Không phải cổ phiếu hay lợi nhuận, đây mới là những mối quan tâm hàng đầu của 2.473 tỷ phú giàu nhất thế giới

16/08/2016 15:04 PM | Kinh doanh

Khi các tỷ phú thế giới có thời gian rảnh, họ sẽ dành tiền cho những thú vui ngông cuồng, thậm chí “khác người” của mình. Bạn cho rằng họ sẽ sưu tầm những chiếc xe cổ hạng sang hay phi cơ đắt tiền? Hoàn toàn không phải, mối quan tâm hàng đầu của 2.473 tỷ phú thế giới hiện nay là một thứ không thể hiện sự giàu có – làm từ thiện.

Theo một báo cáo mới nhất của Wealth-X, công ty chuyên thực hiện khảo sát về giới siêu giàu, các tỷ phú hàng đầu thế giới có nhiều mối quan tâm khác nhau nhưng hầu hết không phải là những mối quan tâm về tài sản hay tiền bạc.

Từ thiện là mối quan tâm hàng đầu của các tỷ phú trên thế giới, với hơn một nửa trong số họ theo đuổi các hoạt động từ thiện. Người đi đầu trong phong trào này là đôi bạn lâu năm – tỷ phú công nghệ Bill Gates và tỷ phú chứng khoán Warren Buffett với việc thành lập quỹ The Giving Pledge và cam kết cho đi hơn một nửa tài sản họ nắm giữ.

Bên cạnh đó, từ nghệ thuật, thời trang đến săn bắn hay đi câu đều là những mối quan tâm của các tỷ phú giàu nhất thế giới.

Làm từ thiện

Theo thống kê của Wealth-X, 56,3% tỷ phú thế giới tham gia các hoạt động từ thiện, trong đó có thể kể đến những cái tên nổi bật như vợ chồng tỷ phú Bill Gates – những người đang rất tích cực trong các hoạt động từ thiện của quỹ Bill & Melinda Gates Foundation.

Du lịch

Khoảng 31% các nhà tỷ phú dành thời gian rảnh để đi du lịch và nghỉ dưỡng bên gia đình. Ông chủ hãng Virgin – tỷ phú Richard Branson thường xuyên đăng tải những bức hình đi du lịch cùng với nhân viên.

Nghệ thuật

Có 28,7% những người giàu nhất thế giới dành mối quan tâm cho nghệ thuật. Nữ thừa kế Wal-Mart Alice Walton từng mở một bảo tàng nghệ thuật của riêng mình tại Mỹ mang tên Crystal Bridges. Đây là dự án mà bà dành nhiều đam mê và tâm huyết.

Thời trang

Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi 25,2% tỷ phú thế giới quan tâm đến lĩnh vực thời trang và phong cách. Trong ảnh là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett ăn mặc lịch sự tới bữa tiệc đón tiếp Thủ tướng Anh David Cameron tại Nhà Trắng.

Chính trị

Thống kê của Wealth-X cho thấy, 22,2% các nhà tỷ phú thế giới có niềm đam mê với chính trị. Tỷ phú Michael Bloomberg từng có 12 năm rất thành công với vai trò thị trưởng thành phố New York (Mỹ). Mới đây nhất, ông trùm địa ốc Donald Trump cũng ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và gây ra nhiều cuộc tranh cãi lớn.

Rượu và đồ uống có cồn

Khoảng 15,9% những người giàu nhất thế giới thích rượu và đồ uống có cồn. Tỷ phú John Paul DeJoria là nhà sáng lập của hãng rượu nổi tiếng Patron Tequila.

Đua thuyền

14,9% tỷ phú thế giới có niềm đam mê chèo thuyền. Nhà sáng lập Oracle – tỷ phú Larry Ellison với khối tài sản 48 tỷ USD còn có riêng một đội đua để tham gia giải đua thuyền America's Cup của Mỹ.

Tập thể dục

Theo khảo sát của Wealth-X, có tới 14,8% tỷ phú trên thế giới dành thời gian rảnh cho việc tập thể dục. Nhà sáng lập Facebook – tỷ phú Mark Zuckerberg thường xuyên tham gia môn chạy bộ.

Ô tô

Có khoảng 14,5% tỷ phú quan tâm đến vấn đề xe cộ. Và không có gì ngạc nhiên khi nhà sáng lập của Tesla và SpaceX – người được mệnh danh là “quái vật làng công nghệ” Elon Musk cũng dành mối quan tâm cho xe cộ.

Sưu tập

Khoảng 14,1% tỷ phú trên thế giới quan tâm sưu tập các món đồ như xe cổ, đồng hồ cổ…

Bóng đá

13,1% tỷ phú thế giới dành niềm đam mê cho môn thể thao vua. Trong đó, tỷ phú người Nga Roman Abramovich sở hữu nguyên cả đội bóng Chelsea chuyên tham gia các giải Premier League.

Đọc sách

12,3% tỷ phú có thói quen đọc sách và luôn duy trì thói quen này. Bill Gates là một trong số đó.

Các sự kiện văn hóa

Có tới 12,1% tỷ phú thế giới quan tâm đến các sự kiện văn hóa, trong đó tất nhiên không thể thiếu tỷ phú “chịu chơi” Richard Branson – ông chủ của hãng Virgin.

Đánh golf

Được coi là môn thể thao dành cho giới thượng lưu, có khoảng 11% tỷ phú thế giới dành thời gian rảnh đánh golf. Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng là một người rất quan tâm đến môn thể thao này.

Nấu ăn

10,9% tỷ phú thế giới quan tâm đến nấu ăn – một con số khá bất ngờ bởi hầu hết tỷ phú thế giới là nam giới. Trong ảnh là nhà sáng lập Uber Travis Kalanick đang trổ tài bếp núc.

Săn bắn

Có khoảng 8,8% tỷ phú trên thế giới quan tâm đến săn bắn.

Trang sức

8,1% tỷ phú thế giới có niềm đam mê đặc biệt với trang sức.

Câu cá

Theo thống kê có khoảng 7,8% tỷ phú quan tâm đến câu cá.

Đồng hồ

Được coi là món đồ thể hiện đẳng cấp của giới thượng lưu, có tới 7,7% tỷ phú thích sưu tập đồng hồ.

Trượt tuyết

Khoảng 7,2% các nhà tỷ phú thế giới dành niềm đam mê cho môn trượt tuyết.

Khánh Ly

Cùng chuyên mục
XEM