Khánh Hòa hưởng lợi gì từ việc đăng cai cuộc thi hoa hậu lớn nhất thế giới Miss World 2026?

| Sống

Trong hai ngày diễn ra các hoạt động cuối cùng và đêm chung kết Miss World 2026, tỉnh Khánh Hòa đã đón khoảng 95.000 lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 38.000 lượt khách quốc tế.

Khánh Hòa đón 38.000 khách quốc tế

Tối 5/9, chung kết Miss World lần thứ 73 diễn ra tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vương miện được trao cho đại diện Dominican Republic, hai danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về Spain và Malaysia.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc vào Top 6, xác lập thành tích cao nhất của Việt Nam tại Miss World từ trước đến nay.

Cùng với kết quả của đại diện chủ nhà, đêm chung kết đánh dấu hành trình đăng cai Miss World của Việt Nam, đưa 111 thí sinh qua Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa. Sự kiện đồng thời kỷ niệm 75 năm cuộc thi, với sự hội ngộ của các Hoa hậu Thế giới qua nhiều thời kỳ.

 - Ảnh 1.

Vương miện được trao cho đại diện Dominican Republic, đại diện của Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc vào Top 6 - Ảnh: BTC

Sáng 6/9, bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết trong hai ngày 4-5/9, tỉnh đón khoảng 95.000 lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 38.000 lượt khách quốc tế. Đây là thời điểm diễn ra các hoạt động cuối cùng và đêm chung kết Miss World 2026.

Theo bà Hằng, hiệu ứng quảng bá đã hình thành từ ngày 20/8, khi các hoa hậu bắt đầu đến Khánh Hòa tham gia hoạt động bên lề, giao lưu và trải nghiệm văn hóa, du lịch. Chương trình Dances of the World - Hello Vietnam, Hello World ngày 2/9 và chung kết ngày 5/9 tiếp tục thu hút đông đảo khán giả, người hâm mộ và du khách.

“Đây cũng là dịp để Khánh Hòa tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn, thân thiện và có khả năng tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn”, bà Hằng nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đánh giá lượng khách lưu trú tăng trong những ngày diễn ra sự kiện góp phần cải thiện công suất phòng, doanh thu của các cơ sở kinh doanh du lịch, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ liên quan. Giá trị của việc đăng cai còn nằm ở cơ hội duy trì sức hút của địa phương sau cuộc thi.

 - Ảnh 2.

Khánh Hòa đón 95.000 lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 38.000 lượt khách quốc tế - Ảnh: BTC

“Sự hiện diện của các hoa hậu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ góp phần đưa hình ảnh du lịch Khánh Hòa tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng quốc tế, tạo tiền đề để duy trì và mở rộng lượng khách quốc tế trong thời gian tới”, bà Hằng cho hay.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và hành trình đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Với đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ban tổ chức Việt Nam, đêm chung kết là điểm kết của một hành trình tổ chức qua nhiều địa phương. Mỗi chặng được lựa chọn để giới thiệu một góc nhìn về cảnh quan, văn hóa và khả năng đón tiếp sự kiện quốc tế của nước chủ nhà.

Quảng Ninh mở đầu hành trình bằng không gian Hạ Long và đêm khai mạc. Sự xuất hiện của 111 thí sinh trong áo dài tại chặng đầu tạo nên hình ảnh chào đón mang bản sắc Việt, đồng thời đặt nền tảng cho hướng dàn dựng xuyên suốt mùa thi: kết nối hoạt động sắc đẹp với trải nghiệm đất nước đăng cai.

 - Ảnh 3.

Nhóm thí sinh châu Mỹ và Caribe trình diễn áo dài - Ảnh: BTC

Đến Hải Phòng, hành trình tiếp tục trong không gian thành phố cảng và du lịch biển Đồ Sơn. Các hoạt động, phần thi và những cuộc gặp gỡ tại đây giúp thí sinh có thêm trải nghiệm về nhịp sống, con người Việt Nam. Sự thay đổi địa điểm cũng tạo chất liệu hình ảnh cho các video tổng kết, đưa nhiều điểm đến đến gần hơn với khán giả theo dõi cuộc thi.

Khánh Hòa là nơi diễn ra chặng cuối với các phần thi, hoạt động nhân ái, giao lưu văn hóa và đêm chung kết. Từ sân khấu Dances of the World đến chương trình đăng quang, không gian biển Nha Trang cùng các yếu tố văn hóa địa phương được đưa vào nội dung biểu diễn. Những cuộc gặp với người dân và hoạt động cộng đồng bổ sung trải nghiệm về con người bên cạnh cảnh quan.

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, nội dung chung kết được xây dựng với chủ đích tôn vinh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Màn đồng diễn áo dài, hệ thống hình ảnh danh lam thắng cảnh trên LED và pháo hoa cuối chương trình là những điểm nhấn được ê-kíp chuẩn bị cho mục tiêu này.

 - Ảnh 4.

Tiết mục múa Chăm ở đầu chương trình - Ảnh: BTC

Để thực hiện ý tưởng, ê-kíp dựng sân khấu dài hơn 110 m, sâu khoảng 30-40 m bên bờ biển Nha Trang. Không gian mở rộng theo chiều ngang, chia nhiều lớp biểu diễn, đáp ứng cả màn đồng diễn 111 thí sinh lẫn những phần xuất hiện cá nhân và yêu cầu ghi hình quốc tế.

“Sân khấu chung kết Miss World là chương trình ngoài trời lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp làm đạo diễn của tôi”, Hoàng Nhật Nam chia sẻ trước đêm thi.

Quy mô ấy đi cùng áp lực về tiến độ. Theo đạo diễn, công việc thi công bắt đầu ngày 20/8, phần kết cấu cơ bản hoàn thành ngày 30/8. Từ ngày 31/8, ê-kíp tập trung lắp đặt, vận hành và kiểm tra hệ thống kỹ thuật. Hơn 500 nhân sự làm việc liên tục, xuyên dịp lễ 2/9 để hoàn thiện các hạng mục.

Sân khấu ngoài trời đặt ra những yêu cầu riêng. Gió biển, độ ẩm và khả năng xuất hiện mưa ảnh hưởng đến việc bảo vệ thiết bị, vận hành điện, âm thanh, ánh sáng và bảo đảm mặt sàn cho thí sinh. Từ kinh nghiệm ở Quảng Ninh, Hải Phòng, đội sản xuất chuẩn bị các phương án kỹ thuật song song, cập nhật thời tiết và rà soát lối di chuyển.

Sau chương trình Hello Vietnam - Hello World ngày 2/9, đội ngũ Việt Nam tiếp tục phối hợp với ê-kíp Miss World để điều chỉnh cách vận hành cho chung kết. 111 thí sinh được chia nhóm tập luyện từng phần. Vị trí ra vào, thời điểm đổi đội hình và khoảng thời gian chuyển cảnh đều được tính toán trước khi ráp nối toàn bộ chương trình.

 - Ảnh 5.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chỉ đạo chương trình trong đêm chung kết Miss World - Ảnh: BTC

Ông Hoàng Nhật Nam cho biết các buổi duyệt còn là dịp kiểm tra đồng thời âm thanh, ánh sáng, màn hình và hệ thống ghi hình trong điều kiện thực tế. Khi thí sinh kết thúc tập luyện, đội kỹ thuật tiếp tục điều chỉnh những chi tiết còn lại.

“Dù mất ngủ bởi khối lượng công việc dồn dập, áp lực trước quy mô của một cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất hành tinh lần đầu diễn ra ở Việt Nam nhưng nhìn hàng trăm con người đang cùng mình nỗ lực trong từng khâu nhỏ nhất, tôi lại có thêm động lực”, đạo diễn nói.

Bên cạnh sản xuất sân khấu, ban tổ chức bố trí lịch nghỉ, phương tiện di chuyển và đội ngũ y tế hỗ trợ thí sinh. Chính quyền tỉnh Khánh Hòa cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ an ninh, điều phối giao thông và vận chuyển thiết bị. Những công việc phía sau góp phần bảo đảm hành trình trải nghiệm của các đoàn quốc tế.

Trong đêm kỷ niệm 75 năm Miss World, các Hoa hậu Thế giới qua nhiều thời kỳ cùng xuất hiện trong tiết mục One World. Khoảnh khắc hội ngộ ấy, cùng sự tham gia của 111 thí sinh và sự hưởng ứng của khán giả, khép lại hành trình đăng cai bằng hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, hiếu khách và có khả năng tổ chức những sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Giả Hủ

Cùng chuyên mục
XEM