Lạm phát tháng 12/2023 của Argentina dự kiến lên mức cao nhất kể từ năm 1990

10/01/2024 20:25 PM | Xã hội

Tỷ lệ lạm phát hàng tháng của Argentina có thể tăng vọt lên 28% trong tháng 12/2023, mức cao nhất kể từ đầu năm 1990.

Nguyên nhân của thực tế lạm phát ở Argentina tăng vọt vào tháng 12/2023 là do sự mất giá mạnh của đồng nội tệ Peso vào tháng này bởi chính phủ mới của tân Tổng thống theo chủ nghĩa tự do Javier Milei.

Dự báo trung bình từ 20 nhà phân tích trong và ngoài nước được Reuters thăm dò nhấn mạnh thách thức mà "gã khổng lồ" ngũ cốc Nam Mỹ này phải đối mặt, với lạm phát hàng năm có thể lên tới 200% trong năm, một trong những tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới.

Tổng thống Milei, nhậm chức vào giữa tháng 12/2023, đã chỉ đạo phá giá hơn 50% đồng Peso. Điều này đã giải phóng một "làn sóng" lạm phát bị dồn nén, với chi phí lương thực, giá quần áo và vận tải bị điều chỉnh tăng mạnh do đồng Peso mất giá, nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách lớn giữa tỷ giá hối đoái chính thức và tỷ giá song song được sử dụng rộng rãi.

Ông Eugenio Mari, nhà kinh tế trưởng của Libertad y Progreso Foundation, cho biết: "Sự tăng tốc (lạm phát) rõ ràng được thúc đẩy bởi việc điều chỉnh giá đã bị trì hoãn một cách giả tạo"; "Động lực chính là tỷ giá hối đoái bán buôn. Điều này đã đẩy giá hàng hóa có thể giao dịch lên cao, đặc biệt đáng chú ý là thực phẩm và đồ uống, tăng khoảng 35% hàng tháng".

Dự đoán của các nhà phân tích cho thấy, tỷ lệ lạm phát của Argentina dao động từ 16,9% đến tối đa 31,5% trong tháng 12/2023. Cơ quan Thống kê Argentina (INDEC) sẽ công bố dữ liệu chính thức vào ngày 11/1.

Lạm phát tràn lan, vốn liên tục tăng cao trong những năm gần đây do thâm hụt tài chính sâu sắc, niềm tin vào đồng Peso thấp và việc in tiền để tài trợ cho chính phủ, là những yếu tố quan trọng dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất ở Argentina trong hai thập kỷ qua.

Dự trữ ngoại tệ ròng của Argentina hiện đang ở mức âm, 2/5 dân số rơi vào cảnh nghèo đói, các khoản nợ khổng lồ sắp phải trả và chính phủ nước này đang chạy đua cải tổ để đáp ứng yêu cầu nhằm được vay 44 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Ông Milei, người đã cảnh báo về nguy cơ siêu lạm phát nếu không có các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" và cắt giảm chi tiêu theo kế hoạch của mình, đã nhận ra rằng lạm phát có thể sẽ ở mức khoảng 30% trong tháng 12/2023, mặc dù ông cho biết tình hình có thể còn tồi tệ hơn.

Lucio Garay Mendez, nhà kinh tế tại công ty tư vấn EcoGo, cho biết, ông dự kiến lạm phát của Argentina sẽ ở mức 29,1% trong tháng 12/2023 và tỷ lệ hàng năm sẽ vào khoảng 222%, với giá cả sẽ tăng nhiều hơn trong năm nay.

Theo Quỳnh Chi

Cùng chuyên mục
XEM