Khoa học chứng minh các FA thường được hưởng cuộc sống giàu có và ý nghĩa hơn bình thường

10/08/2016 11:02 AM | Sống

Bỏ qua quan niệm và định kiến xã hội, bạn sẽ nhận ra rằng độc thân cũng không phải là điều gì quá tồi tệ. Thậm chí, một nghiên cứu mới đây đã cho thấy người độc thân có nhiều lợi thế hơn so với người đã kết hôn.

Trong một bài thuyết trình gửi tới Hiệp hội nghiên cứu tâm lý Mỹ, nhà tâm lý học Bella DePaulo đến từ trường đại học California (Hoa Kỳ) đã đưa ra những lập luận cho thấy người độc thân có cuộc sống giàu có và ý nghĩa hơn so với những người đã lập gia đình.

“Những lo lắng về sự cô đơn đã làm chúng ta quên mất nhiều lợi ích của việc sống độc thân. Những người độc thân có nhiều thời gian để suy nghĩ và chăm sóc cho bản thân hơn, vì thế mà cuộc sống của họ cũng ý nghĩa hơn” – DePaulo nhấn mạnh.

Đồng thời, cũng tại nghiên cứu này, DePaulo đã chỉ ra rằng những người độc thân thường gần gũi với cha mẹ, anh chị em, hàng xóm và đồng nghiệp của mình hơn. Họ có ý thức tự chủ cao hơn và quyết đoán hơn khi trưởng thành.

Hiện tại bà DePaulo vẫn tiếp tục thực hiện nghiên cứu của mình với hy vọng phá vỡ định kiến xã hội về “chủ nghĩa độc thân” – một khái niệm khiến những người độc thân lo lắng và vội vã bằng cách này hay cách khác tìm cho được một đối tác hôn nhân không xứng đáng với họ.

“Hơn lúc nào hết, chúng ta có thể theo đuổi một cuộc sống phù hợp nhất với mình mà không cần quan tâm đến định kiến xã hội. Mặc cho những người khác làm gì hay nghĩ gì, hãy làm những gì mà bạn thích. Chỉ khi bạn sống cuộc sống của chính mình, bạn mới tìm được đúng nơi để đi và đúng người để gắn bó suốt đời” – vị chuyên gia tâm lý đến từ trường đại học California chia sẻ.

Độc thân không có nghĩa là bạn sẽ sống đơn độc, bạn có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, bạn cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và lựa chọn. Phụ nữ độc thân có thể lựa chọn sống với 12 con mèo thay vì một người chồng, nhưng họ sẽ bỏ lỡ nhiều ưu đãi từ Chính phủ.

Theo bà DePaulo, chỉ tính riêng tại Mỹ, những người đã kết hôn được hưởng hơn 1.000 loại trợ cấp xã hội, trong đó phần lớn là trợ cấp tài chính. Nếu bỏ qua những lợi ích của trợ cấp tài chính và quan niệm xã hội về việc kết hôn, người độc thân cũng đang phải đấu tranh để làm những điều họ thích và đảm bảo cho mình một cuộc sống tốt đẹp nhất.

“Khi hỏi về lý lịch của một ai đó, chúng ta quen hỏi họ đã lập gia đình chưa. Thậm chí trong các bản CV tuyển dụng, chúng ta cũng nhìn vào tình trạng hôn nhân của ứng viên để đánh giá thay vì xem xét hàng tá thông tin quan trọng khác” – bà DePaulo lo ngại.

Bên cạnh đó, bà DePaulo cũng cho rằng chúng ta còn quá ít nghiên cứu về những người độc thân. Hầu hết các nghiên cứu có đề cập đến người độc thân cũng là để chúng ta làm sáng tỏ một cái gì đó về hôn nhân.

Mặc dù vẫn còn phải tiến hành nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng nhưng rõ ràng là đã có những bằng chứng cho thấy độc thân không có nghĩa là bạn không thể có một cuộc sống trọn vẹn.

Cuộc sống là không chờ đợi và độc thân thì đã sao, hãy làm những gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc!

Theo Lưu An

Cùng chuyên mục
XEM