Kinh tế toàn cầu đang chìm ngập trong nợ

10/04/2018 15:41 PM | Xã hội

Nợ toàn cầu tính đến quý IV/2017 đã lên mức kỷ lục 237 nghìn tỷ USD, cao hơn 70 nghìn tỷ USD so với cách đây 10 năm.

Số liệu của Viện thanh toán quốc tế (IIF) cho thấy tổng số nợ toàn cầu tính đến quý IV/2017 đã tăng lên mức kỷ lục 237 nghìn tỷ USD, cao hơn 70 nghìn tỷ USD so với cách đây 10 năm.

Trong đó, nợ hộ gia đình xét theo % GDP lên mức cao chưa từng có tại các nước như Bỉ, Canada, Pháp, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sỹ… Đây là một tín hiệu đáng lo ngại trong bối cảnh lãi suất bắt đầu tăng tại nhiều nơi trên thế giới.

Trong số các nền kinh tế lớn, chỉ có Ireland và Italy là có nợ hộ gia đình dưới 50% GDP.

Mặc dù vậy, báo cáo của IIF cũng cho thấy tỷ lệ nợ trên GDP đã giảm quý thứ 5 liên tiếp do kinh tế thế giới tăng trưởng mạnh. Con số này hiện đang ở mức 317,8% GDP, thấp hơn 4 điểm phần trăm so với mức cao kỷ lục của quý III/2016.

AB

Cùng chuyên mục
XEM