Kiêng "chuyện ấy" dịp Tết tránh xui xẻo - có cần không? BS lý giải điều quý ông cần biết

30/01/2022 10:44 AM | Sống

Trong dân gian vẫn có quan niệm cho rằng kiêng làm "chuyện ấy" vào đầu năm mới vì cho rằng đen đủi, không gặp may mắn cho cả năm.

Từ trước đến nay, không ít người tin rằng việc quan hệ vào những ngày đầu năm mới là kiêng kỵ, đụng chạm điều này sẽ không có may mắn cho cả năm.

Dưới đây, thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành – Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chuyên gia trong lĩnh vực tình dục nữ cũng đưa ra những lý giải khoa học để mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề tình dục.

Theo bác sĩ Thành không có chuyện quan hệ tình dục vào ngày Tết thì cả năm không gặp may mắn. Dù là Tết hay ngày thường tình dục là sự sẻ chia và phải được thực hiện khi cả hai sung mãn nhất cả về tinh thần và thể chất.

Tuy nhiên, vào những ngày đầu xuân năm mới chị em thường phải làm bếp, nấu cơm cúng nên sẽ mệt nên ham muốn tình dục sẽ giảm. Tối đến muốn nghỉ ngơi chồng lại gạ gẫm, ép quan hệ thì sẽ tạo ra tâm trạng không vui vẻ cho cả hai.

Kiêng chuyện ấy dịp Tết tránh xui xẻo - có cần không? BS lý giải điều quý ông cần biết - Ảnh 1.

Chỉ nên quan hệ khi cả hai cùng có cảm hứng - ảnh minh hoạ.

"Do vậy, để có cuộc sống tình dục viễn mãn trong những ngày Tết thì người chồng cũng cần phải phụ giúp vợ trong việc nhà, sự trợ giúp đó khiến tinh thần vợ hưng phấn, cảm thấy được sẻ chia và biết đâu tối đến vợ lại "đền đáp" chồng một cách xứng đáng", bác sĩ Thành nói.

Bác sĩ Thành lưu ý hiện nay, cuộc sống hiện đại, vợ chồng chia sẻ với nhau ít hơn. Có không ít cặp vợ chồng tối đi làm về cơm nước xong lên giường, rồi mỗi người một cái điện thoại. Nửa đêm điện thoại rơi vào mặt mới tắt đèn đi ngủ, khi đó dù muốn làm "chuyện ấy" nhưng tinh thần, sức lực quá mệt, vần vò mãi chẳng thể làm ăn gì được.

Để có cuộc sống tình dục thăng hoa, vợ chồng hãy tự làm mới mình, hãy chia sẻ với nhau, setup điều kiện tốt nhất từ bối cảnh, đến tinh thần để làm sao "cuộc yêu" được lãng mạn và thăng hoa nhất.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung – Phụ trách phòng khám sản khoa (Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, BV Nông Nghiệp) cho biết, quan hệ tình dục ngày đầu năm sẽ không may mắn là hết sức sai lầm. Nhìn lại lịch sử, ông cha ta từ xưa đã rất coi trọng chủ nghĩa phồn thực, điều đó được thể hiện qua những lễ hội làm "chuyện ấy" ở Phú Thọ, hay rước "của quý" ở Lạng Sơn….đều được tổ chức vào dịp đầu xuân.

"Như vậy để thấy được rằng, chủ nghĩa phồn thực từ xưa tới nay vốn rất linh thiêng, ý muốn nhắc chúng ta rằng cần phải làm điều đó để duy trì nòi giống", bác sĩ Dungnói.

Theo bác sĩ Dung tình dục là ham muốn và nhu cầu chính đáng mọi người. Khi hai người có tình cảm, đều muốn làm "chuyện ấy" thì không có lý do gì để ngăn cấm họ, không thủ tục kiêng cữ nào cấm đoán được họ. Miễn sao cả hai đều bằng lòng.

"Tình dục chỉ là tội lỗi khi người này làm tổn thương người khác. Ví dụ như hiếp dâm, ngoại tình hay ngay trong gia đình, người này muốn nhưng người khác chưa sẵn sàng mà vẫn ép quan hệ, thì đó là làm họ tổn thương và tình dục khi đó là tội lỗi", bác sĩ Dung chia sẻ.

Nếu cả 2 có cảm xúc thì quan hệ tình dục sẽ mang lại rất nhiều lợi ích sức khoẻ, sự hạnh phúc vào dịp đầu năm mới. Các chuyên gia lưu ý không nên quan hệ tình dục khi sức khoẻ không cho phép, không có cảm xúc, say rượu sẽ không đạt được chất lượng quan hệ tốt mà còn gây nguy hại cho sức khoẻ.

PGS dinh dưỡng chỉ 2 lỗi sai của người Việt trong ngày Tết gây hoạ, sinh chất gây ung thư

Theo Ngọc Minh

Cùng chuyên mục
XEM