Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Đa khoa và Phó Chủ tịch UBND một tỉnh
Cục Cảnh sát kinh tế vừa khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.
Cục Cảnh sát kinh tế vừa khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, với cáo buộc nhận hối lộ số tiền lớn.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an) đang mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương có liên quan.
Theo thông tin từ Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, trong ngày 3 và 10/9/2026, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Ông Sơn bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra xác định ông Sơn có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Bị can Lê Đình Thanh Sơn (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an)
Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát kinh tế cũng khởi tố, bắt bị can để tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế và nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ).
Ông Nguyễn Huy Ngọc cũng bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”, theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Theo cơ quan điều tra, ông Ngọc bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Bị can Nguyễn Huy Ngọc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an)
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Lê Đình Thanh Sơn và ông Nguyễn Huy Ngọc theo quy định của pháp luật.
Hiện Cục Cảnh sát kinh tế đang tập trung điều tra để làm rõ quy mô vụ án, vai trò và hành vi của từng bị can cùng những người có liên quan. Cơ quan điều tra cũng tiếp tục làm rõ bản chất vụ án và thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi tài sản cho Nhà nước. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an