Kiện công ty cũ vì công việc quá nhàm chán, người đàn ông nhận bồi thường 45.000 USD

12/06/2020 13:49 PM | Kinh doanh

Việc được giao những nhiệm vụ không quan trọng đã khiến Frederic Desnard rơi vào trạng thái trầm cảm.

Mới đây, Frederic Desnard, một người đàn ông Pháp đã nhận khoản bồi thường trị giá 45.000 USD (khoảng hơn 1 tỷ đồng) sau khi công việc của ông được xác định là quá tẻ nhạt và khiến ông rơi vào cảnh chán nản.

Desnard từng làm quản lý tại nhà sản xuất nước hoa xa xỉ Interparfum cho đến năm 2014. Người đàn ông này kiện công ty cũ vì sa thải không công bằng đồng thời đòi bồi thường 691.000 USD bởi công việc nhàm chán đến nỗi ông bị trầm cảm.

Ông cho biết khi còn công tác ở Interparfum, việc mất một khách hàng quan trọng đã dẫn đến việc ông bị "thất sủng" và được giao cho những nhiệm vụ không thiết yếu trong suốt 4 năm. Công việc hàng ngày của ông là sắp xếp một số đầu việc trong máy tính bảng của CEO công ty, hộ tống các đối tác đến nhà của cấp trên hay thậm chí là trông coi thợ sửa ống nước tại nhà sếp. Các nhiệm vụ trên khiến ông cảm thấy "chán nản, mất hi vọng và xấu hổ".

Không lâu sau, bác sĩ trị liệu của Desnard nói rằng tình trạng sức khỏe tinh thần của ông đang xấu đi, chủ yếu là vì sự buồn chán tột cùng tại nơi làm việc. Sau đó, ông tạm nghỉ việc trong vòng 6 tháng để cải thiện tình hình. Cuối cùng, Interparfum sa thải ông năm 2014. Desnard tuyên bố việc "bị đày xuống địa ngục từ từ" khiến ông rời công ty và đổ lỗi cho cấp trên về sự ra đi đó.

Desnard đã nộp đơn khiếu nại tại tòa án lao động, nói rằng công việc đem lại thu nhập 90.000 USD/năm đã biến ông thành một "thây ma chuyên nghiệp". Năm 2014, ông từng bị một cơn động kinh trong lúc lái xe và gây tai nạn. Ông cho rằng việc này cũng xuất phát từ điều kiện làm việc gây ức chế tại Interparfum.

Kiện công ty cũ vì công việc quá nhàm chán, người đàn ông nhận bồi thường 45.000 USD - Ảnh 1.

Tòa nhà có văn phòng của Interparfum tại Paris.

Tại tòa án ở Paris, một nhân viên đã so sánh sự đối lập giữa tình trạng của Desnard với hiện tượng "burn-out" thường thấy trong công việc, khi người ta rơi vào trạng thái kiệt sức về cảm xúc, thể chất, tinh thần do căng thẳng quá mức trong công việc.

Tòa án phúc thẩm Paris phán quyết rằng có một mối liên hệ nhất định giữa "sự suy giảm sức khỏe của Desnard" với những thay đổi trong công việc của ông. Tuần trước, tờ France Info đưa tin tòa án đã yêu cầu Interparrfum bồi thường cho Desnard bởi đây thực sự là một hình thức quấy rối đạo đức.

Trong khi đó, phía công ty nước hoa nói rằng trong suốt 4 năm, Desnard không hề kêu ca hay nêu lên bất kỳ mối lo ngại nào về sức khỏe gây ra bởi sự nhàm chán mà ông đang phải chịu đựng.

Đây là vụ bồi thường đầu tiên cho một trường hợp chưa có tiền lệ như của ông Desnard tại Pháp. Tuy vậy, một số chuyên gia tin rằng có tới 1/3 lực lượng lao động ở nước này phải chịu cảnh tương tự.

Theo BBC, tình trạng này cũng đang trở thành một vấn đề có xu hướng gia tăng trên khắp thế giới, đặc biệt là với dân văn phòng. Dù nghe có vẻ vô hại nhưng nó có thể làm giảm đáng kể tuổi thọ của con người bằng cách khiến họ tìm đến những thứ như rượu, đồ ăn nhanh hay thậm chí là ma túy để giải tỏa căng thẳng.

Jean Claude Delgènes, một chuyên gia về nhân sự, nói rằng tình trạng chán nản có thể xảy khi một người sợ chuyển sang một công việc mới thay vì việc cũ hay vì công việc của họ quá vô nghĩa.

Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM