Làn sóng "cá lớn nuốt cá bé" lập kỷ lục trong mùa COVID-19

10/10/2020 09:21 AM | Kinh doanh

Bất chấp COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trên toàn cầu vừa trải qua một mùa hè sôi động nhất từ trước đến nay.

Theo đó, tổng giá trị các thương vụ M&A trên toàn cầu đạt hơn 1.000 tỷ USD, với 10.893 thương vụ được ký kết. Mức kỷ lục này đạt được nhờ các hoạt động M&A sôi động trong tháng 9, chủ yếu ở các lĩnh vực như công nghệ và chăm sóc y tế, khi các lãnh đạo doanh nghiệp tái định hình chiến lược kinh doanh để ứng phó với tác động của dịch bệnh COVID-19.

Trong tháng trước, giá trị các thương vụ M&A trên toàn cầu đạt 391 tỷ USD, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2019.

“Tốc độ phục hồi các hoạt động M&A trong hai tháng 8 và 9 khiến chúng tôi phần nào bất ngờ. Đó là một quý III tuyệt vời nhất về khía cạnh phục hồi hoạt động M&A”, Dirk Albersmeier, đồng Giám đốc bộ phận M&A toàn cầu ở Ngân hàng JPMorgan Chase, nói.

Trong quý III năm nay, các thương vụ M&A ở lĩnh vực công nghệ đạt giá trị kỷ lục từ trước đến nay, khoảng 226 tỷ USD. Hoạt động M&A đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ là thương vụ hãng chip Nvidia (Mỹ) mua lại hãng thiết kế chip ARM Holdings của Anh từ Tập đoàn SoftBank (Nhật Bản) với trị giá 40 tỷ USD.

Làn sóng cá lớn nuốt cá bé lập kỷ lục trong mùa COVID-19 - Ảnh 1.

Quý III năm nay, các thương vụ M&A ở lĩnh vực công nghệ đạt giá trị kỷ lục từ trước đến nay, khoảng 226 tỷ USD (Ảnh minh họa)

Đồng Giám đốc bộ phận M&A toàn cầu ở Ngân hàng JPMorgan Chase Dirk Albersmeier nói: "Qua cuộc khủng hoảng COVID-19, các công ty đa quốc gia nhận ra rằng không còn thời gian để chần chừ với công nghệ nữa và đây là thời điểm để tăng tốc và chuyển đổi hoạt động kinh doanh".

Ngành dược phẩm cũng chứng kiến các thương vụ M&A đình đám trong quý vừa qua khi các "tay chơi" lớn tìm cách thâm nhập sâu hơn vào liệu pháp điều trị các căn bệnh hiếm.

Guillermo Baygual, đồng Giám đốc bộ phận M&A phụ trách thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi ở Ngân hàng JPMorgan Chase, cho biết nhiều công ty nhận thấy rằng mức tăng trưởng sẽ hạn chế trong thời kỳ sắp tới và một loạt các điểm yếu của họ sẽ bộc lộ ra. Điều này khuyến khích làn sóng sáp nhập trong các ngành như ngân hàng, viễn thông và năng lượng sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.

"Quý II là quý bận rộn của các thị trường vốn, còn quý III là quý của các hoạt động M&A", Patrick Ramsey, Giám đốc bộ phận M&A toàn cầu ở Ngân hàng Bank of America, nhận định.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của các hoạt động M&A trong quý III không đủ bù đắp cho sự suy giảm trong nửa đầu năm nay khi các công ty tập trung duy trì hoạt động, thay vì tìm kiếm các thương vụ thâu tóm và sáp nhập. Trong 9 tháng đầu năm, tổng giá trị các thương vụ M&A toàn cầu đạt 2.200 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2013.

PV

Cùng chuyên mục
XEM