Kinh hoàng: Tách 2 con giun sống dài 35cm từ cánh tay của một người phụ nữ

| Sống

Sau một năm chịu đựng khối u đau nhức trên cánh tay, người phụ nữ bàng hoàng khi bác sĩ phát hiện bên trong là hai con giun ký sinh dài tới 35cm, nghi xuất phát từ thói quen nấu nướng quen thuộc của nhiều gia đình.

Mới đây tại Trung Quốc, một trường hợp hy hữu đã xảy ra khi một phụ nữ được các bác sĩ phát hiện và phẫu thuật lấy ra hai con giun ký sinh còn sống dài tới 35cm từ cánh tay ra ngoài. Điều đáng nói, nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ một thói quen nấu nướng mà nhiều gia đình vẫn đang duy trì mỗi ngày mà không nhận thức hết mức độ nguy hiểm.

Theo truyền thông, người phụ nữ này sống tại tỉnh Quảng Đông bắt đầu phát hiện một khối u nhỏ xuất hiện trên cánh tay cách đây khoảng một năm. Ban đầu, bà cho rằng đây chỉ là một hiện tượng viêm thông thường nên không quá để tâm. Tuy nhiên, theo thời gian, khối u ngày càng phát triển lớn hơn, dần phình to tương đương một quả trứng cút và gây ra những cơn đau nhói kéo dài.

Cơn đau ngày càng nghiêm trọng khiến bà buộc phải tìm đến Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến để kiểm tra. Kết quả chẩn đoán khiến không chỉ bệnh nhân mà cả nhiều người chứng kiến cũng không khỏi rùng mình. Bên trong vùng cánh tay sưng tấy của bà không phải khối u thông thường mà là hai con giun ký sinh còn sống đang tồn tại trong cơ thể.

Các bác sĩ sau đó tiến hành phẫu thuật và lấy ra hai con giun có chiều dài lên tới khoảng 35cm. Hình ảnh những con ký sinh trùng được lấy ra đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận

Trong quá trình tìm hiểu nguyên nhân, bà Vương nhớ lại rằng mình thường xuyên chế biến ếch tại nhà. Đáng chú ý, bà có thói quen sử dụng cùng một chiếc thớt để vừa sơ chế thịt ếch sống, vừa chuẩn bị các món ăn nguội hoặc thực phẩm đã chế biến sẵn.

Theo các bác sĩ, đây có thể chính là "kẽ hở" khiến ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể. Dao và thớt tiếp xúc với thịt ếch sống có khả năng bị nhiễm các nang hoặc ấu trùng ký sinh trùng. Nếu không được vệ sinh và khử khuẩn đúng cách, các mầm bệnh này có thể bám vào thực phẩm ăn trực tiếp, từ đó đi vào cơ thể người thông qua đường tiêu hóa.

Thói quen ăn uống vô tình có thể là nguyên nhân khiến cơ thể nhiễm kí sinh trùng

Một bác sĩ thuộc khoa da liễu của bệnh viện cho biết loại ký sinh trùng được phát hiện trong cơ thể bà Vương là sán dây giai đoạn ấu trùng. Khác với nhiều loại ký sinh trùng khác, chúng không phát triển thành sán trưởng thành trong cơ thể người mà liên tục di chuyển giữa các mô và cơ quan khác nhau.

Điều đáng lo ngại là chúng có thể xâm nhập vào nhiều vị trí trong cơ thể như lớp dưới da, cơ bắp, mắt, tuyến vú, não hoặc các cơ quan nội tạng. Trong nhiều trường hợp, biểu hiện ban đầu chỉ là những khối u nhỏ dưới da nên rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc sử dụng chung thớt cho thực phẩm sống và thực phẩm chín là thói quen khá phổ biến tại nhiều gia đình. Không ít người tin rằng chỉ cần rửa thớt bằng nước rửa bát là đủ để loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn và ký sinh trùng. Tuy nhiên, trên thực tế, trứng hoặc ấu trùng của một số loại ký sinh trùng có khả năng tồn tại dai dẳng nếu dụng cụ chế biến không được vệ sinh đúng quy trình.

Vụ việc của bà Vương không phải là trường hợp cá biệt. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tiếp ghi nhận những ca bệnh liên quan đến ký sinh trùng xâm nhập cơ thể người.

Tháng 4 vừa qua, các bác sĩ tại Quảng Đông đã lấy ra một con giun dài 8cm khỏi não của một phụ nữ sau nhiều năm bà gặp các triệu chứng sức khỏe khó lý giải. Một tháng sau, tại Quảng Tây, một người đàn ông cũng được phát hiện có giun ký sinh trong não sau thời gian dài duy trì thói quen uống nước suối chưa qua xử lý và ăn các món thực phẩm sống.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý đến vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến. Thực phẩm sống và thực phẩm chín nên được xử lý bằng các bộ dao, thớt riêng biệt. Thịt, cá, ếch và các loại thủy sản cần được nấu chín kỹ trước khi sử dụng. Đồng thời, cần tránh uống nước chưa qua xử lý hoặc tiêu thụ các món ăn sống tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.

Nguồn SCMP

Hân Ly

Cùng chuyên mục
XEM