Lao động nước ngoài gửi tiền về nước cao kỷ lục

24/04/2018 10:49 AM | Xã hội

Theo World Bank, nước nhận được nhiều kiều hối từ lao động nước ngoài nhất năm 2017 là Ấn Độ với 69 tỷ USD, Trung Quốc xếp thứ 2 với 64 tỷ USD, Philippines là 33 tỷ USD và Mexico với 31 tỷ USD. Đối với Việt Nam, tổng số kiều hối lao động nước ngoài gửi về năm 2017 là 13,8 tỷ USD.

Theo số liệu của Ngân hàng thế giới (World Bank), khoảng 266 triệu lao động nước ngoài trên toàn cầu đã gửi về 466 tỷ USD cho những quê nhà thuộc nhóm các nước đang phát triển năm 2017, mức kỷ lục từ trước đến nay. Dự báo con số này vào năm 2018 sẽ còn tăng lên mức 485 tỷ USD.

Bất chấp xu thế bảo hộ và tư tưởng dân túy cực đoan, sự phát triển của các liên đoàn lao động tại châu Âu, Nga hay ở Mỹ đã khiến thu nhập của người lao động đi lên. Bên cạnh đó, việc đồng tiền các nước tăng giá đi kèm với giá dầu đi lên, khiến kinh tế nhiều nước xuất khẩu dầu khởi sắc cũng góp phần khiến lao động ở nhiều nước được cải thiện.

Theo World Bank, nước nhận được nhiều kiều hối từ lao động nước ngoài nhất năm 2017 là Ấn Độ với 69 tỷ USD, Trung Quốc xếp thứ 2 với 64 tỷ USD, Philippines là 33 tỷ USD và Mexico với 31 tỷ USD. Đối với Việt Nam, tổng số kiều hối lao động nước ngoài gửi về năm 2017 là 13,8 tỷ USD.

Lao động nước ngoài gửi tiền về nước cao kỷ lục - Ảnh 1.

Top những nước nhận nhiều kiều hối từ lao động nước ngoài nhất

Trái ngược lại, những nước phải trả tiền nhiều nhất cho lao động nước ngoài là Mỹ với 67 tỷ USD, Ả Rập Xê Út với 38 tỷ USD.

Mỹ là thị trường hấp dẫn nhất cho các lao động nước ngoài trong suốt 35 năm qua với rất nhiều lao động nhập cư từ Mexico, Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines hay Việt Nam.

Tuy nhiên, nói đến tỷ lệ lao động nước ngoài thì Ả Rập Xê Út, Kuwait hay Qatar mới là những nhà vô địch khi 4/5 số lao động tại đây đến từ các quốc gia khác.

AB

Cùng chuyên mục
XEM