Lạng Sơn sẽ lập Tổ công tác về kinh tế tư nhân, quyết tháo gỡ 10 dự án vướng đất đai
Ngày 22/7/2026, tại tỉnh Lạng Sơn, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Phiên đối thoại tỉnh Lạng Sơn với chủ đề: “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”.
Phát biểu khai mạc, ông La Giang Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lạng Sơn khẳng định Diễn đàn là cầu nối để cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền địa phương trao đổi thẳng thắn, nhận diện đúng các khó khăn, vướng mắc và cùng đề xuất giải pháp phát triển kinh tế tư nhân. Ban Tổ chức sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để báo cáo tại các vòng tiếp theo của VPSF 2026, qua đó chuyển tải tiếng nói của doanh nghiệp Lạng Sơn thành những kiến nghị, giải pháp thiết thực gửi tới Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương.
Thay mặt Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Lưu Công Thành, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh VPSF 2026 trở lại Lạng Sơn không chỉ để tiếp tục nói về tiềm năng, mà quan trọng hơn là cùng nhìn lại những thay đổi sau một năm đối thoại: nội dung nào đã được giải quyết, nội dung nào đang xử lý và điểm nghẽn nào còn tồn tại. Theo ông, lợi thế cửa khẩu chỉ thực sự trở thành động lực khi hàng hóa đi qua tạo thêm việc làm, doanh thu và giá trị gia tăng ngay tại địa phương, thông qua hệ sinh thái logistics hiện đại, chế biến, đóng gói, kiểm định, phân phối và thương mại điện tử xuyên biên giới.
“Giá trị của một cuộc đối thoại không nằm ở số lượng ý kiến được nêu ra, mà ở số vấn đề được giải quyết sau đối thoại”, ông Lưu Công Thành khẳng định.
Ông Lưu Công Thành, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngay trong tháng 7/2026, tỉnh dự kiến thành lập Tổ công tác về PCI và kinh tế tư nhân do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, có sự tham gia của đại diện cộng đồng doanh nghiệp, nhằm hình thành kênh trao đổi, phản biện và tiếp thu ý kiến thường xuyên. Tỉnh cũng đã đưa vào vận hành hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp, kết nối hai chiều với cơ quan chính quyền, thuế, hải quan và các đơn vị liên quan.
Đồng thời, tỉnh đang phối hợp với các cơ quan Trung ương tháo gỡ một số vướng mắc kéo dài về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; nếu được giải quyết sẽ khơi thông khoảng 10 dự án liên quan tới khoảng 1.000 hộ dân và 1.400 ô tái định cư.
Diễn đàn ghi nhận hai tham luận từ thực tiễn doanh nghiệp. Bà Hoàng Minh Hạnh, Giám đốc Đổi mới sáng tạo DK Bike kiến nghị tỉnh nghiên cứu chương trình “Doanh nghiệp số - Doanh nghiệp xanh Lạng Sơn”; lựa chọn một số doanh nghiệp tiên phong để xây dựng mô hình nhà máy số, quản trị theo dữ liệu, ESG và truy xuất nguồn gốc; đồng thời duy trì cơ chế đối thoại, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp theo lộ trình, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo.
Ở góc nhìn logistics, bà Nguyễn Thị My Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương đề xuất tăng khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa nền tảng cửa khẩu số, cơ quan chức năng và doanh nghiệp; đẩy nhanh mở rộng hạ tầng, bến bãi logistics; có hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp tiếp cận vốn ưu đãi cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đồng thời nghiên cứu cơ chế để doanh nghiệp logistics trong nước tham gia trực tiếp hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI, qua đó giữ lại nhiều giá trị hơn cho Lạng Sơn và Việt Nam.
Điểm nhấn của chương trình là phiên đối thoại mở do ông Trần Thế Kiên, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lạng Sơn điều phối, với sự tham gia của ông Lưu Công Thành; TS. Cấn Văn Lực; TS. Đinh Việt Hòa (Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia); lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. Nội dung đối thoại tập trung vào hai nhóm vấn đề lớn: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; và hợp lực công - tư thúc đẩy tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp.
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho biết tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ trực tiếp 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá mức độ sẵn sàng, thử nghiệm giải pháp công nghệ, đào tạo năng lực số; đồng thời hình thành 5 doanh nghiệp số trong các lĩnh vực thế mạnh như logistics, nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao và du lịch.
Đối với nông nghiệp, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định ba hướng trọng tâm gồm: hình thành vùng nguyên liệu tập trung; đẩy mạnh chế biến sâu; tăng liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, trong đó có cơ chế hỗ trợ tối đa 70% giá trị máy móc, thiết bị chế biến nông sản, mức hỗ trợ tối đa 5 tỷ đồng.
Đại diện Sở Tài chính cho biết tỉnh đã chuẩn bị khoảng 300 ha đất trong các khu công nghiệp để thu hút đầu tư, định hướng dành một phần quỹ đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê và hỗ trợ chi phí thuê trong thời gian đầu; tiếp tục điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, mở rộng không gian phát triển để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp logistics.
Trao đổi trực tiếp tại phiên đối thoại, TS. Cấn Văn Lực gợi mở một số giải pháp có thể triển khai ngay: tổ chức định kỳ chương trình “Cà phê doanh nhân” để lãnh đạo, cơ quan quản lý và doanh nghiệp trao đổi theo từng chuyên đề; chủ động thu hút các doanh nghiệp đầu đàn trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ; xây dựng cơ chế kết nối doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp FDI, khuyến khích một doanh nghiệp lớn đồng hành, tư vấn và tạo đơn hàng cho các doanh nghiệp nhỏ; thành lập tổ hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp theo phương thức “cầm tay chỉ việc”.
Gửi thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn, ông Hoàng Bình Quân - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam gửi gắm tới cộng đồng doanh nhân Lạng Sơn bộ ba nền tảng cốt lõi: "Doanh trí" (nâng cao tri thức, nắm vững chủ trương pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị thông minh), "Doanh khí" (tăng cường tinh thần liên kết, rèn luyện bản lĩnh, khí chất "dám nghĩ, dám làm" của người kinh doanh) và "Doanh đức" (xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kinh doanh bằng uy tín, đạo đức và sự tử tế).