Không khí lạnh tăng cường khiến rét đậm, rét hại

06/02/2022 19:05 PM | Xã hội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay 6-2, rãnh gió Tây trên mực 5000m tiếp tục dịch chuyển sang phía Đông và suy yếu dần. Bộ phận không khí lạnh phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây suy yếu dần nên trong đêm nay và ngày mai (7/2), ở Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 8/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại cấp 1.

Hà Nội đêm 6 và ngày 7/2 đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, vùng núi 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 24-26 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ./.

PV

Từ khóa:  không khí lạnh
Cùng chuyên mục
XEM