Khối tài sản "kếch sù" của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg trị giá bao nhiêu?

29/10/2017 09:14 AM | Kinh doanh

Là người sáng lập và giám đốc điều mạng xã hội Facebook gần 2 tỷ người dùng, ở tuổi 33 Mark Zuckerberg đã trở thành một trong những tỷ phú công nghệ giàu có nhất thế giới với tổng giá trị tài sản ròng lên tới 74 tỷ USD. Vậy vị tỷ phú trẻ tuổi nổi tiếng có lối sống giản dị này nắm trong tay những khối tài sản giá trị như thế nào?

Sau 8 năm thành lập và ra mắt thị trường chứng khoán New York, Facebook từ năm 2012 là IPO công nghệ lớn nhất trong lịch sử. Kể từ đó, mạng xã hội này đã giúp Mark Zuckerberg thu về trung bình 9 tỷ USD mỗi năm. Vì thế, không có gì lạ khi Mark Zuckerberg trở thành tỷ phú trẻ giàu có thứ 5 trên thế giới. Điều kinh ngạc là dù nắm trong tay khối tài sản khổng lồ nhưng vợ chồng anh lại nổi tiếng là người có lối sống giản dị, đặc biệt là khi đề cập đến việc mua sắm xe hơi, quần áo và đi du lịch.

Cũng giống như nhiều vị CEO khác ở thung lũng Silicon, Mark Zuckerberg đặc biệt yêu thích trang phục giản dị, tối màu. Tủ quần áo của vị CEO Facebook phần lớn là những chiếc áo thun, quần thể thao xám, xanh và đen. Tất cả những bộ trang phục của Mark Zuckerberg trông có vẻ rẻ tiền nhưng chúng lại được thiết kế bởi những nhãn hiệu danh tiếng và đắt đỏ hơn nhiều so với vẻ ngoài tầm thường đó. Mỗi chiếc áo của Mark có giá bản lẻ lên tới hàng trăm, nghìn USD.

Mỗi chiếc áo trông có vẻ bình dân của Mark Zuckerberg có giá hàng trăm, nghìn đô.
Mỗi chiếc áo trông có vẻ "bình dân" của Mark Zuckerberg có giá hàng trăm, nghìn đô.

Mark Zuckerberg còn là một trong số ít những tỷ phú không có nhiều hứng thú với việc sưu tập siêu xe đắt đỏ. Anh chỉ sở hữu vài chiếc xe tương đối bình dân như Acura TSX, Volkswagen hatchback và Honda Fit. Những chiếc xe của anh đều có giá cực khiêm tốn, không quá 30.000 USD.

Mark Zuckerberg không đam mê siêu xe mà chỉ sở hữu vài chiếc giá rẻ.
Mark Zuckerberg không đam mê siêu xe mà chỉ sở hữu vài chiếc "giá rẻ".

Lối ăn mặc cực kì giản dị lại không thích siêu xe vậy Mark Zuckerberg tiêu hàng tỷ USD vào vấn đề gì? Đó có lẽ là câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc và mong muốn được giải đáp nhất khi đề cập đến tài chính của ông chủ Facebook.

Ngoài công nghệ thì Mark Zuckerberg dường như rất quan tâm đến bất động sản. Vào tháng 5 năm 2011, anh đã mạnh tay chi 7 triệu USD để mua một căn biệt thự rộng khoảng 520m2 được xây dựng trên khu đất 1.500m2 thuộc khu vực Palo Alto. Căn biệt thự hai tầng của vợ chồng Zuckerberg có 5 phòng ngủ, bể bơi ngoài trời, vườn cây xanh và đặc biệt còn được trang bị hệ thống điều khiển điển tử thông minh.

Chỉ một năm sau đó, Mark lại tiếp tục thu mua thêm 4 căn hộ xung quanh, chi hơn 30 triệu USD để san bằng và xây dựng lại theo quy mô mở rộng, thêm khu vực nhà kính và tu sửa nhà bếp.

Mark đã mạnh tay mua thêm 4 căn hộ xung quanh để mở rộng căn biệt thự đang sinh sống cùng vợ con.
Mark đã mạnh tay mua thêm 4 căn hộ xung quanh để mở rộng căn biệt thự đang sinh sống cùng vợ con.

Bên cạnh đó, anh còn sở hữu một căn hộ khác ở quận Mission, San Francisco. Năm 2014, ông chủ Facebook lại tiếp tục đầu tư 100 triệu USD mua hai mảnh đất trên hòn đảo Kauai, Thái Bình Dương. Khu bất động sản trên đảo của Mark Zuckerberg còn bao gồm đồn điền mía đường rộng 357 mẫu, bãi biển Pila’a và bãi biển cát trắng rộng 393 mẫu. Điều đặc biệt, Mark tuyên bố mua mảnh đất trên hòn đảo này bởi vì vợ chồng anh muốn bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của nó.

Mảnh đất rộng lớn trên hòn đảo Kauai, Thái Bình Dương thuộc quyền sở hữu của ông chủ Facebook.
Mảnh đất rộng lớn trên hòn đảo Kauai, Thái Bình Dương thuộc quyền sở hữu của ông chủ Facebook.

Vì công việc quá bận rộn nên Mark Zuckerberg không có nhiều thời gian để đi du lịch, anh cũng không thường xuyên đi du lịch nhưng mỗi chuyến du lịch nghỉ dưỡng của hai vợ chồng anh đều cực kì tốn kém. Chỉ riêng chi phí bảo an đã lên tới 5 triệu USD, tính riêng năm 2015. Và con số này sẽ còn cao hơn trong năm nay khi Mark Zuckerberg có dự định đi du lịch ở tất cả các bang của Hoa Kỳ như mục tiêu cá nhân hàng năm.

Mặc dù vậy, chuyến du lịch của anh lại vô cùng bình dị, ăn tối cũng với một gia đình ở địa phương, làm việc trên dây truyền lắp ráp của nhà máy Ford, gặp gỡ các thành viên trong quân đội và thậm chí chăn bê trên đồng đỏ. Mark cũng chia sẻ hình ảnh và trải nghiệm của anh về hành trình quanh nước Mỹ trên Facebook.

Có thể nói Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan luôn giản dị về mọi mặt. Cặp đôi công nghệ quyền lực này còn còn sáng lập nên tổ chức từ thiện mang tên Chan Zuckerberg. Ngoài ra, họ còn là thành viên chủ chốt của quỹ Giving Pledge cùng với Bill Gates và Warren Buffett. Vì thế, vợ chồng nhà Zuckerberg đã đóng góp phần lớn tài sản cho việc thiện nguyện. Họ tập trung nhiều vào việc giúp đỡ cải thiện giáo dục, chữa bệnh, kết nối mọi người và xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Vợ chồng nhà Zuckerberg dành phần lớn tài sản để làm công tác thiện nguyện.
Vợ chồng nhà Zuckerberg dành phần lớn tài sản để làm công tác thiện nguyện.

Năm ngoái, ông chủ Facebook và vợ Priscilla Chan đã đầu tư 3 tỷ USD cho quỹ từ thiện mang tên hai vợ chồng để nghiên cứu chữa bệnh dịch. Năm 2017, họ đầu tư thêm 5 triệu USD vào dự án startup Laned hỗ trợ cho việc giáo dục tại Redwood City, East Palo Alto, California.. Mark Zuckerberg cũng có dự định sẽ bán 99% cổ phần Facebook trong suốt cuộc đời để ủng hộ cho các tổ chức từ thiện.

Theo Nguyễn Linh

Cùng chuyên mục
XEM