Lạng Sơn: Bé trai 4 tuổi bị hóc quả nhãn tử vong
Do không được sơ cứu và cấp cứu kịp thời, cháu bé 4 tuổi bị hóc quả nhãn đã tử vong thương tâm.
Ngày 14/8, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (BVĐK) cho biết đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nhi 4 tuổi. Trước vào viện khoảng 20 phút, cháu bé ăn nhãn, bị hóc, tím tái toàn thân, ngừng tim, ngừng thở. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.
Tai nạn hóc dị vật đường thở là tình trạng cấp cứu thường gặp, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi. Dị vật có thể là thức ăn, hạt trái cây, kẹo, đồ chơi nhỏ… Khi mắc kẹt ở thanh quản hoặc khí quản, dị vật có thể khiến trẻ ngừng thở, ngừng tim chỉ sau vài phút nếu không được xử trí đúng cách.
Quả nhãn mắc kẹt ở khí quản bệnh nhân - Ảnh: BVCC
Đáng nói, chỉ trước đó vài ngày, đêm 11/8, Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhi Hoàng M.Q, 10 tuổi, Phường Tam Thanh trong tình trạng đau họng, chảy nhiều nước dãi, lo lắng và quấy khóc. Qua khai thác, gia đình cho biết trong lúc chơi đùa, trẻ tung hứng đồng xu và không may vô tình nuốt phải.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng nhanh chóng thăm khám, đánh giá tình trạng và chỉ định các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả chụp X-quang xác định dị vật dạng đồng xu mắc tại đường ăn. Nhận định đây là tình huống cần được xử trí sớm, các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn và phối hợp với khoa Gây mê hồi sức để thống nhất phương án can thiệp. Với sự phối hợp nhanh chóng, nhịp nhàng và chuyên nghiệp ê-kíp đã tiến hành nội soi lấy dị vật. Dị vật được lấy ra thành công, bệnh nhi ổn định sau can thiệp và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.
Hướng dẫn cách sơ cứu trẻ bị hóc dị vật
Theo các bác sĩ, cách sơ cứu trẻ bị hóc dị vật rất đơn giản, tuy nhiên vì không hiểu biết nên có nhiều bậc cha mẹ dùng tay móc họng khiến cho dị vật đi vào sâu hơn, trầy xước họng và trẻ càng khó thở, gặp nguy hiểm hơn.
Hình ảnh đồng xu trên phim chụp X-Quang - Ảnh: BVCC
Đối với trẻ dưới 2 tuổi bị hóc dị vật, cha mẹ thực hiện cách sơ cứu trẻ bị hóc dị vật như sau:
Cho trẻ nằm sấp trên cánh tay của mình, đầu hướng xuống đất, giữ chắc để cổ và đầu của trẻ khỏi bị tuột, sau đó dùng gót bàn tay còn lại vỗ mạnh 5 cái vào vùng lưng giữa 2 xương bả vai của trẻ.
Tiếp tục lật trẻ qua tay phải và quan sát xem trẻ đã hồng hào trở lại, đã thở và khóc được chưa, đồng thời kiểm tra miệng của trẻ xem có dị vật nào không và lấy ra. Nếu dị vật vẫn chưa ra ngoài hoặc trẻ vẫn chưa thể thở thì tiếp tục thực hiện biện pháp ấn ngực bằng cách lấy 2 ngón tay ấn vào vùng thượng vị (vùng trên rốn và dưới xương ức) 5 cái theo chiều từ trên xuống dưới liên tiếp, lặp lại động tác này cho đến khi xe cấp cứu tới.
Với đối tượng trẻ bị hóc dị vật đường thở trên 2 tuổi và còn tỉnh táo:
Cho trẻ đứng, cha mẹ hoặc người sơ cứu sẽ đứng phía sau lưng trẻ hoặc quỳ gối rồi choàng 2 tay ra phía trước của trẻ, một tay nắm thành nắm đấm và một tay chồng lên tay còn lại để đặt vào vùng thượng vị của trẻ rồi ấn mạnh theo chiều từ dưới lên trên 5 cái thật mạnh.
Nếu trẻ bị hóc dị vật chưa thể thở được và dị vật chưa ra thì tiếp tục thực hiện biện pháp từ 6-10 lần.
Ê kíp tiến hành nội soi lấy dị vật - Ảnh: BVCC
Trường hợp trẻ bị hóc dị vật đường thở và hôn mê, bất tỉnh:
Đặt trẻ nằm ngửa, cha mẹ hoặc người sơ cứu quỳ gối, tựa 2 chân hai bên đùi trẻ. Nắm 2 bàn tay thành nắm đấm và ấn mạnh vào dưới xương ức của trẻ theo chiều từ dưới lên trên 5 cái liên tiếp.
Thực hiện hà hơi thổi ngạt 2 cái, nếu dị vật vẫn chưa ra và trẻ không thở được thì tiếp tục thực hiện sơ cứu cho đến khi dị vật văng ra và trẻ khóc trở lại.
Các bậc phụ huynh lưu ý, cần quan sát và trông chừng trẻ nhỏ, hạn chế để trẻ tự tiếp xúc một mình với các đồ chơi, hạt trái cây hoặc các vật dụng nhỏ. Đồng thời nên chủ động trang bị kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu để có thể xử lý tại chỗ trước khi đưa trẻ đến cơ sở y tế nơi gần nhất.


