Cha đột ngột qua đời, chàng trai 25 tuổi này bỗng trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới chỉ sau 1 đêm

11/08/2016 14:32 PM | Kinh doanh

Vị công tước 25 tuổi của xứ Westminster vừa trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất hành tinh với khối tài sản nắm giữ lên tới hàng chục tỉ USD.

Hugh Richard Louis Grosvenor – người vừa trở thành Công tước thứ 7 của Westminster sau cái chết đột ngột của cha vào thứ 3 đã chính thức gia nhập danh sách tỷ phú Bloomberg với khối tài sản thừa kế và đồng thời trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất trong danh sách 400 người giàu có nhất hành tinh.

Là một công tước, ở độ tuổi 25 hiện anh đang sở hữu khối bất động sản trị giá 12,3 tỉ USD của gia đình – bao gồm hàng trăm mẫu đất tại khu vực Belgravia của London và những vùng lân cận Mayfair.

Hơn nữa, Hugh Richard cũng trở thành người quản lý công ty Grosvenor Group có trụ sở tại London đang quản lý khối tài sản trị giá 19 tỉ USD tính tới cuối năm 2015.

Grosvenor trẻ hơn 4 tuổi so với người đứng thứ 2 trong danh sách tỷ phú trẻ tuổi nhất hành tinh - người thừa kế của tập đoàn Walmart là Lukas Walton. Walton chính thức ra nhập danh sách này vào tháng 12/2015 khi Bloomberg tiết lộ rằng anh đã được thừa kế khối tài sản từ cha và mẹ mình là Christy – từng được biết đến là người phụ nữ giàu có nhất thế giới.

Đồng sáng lập Facebook là Dustin Moskovitz và Mark Zuckerberg đứng vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng. Hiện Zuckerberg 32 tuổi và anh nắm giữ khối tài sản 55 tỉ USD – tăng 9,2 tỉ USD trong năm nay, nhiều hơn gần gấp rưỡi so với khối tài sản gộp lại của 3 người đứng trên anh trong danh sách.

Ngoài Hugh Richard, mẹ và 3 em gái của anh cũng được hưởng một phần khối tài sản thừa kế.

Trước đó, ông Gerald Cavendish Grosvenor - tức cha của Hugh Richard đột ngột qua đời vào thứ 3.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM