Làm ‘cá voi’ lướt sóng trên sàn Nasdaq, Masayoshi Son nhận trái đắng

09/09/2020 16:21 PM | Kinh doanh

Cú liều mới khiến vốn hóa tập đoàn Softbank của Masayoshi Son bốc hơi 15 tỷ USD sau 1 đêm.

Tập đoàn Softbank của Nhật Bản vừa chứng kiến giá cổ phiếu giảm 5% sau phiên giao dịch chiều ngày thứ 4, kéo dài thêm chuỗi sụt giảm trong tuần này, thổi bay 15 tỷ USD giá trị thị trường. Nguyên nhân của việc này là bởi các nhà đầu tư lo ngại về hành động lướt sóng quyền chọn mua cổ phiếu của Softbank với các cổ phiếu công nghệ Mỹ.

Kể từ khi những thông tin rò rỉ cho thấy công ty Nhật Bản này đang dành một số tiền rất lớn để đặt cược vào những quyền chọn mua cổ phiếu liên quan tới các công ty công nghệ lớn như Apple, Tesla... giá cổ phiếu của họ đã giảm tổng cộng 12%.

Tờ Financial Times đã đưa ra nhận định rằng Softbank giống như "cá voi trên sàn Nasdaq" khi mua vào trị giá hàng tỷ USD quyền lựa chọn cổ phiếu cá nhân của những công ty công nghệ lớn nhất thế giới, đẩy khối lượng giao dịch tăng mạnh và đóng góp đáng kể vào đà giao dịch điên cuồng trên thị trường.

nguồn tin của tờ Financial Times nói rằng gã khổng lồ Nhật Bản đã mua các hợp đồng phái sinh cổ phiếu Mỹ ở quy mô cực lớn. Một vài lời đồn đại đã xuất hiện trên thị trường cho thấy có những "tay chơi lớn" đứng đằng sau "cơn cuồng phong" trong thị trường quyền chọn mua cổ phiếu với những công ty công nghệ và internet lớn. Và Softbank được cho là một cái tên trong số đó.

Một người hiểu các giao dịch của SoftBank nói tập đoàn này đi "vơ vét" quyền chọn mua cổ phiếu ở quy mô cực lớn đến mức những người trong nội bộ đều tỏ ra lo ngại. "Họ cảm thấy lúng túng vì chưa chuẩn bị cho tình huống này. Nhưng hành động đó dường như chưa dừng lại, con cá voi vẫn còn đói".

Theo tìm hiểu của tờ WSJ, hồ sơ chính thức cho thấy Softbank đã mua gần 4 tỷ USD cổ phiếu Amazon, Microsoft, Netflix và Tesla. Ngoài ra, họ cũng dành khoảng 4 tỷ USD để mua quyền chọn mua liên quan đến các cổ phiếu đang nắm giữ.

Chuyên gia phân tích đến từ Jefferies là Atul Goyal nói đưa ra lời cảnh báo rằng: "Softbank cần bảo vệ danh tiếng của Masayoshi Son bằng việc đảm bảo rằng đây không phải là một tập đoàn đầu cơ kiếm lời trong ngắn hạn nếu như không muốn chứng kiến giá cổ phiếu sụt giảm sâu hơn nữa".

Hiện Softbank từ chối đưa ra lời bình luận với tất cả những gì đang diễn ra.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM