Làng chài nhỏ ở Italy được mệnh danh là "nơi ẩn náu của người giàu": Có gì hấp dẫn đến thế?

07/06/2022 17:09 PM | Sống

Có một lý do khiến ngôi làng ven biển này dễ dàng mở hầu bao của những người giàu có.

Vùng Tây Bắc của Italy có một thiên đường, là nơi ẩn náu ưa thích của những người giàu có và nổi tiếng. Nằm ở Riviera của Italy, làng chài Portofino được biết đến là điểm đến nghỉ dưỡng cho tầng lớp quý tộc Anh và những người nổi tiếng từ đầu những năm 1900.

Khí hậu ấm áp nhưng mát mẻ, sự tách biệt mà những ngọn đồi và thảm thực vật mang lại đã khiến Portofino trở thành nơi nghỉ ngơi được săn đón, đắm mình vào khung cảnh thiên nhiên.

Ngày nay, Portofino vẫn là thị trấn nhỏ xinh với những ngôi nhà màu sắc rực rỡ, hướng ra bến cảng với làn nước xanh như kết tinh. Tính đến năm 2017, nơi đây chỉ có hơn 410 cư dân.

Nơi được mệnh danh là phong cách sống của giới nhà giàu và người nổi tiếng

Portofino nổi tiếng với vẻ đẹp độc đáo kết hợp tinh hoa của thiên nhiên Địa Trung Hải với một trong những cảnh quan đẹp như tranh vẽ bên bờ biển Italy.

Theo triết gia Pliny the Elder, ngôi làng này được thành lập bởi người La Mã. Nó được đặt tên là Portus Delphini (Cảng cá heo) vì số lượng lớn cá heo cư trú trên biển. Khi đó bất kỳ ai muốn ngắm cá heo tận mắt, họ chắc hẳn là người giàu có hàng đầu.

Ngôi làng từng thuộc sở hữu của Tu viện Bobbio (do Saint Colombanus thành lập). Như nhiều thành phố và thị trấn của châu Âu, Portofino từng trải qua thời kỳ đổi chủ. Nó từng thuộc sở hữu của một nhà quý tộc, người này sau đó bán cho người khác và cứ thế tiếp diễn.

Làng chài nhỏ ở Italy được mệnh danh là nơi ẩn náu của người giàu: Có gì hấp dẫn đến thế? - Ảnh 1.

Làng chài Portofino. Ảnh: Italy This Way.

Vào cuối thế kỷ 19, Portofino đã trở thành một từ thông dụng trong giới tinh hoa của châu Âu, bao gồm các tài phiệt, tổng thống, những người nổi tiếng và những người đứng đầu ngành công nghiệp. Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, nhà thơ người Pháp Guy de Maupassant, nhà phát minh radio người Italy Guglielmo Marconi... từng được bắt gặp dành thời gian tại Portofino.

Trong thế kỷ 20, danh tiếng của nó đã trở nên vững chắc hơn. Những ngôi sao nổi tiếng của Hollywood như Elizabeth Taylor, Madonna,George Clooney và Denzel Washington... cũng thường đến Portofino nghỉ dưỡng.

Song Portofino không chỉ giới hạn khách du lịch là người giàu có. Ngay cả những người có mức thu nhập trung bình cũng không thể cưỡng lại được vẻ đẹp như tranh vẽ và bầu không khí thoải mái của nó.

Làng chài nhỏ ở Italy được mệnh danh là nơi ẩn náu của người giàu: Có gì hấp dẫn đến thế? - Ảnh 2.

Ảnh: Portofino Coast.

Những "kho báu" của Portofino

Elizabeth Taylor hay Denzel Washington không đến Portofino chỉ để đi dạo trên bãi biển hoặc chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục. Có nhiều điều ở Portofino mà du khách có thể trải nghiệm.

"Trái tim" của Portofino là quảng trường nhỏ Piazzetta luôn chật kín người. Đứng ở quảng trường, người dân cũng có thể hướng tầm mắt ra bến cảng và vô số tàu thuyền đang neo đậu.

Tại quảng trường, du khách có thể thưởng thức các món đặc sản truyền thống hoặc chỉ cần ngồi và tận mắt trải nghiệm sự rộng lớn của biển Ligurian. Các cửa hàng, phòng trưng bày nghệ thuật và nhà hàng phong phú nằm ở khu vực xung quanh, khiến trung tâm nhộn nhịp trở thành điểm tụ tập lý tưởng.

Làng chài nhỏ ở Italy được mệnh danh là nơi ẩn náu của người giàu: Có gì hấp dẫn đến thế? - Ảnh 3.

Ảnh: Life In Italy.

Một trong những địa điểm tham quan du khách không nên bỏ qua là lâu đài Castello Brown. Lâu đài nép mình trên đỉnh đồi nhìn ra bến cảng ở Portofino, được bao quanh bởi những khu vườn rộng lớn. Phần cổ của lâu đài được cho là được xây dựng vào khoảng năm 400, sử dụng như một pháo đài La Mã.

Lâu đài là địa điểm nổi tiếng tổ chức đám cưới của Kourtney Kardashian và Travis Barker. Các dịch vụ tại Castello Brown bao gồm các đoàn thể dân sự, đám cưới, hội nghị và hội thảo, triển lãm nghệ thuật, phục vụ ăn uống và các sự kiện riêng tư.

Tuỳ vào thời điểm (ngày thường hoặc cuối tuần, trong giai đoạn tháng 10-tháng 3, tháng 4-tháng 9), phí thuê lâu đài chưa bao gồm VAT dao động 1.000 euro (khoảng 25 triệu đồng) đến 5.000 euro (khoảng 124 triệu đồng).

Làng chài nhỏ ở Italy được mệnh danh là nơi ẩn náu của người giàu: Có gì hấp dẫn đến thế? - Ảnh 4.

Ảnh: Carlo Moruchio/Getty.

Làng chài nhỏ ở Italy được mệnh danh là nơi ẩn náu của người giàu: Có gì hấp dẫn đến thế? - Ảnh 5.

Lâu đài Castello Brown nằm trên đỉnh bến cảng ở Portofino. Ảnh: Reda&Co/Getty Images.

Chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn phía trên làng chài cũ, qua những ngọn đồi gần Castello Brown, du khách có thể thấy Nhà thờ San Giorgio. Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ 12 theo phong cách Romanesque với mặt tiền bằng gạch màu vàng sáng. Đến nhà thờ, du khách có thể thưởng ngoạn toàn cảnh bờ biển hoang sơ kỳ vĩ trông ra biển khơi.

Làng chài nhỏ ở Italy được mệnh danh là nơi ẩn náu của người giàu: Có gì hấp dẫn đến thế? - Ảnh 6.

Ảnh: Travelling King.

Làng chài nhỏ ở Italy được mệnh danh là nơi ẩn náu của người giàu: Có gì hấp dẫn đến thế? - Ảnh 7.

Nhà thờ San Giorgio. Ảnh: Life In Italy.

Cách nhà thờ chừng 200 m, du khách có thể nhìn thấy ngọn hải đăng của Portofino. Nó được xây dựng cách đây hơn 100 năm và vẫn hoạt động, mặc dù ngày nay nó đã được tự động hóa.

Nếu là người thích sông nước, du khách không nên bỏ lỡ chuyến du ngoạn bằng thuyền kayak, cơ hội khám phá dải bờ biển tuyệt vời từ một góc nhìn khác. Bên cạnh đó, Mount Portofino Natural Regional Park (tạm dịch: Công viên Khu vực Tự nhiên Núi Portofino) là nơi du khách có thể chìm đắm vào vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, có những giống cây trồng tuyệt vời nhất ở Địa Trung Hải.

Làng chài nhỏ ở Italy được mệnh danh là nơi ẩn náu của người giàu: Có gì hấp dẫn đến thế? - Ảnh 8.

Ngọn hải đăng ở Portofino. Ảnh: Twitter.

Theo The Travel

Theo Lam Phương

Cùng chuyên mục
XEM