Khẩu trang y tế vẫn “đóng băng”, 42 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế bị xử phạt

12/02/2020 15:32 PM | Xã hội

Ngày 11-2, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 169 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, hiệu thuốc kinh doanh mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn trên cả nước. Trong số các cửa hàng bị kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 42 cửa hàng vi phạm, với tổng số tiền xử phạt trên 100 triệu đồng; tạm giữ 184.254 khẩu trang các loại.

Tính từ ngày 31-1 đến ngày 11-2, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 3.828 vụ việc vi phạm.

Đáng chú ý, trong ngày 11-2, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội 4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29C-939.89 dừng đỗ trước cửa nhà 69 Hồ Văn Chương (quận Đống Đa).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 58 thùng hàng chứa các loại khẩu trang, mỗi thùng chứa 50 hộp (loại hộp 50 chiếc) với tổng số 145.000 chiếc không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa lên tới 1,05 tỷ đồng.

Toàn bộ số khẩu trang này là loại 4 lớp lọc bụi, mua gom trên mạng và được bán lại với giá 364.000 đồng/hộp.

Được biết, số hàng trên được giao dịch trên mạng xã hội Facebook qua các nhóm: Nhóm sỉ khẩu trang y tế rẻ 3 miền Bắc - Trung - Nam; Nhóm chuyên sỉ lẻ khẩu trang... Đội Quản lý thị trường số 1 đã chuyển các mẫu khẩu trang trong lô hàng đến Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội để giám định chất lượng.

Khẩu trang vải nhanh hết, khẩu trang y tế vẫn “đóng băng”

Mặt hàng khẩu trang vẫn đang được nhiều người dân quan tâm, lượng cung chưa đáp ứng kịp lượng cầu. Nhiều ngày nay, các địa chỉ bán khẩu trang do Bộ Công Thương công bố đều có rất đông người dân xếp hàng chờ mua.

 Khẩu trang y tế vẫn “đóng băng”, 42 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế bị xử phạt - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng dài để mua khẩu trang vải kháng khuẩn tại cửa hàng 67 Ngô Thì Nhậm vào lúc 16h ngày 11-2.

Vào lúc 15h30 hôm nay, các điểm bán khẩu trang vải kháng khuẩn của Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân tại Trung tâm thời trang Vinatex (25 Bà Triệu), cửa hàng số 221 Khâm Thiên, số lượng khẩu trang 700 chiếc/ngày được bán hết chỉ trong khoảng 30 phút mở bán. Nhân viên bán hàng tại Trung tâm thời trang Vinatex cho biết, nhiều ngươi dân đã đến đây xếp hàng từ 14h chiều.

Tại cửa hàng ở 67 Ngô Thì Nhậm, đến 16h, hàng trăm người vẫn xếp hàng chờ mua khẩu trang. Địa chỉ này cung ứng khoảng 6.000 chiếc/ngày nên gần như thời điểm nào trong ngày cũng có hàng để bán. Tuy nhiên, do nhu cầu tăng cao, người dân vẫn phải xếp hàng để mua. Tất cả cửa hàng của Công ty TNHH một thành viên Dệt kim Đông Xuân luôn bán đúng giá 7.000đ/chiếc, mỗi người được mua 5 chiếc.

Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Hoàng Dương (thương hiệu Canifa) vẫn tổ chức bán khẩu trang vải kháng khuẩn vào lúc 17h hằng ngày tại một số cửa hàng bán lẻ trên các phố Lê Đại Hành, Bà Triệu, Cầu Giấy…

Trong khi đó, thị trường khẩu trang y tế gần như “đóng băng”. Các quầy thuốc tại Trung tâm dược phẩm và thiết bị y tế 85 Vũ Trọng Phụng và 168 Ngọc Khánh đều không bán mặt hàng này. Chủ quầy thuốc Trung Dũng (cửa hàng số 1, 168 Thái Hà) cho biết, nhiều nhà thuốc vẫn chưa liên hệ được với các nguồn cung cấp.

Dù thị trường khan hiếm, nhưng trên mạng xã hội như fanpage “Chợ thuốc Hapulico - Vũ Trọng Phụng” vẫn có nhiều giao dịch mua bán khẩu trang y tế chưa rõ nguồn gốc.

Nhằm góp phần bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch do nCoV, ngày 11-2, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phát miễn phí hơn 500 chai nước rửa tay cho giảng viên, sinh viên và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chế phẩm được đóng chai 550ml, có vòi nhấn tiện lợi, dễ sử dụng, hợp vệ sinh, do Trung tâm Khoa học - Công nghệ làm đầu mối tổ chức nghiên cứu và sản xuất dựa trên nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà trường, công đoàn nhà trường và sự đóng góp thiện nguyện của nhiều cán bộ, giảng viên… Loại gel này đáp ứng được những tiêu chí nền tảng mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ sản xuất thêm hơn 2.000 chai gel rửa tay khô với các dung tích phù hợp để tặng cộng đồng.

 Khẩu trang y tế vẫn “đóng băng”, 42 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế bị xử phạt - Ảnh 4.

Theo Hiền - Quyên - Hạnh

Cùng chuyên mục
XEM