cưỡng chế trong thời gian sắp tới.

Trưa nay (12/5), trao đổi với PV Infonet bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – GĐ Công ty cà phê Việt Thắng cho biết, đang phối hợp với UBND huyện Cư Kuin lên phương án, chuẩn bị lực lượng cưỡng chế toàn bộ 64 căn nhà xây trái phép trên đất của Công ty cà phê Việt Thắng.

Hàng chục căn nhà xây trái phép trên đất của Công ty cà phê Việt Thắng sẽ bị cưỡng chế trong thời gian sắp tới

Theo bà Hạnh, trước đó trong một cuộc họp với UBND tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo tỉnh này đã có chỉ đạo phải cưỡng chế toàn bộ những căn nhà xây trái phép nói trên trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/2022.

Bà Hạnh cũng cho biết, đơn vị cũng như UBND huyện Cư Kuin đã nhiều lần họp dân, tuyên truyền vận động để những hộ này tự tháo dỡ tuy nhiên không ai chấp hành nên buộc phải cưỡng chế.

“Do người dân không tự tháo dỡ nên toàn bộ kinh phí tháo dỡ sẽ do người dân vi phạm chịu hoàn toàn trách nhiệm.”, bà Hạnh thông tin thêm.

Theo thông tin từ UBND huyện Cư Kuin thì việc cưỡng chế này sẽ được thực hiện vào ngày 27 đến ngày 31/5 sắp tới.

Trước đó như Infonet đã thông tin, Công ty cà phê Việt Thắng (thuộc Tập đoàn cà phê Việt Nam) được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê hơn 962,5ha đất tại TP Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin.

Tuy nhiên, lợi dụng việc được giao khoán và sự quản lý lỏng lẻo của phía Công ty cà phê Việt Thắng nên 64 căn nhà trái phép đã được mọc lên ý định "đón đầu" quy hoạch xây dựng khu đô thị Trung Hoà thuộc thôn 3 và thôn 8, xã Ea Tiêu.

Theo Sông Cài

Cùng chuyên mục
XEM