Không phải lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, không phải bằng mọi giá mua được khẩu trang, hết sức bình tĩnh, nghe theo chỉ dẫn của Bộ Y tế!

05/02/2020 20:00 PM | Xã hội

15h chiều hôm nay (5/2), Bộ Y tế tổ chức họp báo, thông tin chính thức về tình hình dịch virus Corona diễn biến phức tạp trong thời gian qua tại Việt Nam.

Chủ trì buổi họp là ông Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế, phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ngoài ra có sự tham gia của ông Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng vụ truyền thông và thi đua khen thưởng; cùng một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các chuyên gia y tế và các cơ quan thông tấn báo chí. 

Không phải lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, không phải bằng mọi giá mua được khẩu trang, hết sức bình tĩnh, nghe theo chỉ dẫn của Bộ Y tế! - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi họp báo chiều 5/2 tại Bộ Y tế.

Không phải lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, không phải bằng mọi giá mua được khẩu trang, hết sức bình tĩnh, nghe theo chỉ dẫn của Bộ Y tế! - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng vụ truyền thông và thi đua khen thưởng.

Hà Nội hiện đã chuẩn bị gần 2.000 giường bệnh để chuẩn bị cho tình trạng xấu nhất

Tại họp báo, ông Nguyễn Đình Anh công bố 1 số thông tin chung về dịch bệnh Corona hiện nay. Tính đến 12h trưa 5/2, tổng số ca mắc virus Corona trên toàn thế giới là 24.567 người, tập trung tại Trung Quốc và 27 quốc gia/ vùng lãnh thổ. 

Trung Quốc ghi nhận 24.337 mắc bệnh, 491 ca tử vong, 23.260 người nghi nhiễm, 3.223 ca nguy kịch, 892 ca bình phục xuất viện.

Tại Việt Nam, có 10 ca nhiễm bệnh, trong đó 3 bệnh nhân khỏi bệnh đã được xuất viện (lần lượt ở TPHCM, Thanh Hoá và Khánh Hoà).

Ông Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhận định, dịch Corona virus bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, hiện các ca mắc bệnh tăng rất nhanh, các ca tử vong cũng tăng hàng ngày. Bên phía Trung Quốc cho rằng tình hình đang lạc quan khi mà các trường hợp nghi nhiễm đã giảm hơn so với trước.

"Bản thân virus Corona thường lây lan qua động vật là chính. Loại virus này có cấu trúc khá đơn giản, khả năng lây lan rất nhanh, cần phải triển khai các biện pháp cần thiết để tránh lây lan" - ông Nguyễn Thanh Long nói.

Không phải lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, không phải bằng mọi giá mua được khẩu trang, hết sức bình tĩnh, nghe theo chỉ dẫn của Bộ Y tế! - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, hiện nay dịch bệnh có 3 phương thức lây lan chủ yếu.

Thứ nhất, lây truyền qua không khí: tiếp xúc với nước bọt từ người ho, hắt hơi, rồi virus xâm nhập vào đường hô hấp.

Thứ hai, lây truyền trực tiếp khi tiếp xúc với người bệnh, bắt tay khi không thực hiện các biện pháp dự phòng như rửa tay...

Thứ ba, lây truyền khi tiếp xúc với các bề mặt bị nhiễm bẩn như bề mặt gỗ, đá, sắt, thép, vải,... có thời gian tồn tại khá lâu, khi con người sờ vào các bề mặt đó rồi đưa lên mắt mũi miệng dễ bị nhiễm.

Ngoài ra, lây truyền qua đường phân, chủ yếu do chăm sóc người bệnh.

Tổ chức Y tế thế giới WHO khuyến cáo nên tránh xa người bệnh khoảng 1m. Khi ho, hắt hơi, sổ mũi, sẽ khiến virus bắn xa 1,8m, do đó người dân nên dùng các dụng cụ như khẩu trang (không nhất thiết phải sử dụng khẩu trang y tế), giấy rồi bỏ vào nơi đúng quy định, sau đó rửa tay bằng xà phòng hoặc nước diệt khuẩn.

Khác với SARS, Corona virus trong thời gian ủ bệnh (lâu nhất là 14 ngày), cũng có khả năng lây lan cho người khác. Corona virus nhạy cảm với ánh sáng, tia cực tím, và gió, các môi trường thông thoáng khí. Có những người có triệu chứng rất nhẹ như đau mỏi cơ, hắt hơi nhẹ, cũng có thể đã mắc loại virus này.

"Corona virus không có thuốc điều trị dự phòng và thuốc điều trị đặc hiệu, do đó hiện nay các bệnh viện chủ yếu điều trị triệu chứng. Đa phần 10 trường hợp bệnh nhân chỉ điều trị triệu chứng, riêng 1 bệnh nhân người Trung Quốc có tuổi và nhiều bệnh thì phải thở ô xi, không cần thở máy.

Bộ Y tế đã chỉ đạo đối với tất cả các bệnh viện, Trung ương trong trường hợp khi bệnh lan rộng, Hà Nội hiện đã chuẩn bị gần 2.000 giường bệnh phòng tình trạng xấu nhất. Vì vậy chúng ta chưa cần xây bệnh viện dã chiến, mà sử dụng bệnh viện sẵn có" - Ông Nguyễn Thanh Long nói. 

Để tránh tình trạng ồn ào dư luận cho rằng chúng ta đang giấu dịch, quan điểm của Chính phủ và Bộ Y tế là không che giấu bất cứ thông tin nào. Bộ Y tế luôn cập nhật thông tin về các ca bệnh. Thủ tướng Chính phủ ngay từ đầu đã có những chỉ đạo rất sát, ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm và có công điện, công văn. 

Các địa phương cũng đã vào cuộc rất mạnh mẽ trên quan điểm quyết liệt, hướng dẫn cho từng ngành, từng Bộ, từng địa phương. Trong những chỉ đạo của Chính phủ, yêu cầu hạn chế, cách ly những người đi từ vùng có dịch trở về Việt Nam. Tất cả các trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích kể cả công vụ đều được cách ly tại các cơ sở. Hiện có khoảng 900 người được cách ly tại các tỉnh biên giới. Tất cả các cửa khẩu chính, phụ, đường mòn đều được kiểm soát.  

Bệnh nhân sẽ không bị tái nhiễm sau khi được điều trị khỏi vì có thời gian miễn dịch

PV: Thời gian xét nghiệm virus mới Corona trong thời gian bao lâu?

Ông Nguyễn Thanh Long: Về mặt xét nghiệm, Việt Nam đang áp dụng biện pháp có độ nhạy và độ chính xác cao nhất. Tính từng phút thì thời gian thấp nhất là 5,5 giờ - 8,9 giờ.

PV: Sau khi được điều trị khỏi, bệnh nhân có bị tái nhiễm không?

Ông Nguyễn Thanh Long: Bệnh nhân sẽ không bị tái nhiễm sau khi được điều trị khỏi vì có thời gian miễn dịch, thấp nhất là 2 năm.

PV: Tại cuộc họp thường trực Chính phủ chiều 4/2, Bộ Y tế cho rằng dịch viêm phổi do virus Corona đang lây lan trong cộng đồng và "có thể đạt đỉnh trong 7 đến 10 ngày tới", liệu có đúng hay không?

Ông Nguyễn Thanh Long: Đó là đỉnh dịch của Trung Quốc, không phải Việt Nam. Hiện, Bộ y tế chưa đủ thông tin và cơ sở để xác định đỉnh dịch.

PV: Việc hạn chế hàng hoá ở phía biên giới trước tình hình phức tạp của dịch bệnh?

Ông Nguyễn Thanh Long: Chính phủ chưa bao giờ dùng từ "đóng cửa biên giới", đây chỉ là biện pháp ngăn chặn kiểm soát cách ly người nhập cảnh. Việc ùn ứ mặt hàng ở biên giới là do phía Trung Quốc có những động thái hạn chế trước, hiện nay các xe thanh long và một số hàng hoá khác vẫn hoạt động bình thường.

PV: Dịch bệnh virus Corona có lây qua chó mèo hay không?

Ông Nguyễn Thanh Long: Đối với dịch này, nguồn gốc lây chưa rõ, có thể là qua một vật chủ trung gian nào đó như các loài vật có vú. Các nhà khoa học chưa tìm được ra đường lây, tuy nhiên các vật nuôi ở nhà như chó mèo, sẽ không bị lây lan virus Corona. Chúng tôi khuyến cáo chăm sóc các vật nuôi để tránh lây nhiễm các bệnh khác.

PV: Người dân sẽ được điều trị virus Corona miễn phí hay mất tiền?

Ông Nguyễn Thanh Long: Đây là một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nên sẽ được điều trị miễn phí, nhà nước sẽ lo việc đó.

"Những người khoẻ mạnh không nhất thiết phải đeo khẩu trang"

Theo ông Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Chuyên gia cao cấp của Trung tâm đáp ứng dịch khẩn cấp (Bộ Y tế), những người được khuyến cáo nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với những người bị bệnh và chăm sóc người bệnh ở những cơ sở bệnh viện. Những người khoẻ mạnh không nhất thiết phải đeo khẩu trang.

Phải đeo đúng cách, không sờ vào những bề mặt của khẩu trang, nếu không vi khuẩn sẽ truyền vào miệng; phải rửa tay bằng xà phòng thường xuyên. 

"Thời điểm này là thời điểm vàng, nếu chúng ta làm tốt thì may ra dịch sẽ không lây tràn lan, còn không làm tốt thời điểm này thì rất có thể dịch sẽ lây thứ cấp" - ông Phu nhấn mạnh.

Không phải lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, không phải bằng mọi giá mua được khẩu trang, hết sức bình tĩnh, nghe theo chỉ dẫn của Bộ Y tế! - Ảnh 4.

Ông Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Chuyên gia cao cấp của Trung tâm đáp ứng dịch khẩn cấp (Bộ Y tế).

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế, cho biết Trung Quốc mỗi ngày tỉnh dậy có hàng chục người chết, tình trạng dịch ở Vũ Hán còn rất căng thẳng, phải xây thêm 2 bệnh viện dã chiến.

Còn ở Việt Nam, đang hạn chế thấp nhất bệnh nhân tử vong, trước mắt có 40 đội cấp cứu để chi viện cho các tuyến tỉnh, tuyến huyện. Bệnh viện Bạch Mai không phải nơi tiếp nhận bệnh dịch Corona nhưng hiện nay các bác sĩ cũng sẵn sàng xuống các tuyến dưới hỗ trợ.

Ông Đỗ Văn Đông, Phó Cục trưởng cục quản lý dược (Bộ Y Tế) cho biết, Chính phủ hiện đang chỉ đạo rất quyết liệt về việc các nhà thuốc tăng giá, găm khẩu trang gây hình ảnh phản cảm. Cơ quan chức năng yêu cầu phạt thật nặng để mang tính răn đe.

Không phải lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, không phải bằng mọi giá mua được khẩu trang, hết sức bình tĩnh, nghe theo chỉ dẫn của Bộ Y tế! - Ảnh 5.

Ông Đỗ Văn Đông, Phó Cục trưởng cục quản lý dược (Bộ Y Tế).

"Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng Hà Nội đã thực hiện xử phạt các cơ sở bán lẻ, và các nhà thuốc. Hiện các đơn vị này cũng liên hệ với Sở y tế cân nhắc xử phạt hay tước giấy phép đối với các hành vi này.

Chúng tôi khuyến khích các cơ sở y tế, hiệu thuốc cấp phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân. Và hãy vì hình ảnh của nhà thuốc, của người dược sĩ, không chỉ cấp phát mà còn nên hướng dẫn cho nhân dân cách đeo tốt nhất. "Dập dịch như dập giặc, chống dịch như chống giặc", các cơ sở y tế, các cơ sở bán lẻ không được găm khẩu trang, không được tăng giá bán.

Đối với nhân dân, không phải lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, không phải bằng mọi giá phải mua được khẩu trang. Nhân dân hết sức bình tĩnh, nghe theo chỉ dẫn của Bộ Y tế, không làm cung cầu bị chênh lệch" - ông Đông phát biểu.

Ông Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, hiện Trung Quốc dùng 2 loại thuốc điều trị Corona là thuốc điều trị phác đồ bậc 2 để điều trị HIV/AIDS. Việt Nam cũng đã sẵn sàng cho phác đồ điều trị này.

"Lần này chúng ta đối phó với dịch rất chủ động, phối hợp rất nhịp nhàng giữa các ngành. Ban chỉ đạo Quốc gia 2 ngày họp 1 lần liên tục chỉ đạo sát sao, hạn chế việc virus lây lan. Quan điểm của Thủ tướng xác định chúng ta sẵn sàng chịu thiệt hại về kinh tế nhưng không để thiệt hại về người. Người dân cần biết cách phòng chống, không chạy theo thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội, cần bình tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng ứng phó với dịch.

Quân đội sẽ tạo điều kiện tốt nhất, dù không được như mong muốn nhưng phải làm sao cho người dân yên tâm khi từ Trung Quốc trở về sẽ được cách ly an toàn. Chính phủ cho rằng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hơn cả trong tất cả các hoạt động,

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn bộ cán bộ nhân viên y tế trong cả nước đã cùng nhau chung tay chống dịch, cần tuyên dương những tấm gương như những nhà thuốc phát khẩu trang cho mọi người. Rất cảm ơn tất cả các bộ, ngành đã chung tay, cảm ơn các bạn bè quốc tế, tổ chức quốc tế đã nỗ lực phối hợp chống dịch" - ông Long nói.

Theo MINH NHÂN - BẾ QUYỀN

Cùng chuyên mục
XEM