"Lê Quang Liêm đã thay đổi lối chơi, sẵn sàng cho các trận chiến đôi công phức tạp"

24/04/2022 20:03 PM | Xã hội

HLV Lâm Minh Châu đánh giá cao chiến thắng lịch sử của Lê Quang Liêm khi đã có sự đột biến cần thiết trong lối chơi.

Rạng sáng nay (24/4), kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã tạo nên cơn địa chấn trong làng cờ Vua thế giới khi lần đầu tiên đánh bại "Vua cờ" Magnus Carlsen ở lượt trận thứ 2 tại siêu giải cờ nhanh online Oslo Esports Cup, nằm trong hệ thống Champions Chess Tour 2022.

Khoảnh khắc lịch sử khi Quang Liêm đánh bại Carlsen.

Trải qua 4 ván đấu trí căng thẳng, Quang Liêm giành chiến thắng thuyết phục với điểm số 2.5 – 1.5 (2 thắng, 1 hòa, 1 thua). Sau 15 lần gặp nhau trước đó chỉ toàn hòa và thua, Siêu đại kiện tướng duy nhất của Việt Nam đã có thể nở nụ cười khi khuất phục được nhà đương kim vô địch thế giới Magnus Carlsen. Chiến thắng trước Vua cờ giúp Liêm có 3 điểm đầu tay tại Oslo Esports Cup và giành số tiền thưởng 7.500 USD.

Lê Quang Liêm đã thay đổi lối chơi, sẵn sàng cho các trận chiến đôi công phức tạp - Ảnh 2.

HLV Lâm Minh Châu và Lê Quang Liêm.

Trước dấu ấn đặc biệt của cậu học trò, HLV Lâm Minh Châu – đội tuyển cờ Vua quốc gia cho rằng Quang Liêm đã có trận đấu lịch sử thể hiện được bản lĩnh và sự đa dạng trong cách đánh.

"Theo tôi thì trước kia lối chơi của Liêm gần giống với Magnus Carlsen, nghĩa là thiên về chiến lược, ưu tiên sự chắc chắn nhiều hơn. Nhưng gần đây Liêm đã phần nào thay đổi lối chơi khi thể hiện được cách đánh cờ phong phú và đa dạng. Cậu ấy sẵn sàng cho các trận chiến đôi công phức tạp để tạo ra thành quả đáng kể, bằng chứng là các kết quả tốt liên tiếp ở những giải trước đó chứ không riêng gì trận thắng này.

Với phong độ hiện tại của Liêm, tôi tin rằng cột mốc này sẽ là bàn đạp để cậu ấy chơi tốt và có tỷ lệ thắng khả quan hơn khi đối đầu với những kỳ thủ hàng đầu khác. Còn với riêng Carlsen thì tôi nghĩ Liêm sẽ hơi khó khăn nếu cả hai tiếp tục gặp nhau trong tương lai", ông Châu nói.

Thức đêm theo dõi trọn vẹn trận đấu của con trai, bà Trần Mỹ Lệ (mẹ Liêm) cho biết cũng trải qua cảm giác căng thẳng và hồi hộp không kém gì người trong cuộc. Bà luôn theo sát sao hành trình của Quang Liêm và rất vui mừng khi con mình cuối cùng vượt qua được cái "dớp" mang tên Carlsen.

"Magnus Carlsen là số 1 thế giới và đã giữ chức vô địch này gần 10 năm qua. Điều đó đủ chứng tỏ anh ấy mạnh đến nhường nào. Như bạn cũng biết đó, trong thể thao thì mình hay dùng từ "dớp" khi một VĐV có tỷ số thất trận cao hơn khi gặp cùng đối thủ. Cái "dớp" đó gây nên tâm lý nặng nề với VĐV. Liêm cũng không ngoại lệ.

Hôm nay Liêm đã đánh tay đôi 4 ván và khi tỷ số 2.5 – 1.5 nghiêng về Liêm thì tôi và gia đình rất vui vì con đã tự mình vượt qua áp lực bản thân trong tình huống cực kỳ phức tạp và căng thẳng. Sau 3 ván đấu thì thế trận đã cân bằng rồi, nếu hòa ván cuối nữa thì phải đánh 2 ván cờ chớp. Lúc đó chưa biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng rất may là Liêm đã bình tĩnh để vượt qua thời khắc quyết định. Tôi tự hào vì con mình", bà Lệ chia sẻ.

Được biết, sau khi kết thúc siêu giải Oslo Esports Cup, Lê Quang Liêm sẽ bay về nước để cùng đồng đội thi đấu ở SEA Games 31. Kỳ thủ số 1 Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành 4 HCV khi tham gia thi đấu cả 4 nội dung gồm cờ nhanh và cờ chớp, nội dung cá nhân lẫn đồng đội.

Nói về mục tiêu SEA Games, HLV Lâm Minh Châu tiết lộ: "Chỉ tiêu của đội là giành 5 HCV nhưng tôi và ban huấn luyện không đặt nặng áp lực cho bất kỳ một VĐV nào. Đẳng cấp của Liêm vốn đã vượt khỏi khu vực Đông Nam Á. Còn các VĐV khác cũng khiến chúng tôi yên tâm so với mặt bằng chung các nước khác, tuy nhiên trong thi đấu thể thao thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Do đó, muốn giành HCV thì chúng tôi phải luôn lường trước khó khăn để có sự chuẩn bị tốt nhất".

Lê Quang Liêm đã thay đổi lối chơi, sẵn sàng cho các trận chiến đôi công phức tạp - Ảnh 3.


Song An

Cùng chuyên mục
XEM