Khoảnh khắc lính đánh thuê nổ súng trong dinh thự tổng thống Haiti

08/07/2021 17:45 PM | Xã hội

Những âm thanh đinh tai vang lên lúc một giờ sáng, phá tan sự yên tĩnh của khu "nhà giàu" ở thủ đô Port-au-Prince (Haiti). Các cư dân lập tức nghĩ đến hai kịch bản: bạo lực băng đảng, hoặc thiên tai thảm họa. Nhưng đến rạng sáng, họ bàng hoàng nghe tin Tổng thống Jovenel Moise đã bị ám sát.

Lực lượng an ninh canh gác bên ngoài dinh thự cố Tổng thống Moise. Ảnh: AP
Lực lượng an ninh canh gác bên ngoài dinh thự cố Tổng thống Moise. Ảnh: AP

Một nhóm các tay súng không rõ danh tính đã xông vào dinh thự của ông Moise lúc rạng sáng thứ Tư, 7/7, bắn tử vong tổng thống và làm bị thương phu nhân Martine Moise.

Các cảnh quay từ camera an ninh và từ những cư dân sống gần dinh thự tổng thống cho thấy tiếng súng vang lên khi trời nhá nhem tối. Đoạn video khác của Eyepress do Reuters cung cấp ghi lại hơn 30 tiếng nổ súng và tiếng chó sủa.

"Chiến dịch của DEA (Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ)! Mọi người lùi lại", một người nói tiếng Anh bằng giọng Mỹ qua loa phóng thanh. "Chiến dịch của DEA! Tất cả lùi lại", người này tiếp tục. Ngoài ra, còn có một số giọng nói bằng tiếng Tây Ban Nha, khớp với tuyên bố của các quan chức chính phủ Haiti rằng "có người nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha".

Sau vụ nổ súng, đoàn xe gồm ít nhất 5 chiếc lái xe rời khỏi hiện trường.

Không lâu sau đó, những người đàn ông mang vũ khí hạng nặng xuất hiện. Một người bị buộc nằm úp mặt xuống đường. Tờ Miami Herald cho rằng đây là thành viên lực lượng an ninh.

Khoảnh khắc tiếng súng vang lên từ dinh thự ông Moise. Nguồn: Miami Herald

Một nguồn tin chính phủ tiết lộ những kẻ tấn công là "lính đánh thuê" nhưng giả dạng đặc vụ DEA.

DEA có một văn phòng ở thủ đô Haiti, nhằm hỗ trợ chính phủ nước này trong các chương trình chống ma túy.Một nguồn tin chính phủ tiết lộ những kẻ tấn công là "lính đánh thuê" nhưng giả dạng đặc vụ DEA.

Đại sứ Haiti tại Mỹ, Bocchit Edmond, cho biết vụ ám sát "được tiến hành bởi sát thủ chuyên nghiệp, những người được đào tạo bài bản".

Phu nhân ông Moise sống sót sau vụ tấn công, nhưng đang trong tình trạng nguy kịch. Bà đã được đưa đến Miami (bang Florida, Mỹ) để điều trị. Ba người con của ông Moise vẫn an toàn.

Khoảnh khắc lính đánh thuê nổ súng trong dinh thự tổng thống Haiti - Ảnh 2.

Chiếc xe trúng đạn lỗ chỗ tại hiện trường. Ảnh: Miami Herald

Khoảnh khắc lính đánh thuê nổ súng trong dinh thự tổng thống Haiti - Ảnh 3.

Mũ trùm đầu bị bỏ lại dưới đường. Ảnh: Miami Herald

Quảng Cáo
Khoảnh khắc lính đánh thuê nổ súng trong dinh thự tổng thống Haiti - Ảnh 4.

Bên ngoài dinh thự của ông Moise. Ảnh: Miami Herald

Khoảnh khắc lính đánh thuê nổ súng trong dinh thự tổng thống Haiti - Ảnh 5.

Đệ nhất phu nhân Haiti được đưa đến Miami chữa trị. Ảnh: Miami Herald

Tối 7/7, cảnh sát Haiti tuyên bố đã tiêu diệt 4 nghi phạm ám sát Tổng thống Moise. Hai người khác đã bị bắt giữ. Thông tin chi tiết về các nghi phạm chưa được công bố.

Hồi tháng Hai, ông Moise từng thông báo về việc bắt giữ 23 người, trong đó gồm một cựu ứng viên tổng thống, một thanh tra cảnh sát cấp cao và một thẩm phán Tòa tối cao. Ông Moise cáo buộc những người này có âm mưu đảo chính và ám sát tổng thống.

Vụ ám sát bị nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Anh, lên án. Nước láng giềng của Haiti, Cộng hòa Dominica, được cho là đã ra lệnh đóng cửa biên giới và tăng cường giám sát.

Quyền Thủ tướng Haiti Claude Joseph - người tự nhận sẽ đứng ra điều hành đất nước sau khi ông Moise bị ám sát - đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 15 ngày.

"Chúng tôi không muốn đất nước chìm trong hỗn loạn", ông Claude Joseph nói sau cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bộ trưởng Haiti.

Trong bài phát biểu của mình, ông Joseph yêu cầu người dân "giữ bình tĩnh" và hỗ trợ chính phủ vượt qua "thời kỳ khó khăn này". Ông cũng nhiều lần tuyên bố rằng tình hình "trong tầm kiểm soát".

Minh Hạnh

Từ khóa:  lính đánh thuê
Cùng chuyên mục
XEM