Ki-ốt trùm bạt, nhân viên ngồi chơi sau vụ 'thiên đường mua sắm' bị đột kích

04/11/2022 15:00 PM | Xã hội

Tại Trung tâm mua sắm Saigon Square (quận 1, TPHCM), nhiều ki-ốt cửa đóng then cài, trùm bạt nhựa kín mít... sau khi bị lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra, thu giữ hàng ngàn sản phẩm giả, nhái.

Ki-ốt trùm bạt, nhân viên ngồi chơi sau vụ 'thiên đường mua sắm' bị đột kích ảnh 1

Trong hai ngày 3 và 4/11,

Ki-ốt trùm bạt, nhân viên ngồi chơi sau vụ 'thiên đường mua sắm' bị đột kích ảnh 2

Các nhân viên ngồi túm tụm ở bên ngoài trung tâm hoặc trước các ki-ốt để theo dõi 'nghịch' điện thoại.

Ki-ốt trùm bạt, nhân viên ngồi chơi sau vụ 'thiên đường mua sắm' bị đột kích ảnh 3

Nhiều chủ sạp, nhân viên đóng cửa ki-ốt và ngồi trước quầy. Khi có khách hỏi mua hàng, họ đều xua tay và cho biết sạp đang trong quá trình sửa chữa nên tạm thời ngưng bán.

Ki-ốt trùm bạt, nhân viên ngồi chơi sau vụ 'thiên đường mua sắm' bị đột kích ảnh 4

Một loạt các ki-ốt cửa đóng then cài im lìm (ảnh: QLTT TP)

Ki-ốt trùm bạt, nhân viên ngồi chơi sau vụ 'thiên đường mua sắm' bị đột kích ảnh 5

Một số quầy hàng hiếm hoi còn mở cửa thu hút khách du lịch. Tuy nhiên theo quan sát, các sản phẩm bên trong quầy hàng đa phần là hàng thương hiệu Việt hoặc đồ handmade, hầu như hoàn toàn vắng bóng các sản phẩm nhái thương hiệu ngoại như trước.


Ki-ốt trùm bạt, nhân viên ngồi chơi sau vụ 'thiên đường mua sắm' bị đột kích ảnh 6

Một quầy bán khăn choàng, áo len khá đông khách. Sản phẩm đang được bán tại Saigon Square sau đợt kiểm tra phần lớn đều không phải hàng nhái hoặc "mượn mác" thương hiệu nổi tiếng để bán cho người tiêu dùng.

Ki-ốt trùm bạt, nhân viên ngồi chơi sau vụ 'thiên đường mua sắm' bị đột kích ảnh 7

Trước đó, trong hai ngày 1 và 2/11, Tổng Cục Quản lý thị trường kết hợp cùng các lực lượng chức năng ở TPHCM đã tiến hành kiểm tra đồng loạt các gian hàng tại Saigon Square, thu giữ hàng nghìn sản phẩm là quần áo, giày dép, túi xách, ví cầm tay, balo, thắt lưng, bông tai... mang các nhãn hiệu Chanel, Gucci, Dior, Louis Vuitton, Montblanc, Hermes, YVES SAINT LAURENT, BURBERRY...

Ki-ốt trùm bạt, nhân viên ngồi chơi sau vụ 'thiên đường mua sắm' bị đột kích ảnh 8

Bước đầu lực lượng chức năng xác định, phần lớn các hộ kinh doanh này có các hành vi vi phạm: bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu; bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, bán hàng ngoại nhập lậu; không đăng ký kinh doanh.

Ki-ốt trùm bạt, nhân viên ngồi chơi sau vụ 'thiên đường mua sắm' bị đột kích ảnh 9

Nhiều sản phẩm nhái nhưng mẫu mã không khác gì hàng thật, có giá từ vài trăm đến 1 triệu đồng/sản phẩm.

Ki-ốt trùm bạt, nhân viên ngồi chơi sau vụ 'thiên đường mua sắm' bị đột kích ảnh 10

Trong khi đó, ở chợ Bến Thành (quận 1) vẫn có khá nhiều ki-ốt quầy sạp kinh doanh quần áo, túi ví, giày dép... thương hiệu ngoại và có giá rất bèo. Giày "hiệu" có giá khoảng 600.000 đồng/đôi bán ở chợ Bến Thành

Ki-ốt trùm bạt, nhân viên ngồi chơi sau vụ 'thiên đường mua sắm' bị đột kích ảnh 11

Ví Michael Kors, LV, Gucci... ngập chợ

Theo Uyên Phương

Cùng chuyên mục
XEM