Khảo sát 12.000 người, phát hiện nguy cơ phát triển ung thư hạch cao hơn 21% ở người có hình xăm: Hãy liên hệ với bệnh viện nếu gặp các triệu chứng bất thường!

29/05/2024 11:00 AM | Sống

Sau khi mực xăm đi vào cơ thể, một phần lớn mực được vận chuyển đến các hạch bạch huyết và đọng lại ở đó, lâu dần gây viêm và tiến triển thành ung thư.

Mới đây, một nghiên cứu mới chứng minh mối quan hệ giữa ung thư hạch và người xăm mình đã thu hút được nhiều chú ý từ dư luận.

Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Lund ở Thụy Điển đã phân tích sức khỏe của 12.000 người tham gia có tuổi từ 20 đến 60 tuổi, phát hiện có 2.938 người trong số họ mắc bệnh ung thư hạch, một loại ung thư máu.

Ung thư hạch (U lympho), còn được gọi là ung thư hạch bạch huyết, do sự tăng sinh mất kiểm soát của tế bào bạch cầu lympho. Tế bào bạch cầu lympho có mặt trong hệ thống bạch huyết, một thành phần trong mạng lưới chống nhiễm trùng của cơ thể.


Khảo sát 12.000 người, phát hiện nguy cơ phát triển ung thư hạch cao hơn 21% ở người có hình xăm: Hãy liên hệ với bệnh viện nếu gặp các triệu chứng bất thường! - Ảnh 1.

Nguy cơ phát triển ung thư hạch cao hơn 21% ở người xăm mình

Những người tham gia mắc bệnh ung thư hạch và những người tham gia thuộc nhóm đối chứng phải hoàn thành bảng câu hỏi về hình xăm.

Kết quả cho thấy, nguy cơ phát triển ung thư hạch cao hơn 21% ở những người có hình xăm. Nguy cơ mắc ung thư hạch cũng cao nhất ở những người có hình xăm đầu tiên cách đó chưa đầy hai năm.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng không có bằng chứng nào về việc tăng nguy cơ với những hình xăm có kích thước lớn hơn.

Cùng với đó, nghiên cứu cho thấy các loại ung thư phổ biến nhất là u lympho tế bào B lớn lan tỏa và u lympho nang.

Tiến sĩ Christel Nielsen, tác giả nghiên cứu và giáo sư Đại học Lund, cho biết: "Sau khi tính đến các yếu tố liên quan khác, chẳng hạn như hút thuốc và tuổi tác, chúng tôi nhận thấy nguy cơ phát triển ung thư hạch cao hơn 21% ở những người có hình xăm".

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý kết quả nghiên cứu vẫn ở cấp độ nhóm. Cần thực hiện thêm phân tích chuyên sâu và đa chiều đề đưa ra khẳng định cuối cùng, bởi ung thư hạch cũng là căn bệnh hiếm.

Bà giải thích khi mực xăm được tiêm vào da, cơ thể sẽ hiểu rằng đây là thành phần ngoại lai, từ đó kích hoạt hệ miễn dịch. Một phần lớn mực vì thế được vận chuyển khỏi da, đến các hạch bạch huyết và đọng lại ở đó, lâu dần gây viêm và tiến triển thành ung thư. Các nhà nghiên cứu cho biết họ sẽ kiểm tra thêm mối liên hệ giữa hình xăm và các bệnh ung thư, viêm nhiễm khác.


Khảo sát 12.000 người, phát hiện nguy cơ phát triển ung thư hạch cao hơn 21% ở người có hình xăm: Hãy liên hệ với bệnh viện nếu gặp các triệu chứng bất thường! - Ảnh 2.

Một phần lớn mực xăm được vận chuyển đến các hạch bạch huyết, lâu dần gây viêm và tiến triển thành ung thư

"Mọi người sẽ tiếp tục thể hiện bản thân thông qua hình xăm, do đó cần đảm bảo nó an toàn. Mỗi cá nhân cũng có quyền biết được hình xăm ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và liên hệ với bệnh viện nếu gặp các triệu chứng bất thường", bà giải thích.

Theo Mayo Clinic, hình xăm cũng có thể khiến da nhiễm trùng, vì chúng vi phạm hàng rào bảo vệ da. Thông thường, một số người bị dị ứng mực xăm, gây phát ban. Dù không phổ biến, hình xăm cũng có thể dẫn đến các vấn đề khi chụp cộng hưởng từ (MRI), vì các sắc tố làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh.

Tháng 8/2023, Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố dữ liệu cho thấy 32% người trưởng thành xăm mình, trong đó 22% có nhiều hơn một hình xăm trên cơ thể.

Theo People

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM