Không phải trung tâm mua sắm hay tòa tháp, thành phố xa xỉ nhất thế giới xây dựng dự án đặc biệt này: Tạo công ăn việc làm cho 30.000 người, được tôn vinh chỉ vì 1 lý do

19/05/2023 13:50 PM | Sống

Những kế hoạch xây dựng dự án phục hồi đại dương của thành phố xa xỉ nhất thế giới đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của nhiều người.

Dubai nổi tiếng là 1 thành phố giàu có và xa xỉ. Không chỉ được biết đến là thành phố có những tòa nhà chọc trời cao nhất và kiến trúc độc đáo nhất thế giới, mới đây Dubai còn làm nhiều người bất ngờ với dự án mới.

Theo thông tin từ trang Luxury Launches, Dubai quyết định xây dựng 1 dự án phục hồi đại dương. Không phải tòa tháp cao nhất hay trung tâm mua sắm lớn nhất, thành phố xa xỉ hàng đầu hành tinh có những bước đi thú vị hướng về môi trường.

Không phải trung tâm mua sắm hay tòa tháp, thành phố xa xỉ nhất thế giới xây dựng dự án đặc biệt này: Tạo công ăn việc làm cho 30.000 người, được tôn vinh chỉ vì 1 lý do - Ảnh 1.

Theo đó, Nhà phát triển Net-Zero URB sẽ chắp cánh cho mục tiêu tập trung vào nghiên cứu, tái tạo và du lịch sinh thái biển ở nơi đây. Dự án này sẽ định hình Thành phố Vàng thành dự án phục hồi đại dương lớn nhất Thế giới.

Độ hoành tráng của dự án phục hồi đại dương

Chia sẻ về dự án hoành tráng của thành phố xa xỉ nhất thế giới, URB cho biết: “Viện hàng hải sẽ là trung tâm của dự án, hướng tới việc bảo vệ tốt hơn môi trường biển và ven biển của Dubai. 

Nó nhằm mục đích đẩy nhanh năng lực bảo tồn biển khi xây dựng rặng san hô nhân tạo đa dạng nhất, có diện tích 200 km2. Nó cũng nhằm mục đích tạo ra một ngôi nhà cho hơn 1 tỷ san hô và 100 triệu cây ngập mặn”. 

Theo thông tin từ Luxury Launches, dự án phục hồi đại dương được xây dựng trên bờ biển và có diện tích lớn gấp 59 lần công viên trung tâm. Đây chính là nơi sinh sống, trú ngụ của 1 tỷ san hô và 100 triệu cây ngập mặn.

Không phải trung tâm mua sắm hay tòa tháp, thành phố xa xỉ nhất thế giới xây dựng dự án đặc biệt này: Tạo công ăn việc làm cho 30.000 người, được tôn vinh chỉ vì 1 lý do - Ảnh 2.

Với mục đích hướng tới môi trường biển, dự án phục hồi đại dương của Dubai ngay lập tức trở thành chủ đề thu hút. Tới với nơi đây, du khách sẽ được khám phá du lịch sinh thái biển theo phong cách sang trọng với các nhà nghỉ sinh thái nổi chạy bằng 100% năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, thủy điện…

Không dừng ở đó, du khách cũng có cơ hội đi lại bằng thuyền điện, cư trú tại các khu nghỉ dưỡng và nhà nghỉ sinh thái đồng thời tham gia các hoạt động sinh thái độc đáo như tắm rừng…

Tạo công ăn việc làm cho 30.000 người, được tôn vinh vì 1 lý do

Khi thực hiện dự án phục hồi đại dương, thành phố Dubai hứa hẹn sẽ tạo ra 30.000 công việc. Sẽ có rất nhiều người kiếm được việc làm phù hợp với một loạt bất động sản dân cư, cửa hàng bán lẻ, cơ sở giáo dục và trung tâm nghiên cứu… Nhìn chung, dự án không chỉ hướng về môi trường biển mà còn giải quyết vấn đề việc làm cho người dân.

“Sức khỏe của các thành phố về bản chất gắn liền với sức khỏe của các đại dương. Đại dương là nguồn sống, điều khiển mọi thứ". Baharash Bagherian - giám đốc điều hành của URB cho biết: “Vì mọi thứ trên hành tinh của chúng ta đều được kết nối với nhau nên một đại dương trong lành chính là một thành phố lành mạnh”.

Vì những tôn chỉ ấy, Dubai mong muốn xây dựng 1 dự án phục hồi đại dương thành công, hiệu quả, giữ gìn 1 môi trường biển trong lành và bền vững. Ngoài việc tạo ra một điểm đến độc đáo có khả năng phục hồi cho du lịch sinh thái và nghiên cứu biển, dự án này còn hướng tới mục tiêu trở thành một bản thiết kế cho cuộc sống đại dương, đồng thời giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Nhìn chung, dự án phục hồi đại dương của Dubai nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Với các mục đích thiết thực, đây là dự án được tôn vinh, nhận nhiều sự chú ý những ngày qua.

Theo Luxury Launches

Theo Huyền Giang

Cùng chuyên mục
XEM