Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Văn Huy, SN 1987
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Văn Huy để điều tra hành vi tổ chức cho 3 người Bangladesh ở lại Việt Nam trái phép.
Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố 2 bị can Nguyễn Văn Huy (SN 1987) và vợ là Đỗ Ngọc Ánh (SN 1998), cùng thường trú tại tỉnh Hưng Yên, để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
Trong vụ án này, Nguyễn Văn Huy bị bắt tạm giam, trong khi Đỗ Ngọc Ánh được cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ba người nước ngoài liên quan vụ việc đều mang quốc tịch Bangladesh.
Trước đó, khoảng 22h ngày 28/7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh kiểm tra Công ty TNHH HL Plastic tại ấp Nhơn Hòa, xã Mỹ Hạnh.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Văn Huy và Đỗ Ngọc Ánh (Ảnh: CA Tây Ninh)
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 người Bangladesh gồm HOSSAN MOYAZEM (SN 1977), SELIM MD (SN 1975) và KALAM ABUL (SN 1976) đang cư trú tại nhà xưởng của công ty. Qua kiểm tra, những người này được xác định đang cư trú trái phép tại Việt Nam.
Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng tháng 11/2024, Nguyễn Văn Huy và Đỗ Ngọc Ánh thuê nhà xưởng tại ấp Nhơn Hòa để phân loại, tập kết phế liệu. Đến tháng 6/2025, hai người thành lập Công ty TNHH HL Plastic, trong đó Huy là chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật.
Tháng 7/2025, HOSSAN MOYAZEM và SELIM MD đến xin việc tại công ty. Do thiếu lao động, Huy đồng ý nhận cả hai vào làm với mức lương 230.000 đồng/người/ngày, đồng thời bố trí ăn, ở ngay tại nhà xưởng.
Sau hơn một tháng, MOYAZEM nghỉ việc, còn SELIM MD tiếp tục làm tại công ty. Đến cuối tháng 6/2026, MOYAZEM quay lại xin việc và dẫn theo KALAM ABUL. Đỗ Ngọc Ánh sau đó đồng ý tiếp nhận cả hai vào làm việc với mức lương và điều kiện tương tự.
Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian sử dụng 3 người Bangladesh làm việc tại Công ty TNHH HL Plastic, Huy và Ánh không ký hợp đồng lao động, không thực hiện khai báo tạm trú hoặc thông báo việc người nước ngoài cư trú với cơ quan có thẩm quyền. Hai người đồng thời bố trí cho cả 3 ăn, ở tại nhà xưởng để làm việc.
Đáng chú ý, khi lực lượng Công an tiến hành kiểm tra vào tối 28/7, Đỗ Ngọc Ánh được cho là đã gọi điện thông báo cho Huy. Sau đó, Ánh sử dụng các ứng dụng Zalo và Facebook để báo cho 3 lao động người Bangladesh bỏ trốn nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.
Tại cơ quan Công an, Huy và Ánh thừa nhận đã bố trí nơi ăn, ở cho 3 người Bangladesh để sử dụng làm lao động, dù biết những người này không đủ điều kiện cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
Làm việc với cơ quan chức năng, 3 người Bangladesh khai nhận đã nhập cảnh Việt Nam vào năm 2024 theo diện du lịch thông qua môi giới tại Bangladesh. Sau khi hết thời hạn tạm trú, những người này không làm thủ tục gia hạn hoặc xuất cảnh mà tiếp tục ở lại Việt Nam trái phép và làm việc tại nhiều nơi, trong đó có Công ty TNHH HL Plastic.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự, người vì vụ lợi hoặc vì động cơ khác mà tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy tính chất, mức độ và các tình tiết liên quan, người phạm tội có thể đối mặt với các khung hình phạt khác nhau.
Đây không phải vụ việc đầu tiên được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra liên quan đến hành vi tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép. Trước đó, ngày 28/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Minh Hùng (SN 1966, ngụ phường Khánh Hội, TP.HCM) để điều tra về hành vi tổ chức cho 18 công nhân quốc tịch Bangladesh ở lại Việt Nam trái phép.
Vụ án Nguyễn Văn Huy và Đỗ Ngọc Ánh hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
*Theo: Công an tỉnh Tây Ninh
