Không phải Thái Lan hay Việt Nam, giống lúa từ một quốc gia châu Á đang gây sốt tại châu Phi: Năng suất cao gấp 1,7 lần, chu kỳ sinh trưởng ngắn
Bảy quốc gia châu Phi đang đón tin vui từ lúa gạo.
Ảnh minh họa
Sản lượng lúa gạo tại nhiều quốc gia châu Phi đang ghi nhận bước tăng trưởng đáng kể nhờ chương trình hỗ trợ nông nghiệp quy mô lớn của Hàn Quốc. Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, trong năm 2025, các giống lúa do nước này phát triển và chuyển giao trong khuôn khổ dự án K-Ricebelt đã đạt tổng sản lượng 3.562 tấn tại bảy quốc gia châu Phi, tăng mạnh so với mức 2.321 tấn của năm 2023.
Uganda là nước ghi nhận sản lượng cao nhất với hơn 1.760 tấn, tiếp theo là Ghana (689 tấn), Guinea (640 tấn), Senegal (267 tấn), Gambia (146 tấn), Kenya (31 tấn) và Cameroon (24 tấn).
Dự án K-Ricebelt được Chính phủ Hàn Quốc và Cơ quan Phát triển Nông thôn (RDA) triển khai từ năm 2023, với mục tiêu xây dựng các khu phức hợp sản xuất giống lúa năng suất cao tại châu Phi, đồng thời cung cấp trực tiếp cho nông dân nhằm góp phần cải thiện an ninh lương thực và giảm nghèo.
Theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, các giống lúa của nước này đang thể hiện hiệu quả vượt trội tại châu Phi. Năm 2025, năng suất trung bình đạt 4 tấn/ha, cao gấp 1,7 lần so với mức 2,4 tấn/ha của các giống lúa bản địa. Con số này cũng cao hơn 8% so với năm 2023, khi năng suất đạt 3,7 tấn/ha.
Kết quả thử nghiệm tại Sierra Leone, Bờ Biển Ngà và Guinea-Bissau – ba quốc gia đang xem xét tham gia dự án cũng cho thấy năng suất giống lúa Hàn Quốc đạt trung bình 5,23 tấn/ha, cao hơn 23% so với mức 4,26 tấn/ha của giống địa phương.
Các chuyên gia lúa gạo tại châu Phi đánh giá giống lúa Hàn Quốc có chu kỳ sinh trưởng ngắn hơn, khả năng kháng sâu bệnh tốt hơn, đồng thời chất lượng hạt gạo, hương vị và mùi thơm đều vượt trội so với nhiều giống đang được trồng tại địa phương.
Ông Jackariawo Ahmed Jalloh, Trưởng bộ phận an ninh lương thực nông nghiệp của Sierra Leone, cho biết ông đã trực tiếp kiểm nghiệm chất lượng giống lúa Hàn Quốc và kỳ vọng K-Ricebelt sẽ trở thành một công cụ quan trọng giúp quốc gia này đối phó với tình trạng thiếu lương thực.
Trên cơ sở kết quả đạt được, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc dự báo nhu cầu về giống lúa Hàn Quốc từ châu Phi sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Các giống lúa này sẽ được phân phối rộng rãi cho nông dân và các cộng đồng dễ bị tổn thương nhằm mở rộng diện tích canh tác.
Trong năm 2025, Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Madagascar, Malawi, Zimbabwe và Angola để triển khai dự án K-Ricebelt tại các quốc gia này.
Một quan chức thuộc Cục Hợp tác Quốc tế của Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc nhận định năng suất đạt được trong năm qua đã thiết lập một chuẩn mực quốc tế mới về hiệu quả của dự án K-Ricebelt, đồng thời cho rằng sáng kiến này có thể mở rộng sang nhiều quốc gia châu Phi khác trong nỗ lực cải thiện an ninh lương thực khu vực.
Hiện Hàn Quốc đã cử các nhóm chuyên gia và cán bộ kỹ thuật từ các Trung tâm Đối tác Đổi mới Nông nghiệp sang bảy quốc gia châu Phi để phối hợp với chính quyền và nông dân địa phương trong quá trình triển khai dự án.

