Lần đầu tiên châu Á vượt Bắc Mỹ về số lượng tỷ phú

18/05/2018 13:34 PM | Xã hội

Đây là lần đầu tiên châu Á ghi nhận có nhiều tỷ phú hơn Bắc Mỹ. Dẫu vậy, Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới với 680 cá nhân, chiếm 25% toàn cầu và thậm chí nhiều hơn tổng số tỷ phú của Trung Quốc, Đức và Ấn Độ cộng lại.

Theo báo cáo mới nhất của tổ chức nghiên cứu Wealth X, châu Á hiện có nhiều tỷ phú hơn cả Bắc Mỹ. Năm 2017, số tỷ phú tại châu Á đã tăng gần 1/3 (29,2%) lên 784 cá nhân. Trong khi đó, Bắc Mỹ chỉ tăng 11,2% lên 727 cá nhân.

Đây là lần đầu tiên châu Á ghi nhận có nhiều tỷ phú hơn Bắc Mỹ. Dẫu vậy, Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới với 680 cá nhân, chiếm 25% toàn cầu và thậm chí nhiều hơn tổng số tỷ phú của Trung Quốc, Đức và Ấn Độ cộng lại.

Lần đầu tiên châu Á vượt Bắc Mỹ về số lượng tỷ phú - Ảnh 1.

Những nước có nhiều tỷ phú nhất thế giới và tổng tài sản của họ (nghìn tỷ USD)

Trong khi đó, châu Á chiếm 28,5% tổng số 2.754 tỷ phú toàn cầu. châu Âu đứng sau với 29,8%. Bắc Mỹ hiện chỉ đứng thứ 3 với 26,4%.

Năm vừa qua là 1 năm đầy hứng khởi cho giới nhà giàu khi tổng số tải sản của tầng lớp tỷ phú châu Á tăng mạnh nhất thế giới với 49,4% lên 2,3 nghìn tỷ USD, cao hơn mức 22,8% của Bắc Mỹ và 14,9% của châu Âu.

Đà tăng trưởng này phần lớn đến từ Trung Quốc với mức tăng 61% lên 1,1 nghìn tỷ USD.

AB

Cùng chuyên mục
XEM