Không mặc được nội y vì dị ứng, 9X quyết định tự may vá, lập hẳn học viện dạy chị em yêu cơ thể mình một cách tuyệt đối!

13/05/2022 15:53 PM | Sống

Nhiều người dè bỉu đồ lót mặc bên trong cần gì phải cầu kỳ may vá. Nhưng ở 29 tuổi, Maya đã là "bà trùm may vá nội y", đồng hành cùng người phụ nữ Việt để họ biết nâng niu bản thân, chăm chút và nuông chiều cơ thể mình với các sản phẩm, lớp học, kênh Youtube chuyên về nội y tự thiết kế.

Quyết đi theo đam mê, từ chối đại học để lập nghiệp

Maya Bùi tên thật là Bùi Thị May, sinh năm 1993 tại Thái Bình. Đến khi tốt nghiệp cấp 3, trong khi đa số bạn bè cùng lứa bắt đầu bước vào cánh cửa đại học, thì cô gái bé nhỏ này lại táo bạo lựa chọn con đường khác: vào Nam lập nghiệp.

Nhưng sau này cô đã phải tự nhận rằng tuổi 18 của mình đã quá mơ mộng. Cô biết sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng không ngờ hành trình ấy lại gian nan đến vậy, phải lăn lộn bám trụ trên thành phố để học và làm.

Không mặc được nội y vì dị ứng, 9X quyết định tự may vá, lập hẳn học viện dạy chị em yêu cơ thể mình một cách tuyệt đối!  - Ảnh 1.

May sinh ra trong một gia đình có mẹ và các dì đều làm nghề may, cô được quan sát, lân la xung quanh mẹ để học cách may vá, đến cấp 1 đã biết sửa đồ và thậm chí đến cấp 2 đã may vá thành thạo giúp mẹ, kiếm được vài khoản tiền nho nhỏ.

Tủi thân gọi điện về nhà khóc nức nở với gia đình, câu trả lời của ba mẹ đã khiến cô phải sực tỉnh: "khó khăn quá thì về quê ở với bố mẹ, tao ăn cơm mày ăn cơm, tao ăn cháo mày ăn cháo. Không phải đi làm sớm kiếm tiền làm gì…". Ngay giờ phút đó, May biết mình phải gồng mình mạnh mẽ hơn trước những khó khăn nhỏ bé này thì mới trụ được trước những phong ba, bão táp đỡ sau này. "Tại sao người khác giỏi mà mình không giỏi, tại sao người khác làm được mà mình lại không làm được cơ chứ?," May tự vấn sự yếu đuối của mình.

Và rồi áp lực cũng rèn nên kim cương. Rèn luyện mỗi ngày đến 2-3h sáng, sau bao năm cố gắng, thực hành thì tay nghề của cô cũng đã cải thiện rất nhiều.

Hành trình phá bỏ định kiến về người phụ nữ

Lấy chồng vào năm 2017, Maya Bùi chuyển ra Hà Nội và tiếp tục công việc tạo ra những sản phẩm thời trang của mình. Cô được chồng đồng hành, trợ giúp và giới thiệu nguồn khách hàng chính là những đồng nghiệp nữ tại nơi anh làm việc.

Đến lúc mọi việc dường như đã suôn sẻ, công việc và gia đình đã ổn thỏa, nhưng Maya lại đau đáu muốn giải quyết một vấn đề mình đã gặp phải từ lâu nay: bị dị ứng cơ địa khi mặc nội y. “Có thời gian mua đồ nội y trở thành nỗi ám ảnh của mình, cái vừa cúp ngực thì lại rộng chân ngực, chỉ cần mặc hơi chật chút thôi là cơ thể sẽ xuất hiện những vết sưng đỏ rồi mẩn ngứa”. Một người khâu may quần áo thời trang cho người khác, lắng nghe nhu cầu của khách hàng lại không thể giải quyết được nhu cầu của chính mình. Maya tin rằng "quần áo mình có thể may được thì nội y cũng sẽ may được thôi".

Không mặc được nội y vì dị ứng, 9X quyết định tự may vá, lập hẳn học viện dạy chị em yêu cơ thể mình một cách tuyệt đối!  - Ảnh 2.
Không mặc được nội y vì dị ứng, 9X quyết định tự may vá, lập hẳn học viện dạy chị em yêu cơ thể mình một cách tuyệt đối!  - Ảnh 3.

Nội y vốn là thứ riêng tư, tế nhị của người phụ nữ, là thứ nhạy cảm mà phụ nữ Việt đều hiếm khi muốn đề cập đến. Nhiều người thậm chí còn "phát ngại" khi bị bắt gặp ở một cửa hàng bán quần áo lót, không dám đánh mắt nhìn vào một cửa hàng nội y sáng đèn khi đi ngang trên phố.

Trong khi đó, cũng có những chị em coi đồ lót là thứ mặc bên trong mà xuề xòa, ngại không đầu tư, mua cho mình những món đồ trông đơn giản nhất để mặc trong nhiều năm. Điều này vô tình tạo ra tâm lý không chăm sóc bản thân mặc dù mặc một bộ đồ nội y thoải mái và lộng lẫy hoàn toàn là một nhu cầu chính đáng. Chính tại các nước phát triển, nội y có vai trò vô cùng quan trọng trong tủ đồ của một người phụ nữ. Đó là thứ đầu tiên bạn mặc vào người, cũng là thứ cuối cùng bạn cởi bỏ, bởi vậy nó cần đầy đủ sự thoải mái, tinh tế và vừa vặn.

Không mặc được nội y vì dị ứng, 9X quyết định tự may vá, lập hẳn học viện dạy chị em yêu cơ thể mình một cách tuyệt đối!  - Ảnh 4.

Khởi nguồn từ những "thương đau" của chính cá nhân mình, niềm đam mê nghiên cứu, tìm tòi trong cô lại trỗi dậy để tạo nên thương hiệu của mình. Khi mà trên thị trường hiếm ai muốn may đo đồ lót, cô mất vô kể tiền bạc, thời gian để mua đồ mẫu, so sánh, thử nghiệm để cho ra được những thiết kế đầu tiên. May sao những đơn hàng nội y thiết kế riêng theo số đo được đông đảo chị em đón nhận.

Không mặc được nội y vì dị ứng, 9X quyết định tự may vá, lập hẳn học viện dạy chị em yêu cơ thể mình một cách tuyệt đối!  - Ảnh 5.

Cô chủ 9X tự tin khoe trang phục tự tay mình may vá tạo nên.

Không mặc được nội y vì dị ứng, 9X quyết định tự may vá, lập hẳn học viện dạy chị em yêu cơ thể mình một cách tuyệt đối!  - Ảnh 6.

Nhiều chị em đã giải quyết được nỗi lo khi bị dị ứng với đồ lót, đồ lót không vừa vặn, không phù hợp với vóc dáng cơ thể, đặc biệt các chị em sau sinh hoặc qua phẫu thuật vòng một.

Không mặc được nội y vì dị ứng, 9X quyết định tự may vá, lập hẳn học viện dạy chị em yêu cơ thể mình một cách tuyệt đối!  - Ảnh 7.
Không mặc được nội y vì dị ứng, 9X quyết định tự may vá, lập hẳn học viện dạy chị em yêu cơ thể mình một cách tuyệt đối!  - Ảnh 8.
Không mặc được nội y vì dị ứng, 9X quyết định tự may vá, lập hẳn học viện dạy chị em yêu cơ thể mình một cách tuyệt đối!  - Ảnh 9.

Thật hạnh phúc khi những bộ nội y khẳng định quyền của người phụ nữ này cũng được bàn tay vạm vỡ của người đàn ông là chồng cô góp công.

Hóa ra, niềm mong muốn mà chị em phụ nữ Việt giấu kín bấy lâu nay đều là được chăm sóc bản thân, được yêu chiều bản thân với những sản phẩm nội y thật sự phù hợp với từng vóc dáng, chất da của mỗi người. Rất đông người đã đến hỏi học lớp dạy may vá nội y của Maya để tự tạo ra sản phẩm nhỏ xinh, ưng ý cho bản thân và gia đình.

Không mặc được nội y vì dị ứng, 9X quyết định tự may vá, lập hẳn học viện dạy chị em yêu cơ thể mình một cách tuyệt đối!  - Ảnh 10.
Không mặc được nội y vì dị ứng, 9X quyết định tự may vá, lập hẳn học viện dạy chị em yêu cơ thể mình một cách tuyệt đối!  - Ảnh 11.
Không mặc được nội y vì dị ứng, 9X quyết định tự may vá, lập hẳn học viện dạy chị em yêu cơ thể mình một cách tuyệt đối!  - Ảnh 12.

Bất ngờ khi nhận thấy nhiều người có cùng sở thích, Maya Bùi chuyển hướng dần sang mở học viên để đào tạo chị em tự tạo ra các sản phẩm phù hợp cho chính bản thân mình.

Để phục vụ cho nhu cầu của mọi người, cô chủ 9X còn tự tạo một kênh Youtube nay đã có hơn 10,8 nghìn người đăng ký, với hàng chục video hướng dẫn tỉ mỉ cách may vá, sử dụng máy khâu để tạo ra các loại quần áo nội y khác nhau. "Sản phẩm các chị em làm ra ngày càng đẹp, càng chỉn chu và đem đến cho mọi người càng nhiều thu nhập. Nhìn thấy thành quả của các chị em mình cũng cảm thấy vui lây và hạnh phúc vì thực hiện được giấc mơ bấy lâu trong lòng... Mình rất tự hào vì đã xây dựng được một cộng đồng may vá nội y tại Việt Nam với đông đảo chị em học viên và các chị em khác cùng đam mê may vá nội y," Maya Bùi hạnh phúc chia sẻ về những tác động tích cực mà mình đã tạo ra trong cộng đồng.

Xuất phát từ chính nhu cầu và đam mê của mình chính là khởi nguồn nuôi dưỡng sự nghiệp để cô chủ 9X này có thể truyền cảm hứng dám thử, dám làm của mình tới mọi người.

Ảnh: NVCC

Thu Ngân

Cùng chuyên mục
XEM