Khẩn cấp ứng phó bão số 9: Huế sơ tán hơn 63.000 người, sẽ cấm người dân ra đường từ 9h tối nay

28/10/2020 19:10 PM | Xã hội

Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định... đang khẩn trương chạy đua chống bão số 9 đổ bộ.

*BÌNH ĐỊNH: Ghi nhận của báo Bình Định cho biết, cuộc họp trực tuyến với 11 huyện, thị xã, thành phố về ứng phó bão số 9 được tỉnh tổ chức chiều 26/10. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện lệnh cấm biển từ chiều 26/10.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu các cấp, các ngành dừng tất cả các cuộc họp, tập trung ứng phó bão số 9 với quyết tâm cao nhất nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Đến nay, tất cả các biện pháp ứng phó bão số 9 được tỉnh Bình Định thực hiện nghiêm túc.

Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đang phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT), Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, UBND các huyện, thành phố ven biển thông báo gia đình chủ tàu, hướng dẫn cho thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

 Khẩn cấp ứng phó bão số 9: Huế sơ tán hơn 63.000 người, sẽ cấm người dân ra đường từ 9h tối nay - Ảnh 1.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 9. Ảnh: Công Cường/báo Bình Định online

*THỪA THIÊN HUẾ: Theo Tuổi trẻ online, sáng nay tỉnh này có cuộc họp khẩn bàn phương án phòng, chống bão số 9. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo di dời, sơ tán hơn 18.000 hộ dân (hơn 63.000 nhân khẩu) ở những nơi nguy hiểm đi tránh trú bão. Việc di dời được yêu cầu hoàn thành trước 15h hôm nay.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sẽ yêu cầu người dân không ra đường từ 9h tối nay hoặc có thể sớm hơn nếu bão di chuyển nhanh, ngoại trừ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chống bão. Lệnh cấm này sẽ duy trì đến khi bão số 9 tan.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ nói, người dân vẫn đang còn chủ quan trước những cảnh báo của bão số 9, nên yêu cầu các lực lượng phải ứng trực, chuẩn bị sẵn các phương tiện tại chỗ để sẵn sàng huy động khi có tình huống xấu xảy ra.

Đặc biệt, các địa phương rà soát, đưa phụ nữ mang thai có dấu hiệu sắp sinh đến bệnh viện trong ngày hôm nay để không xảy ra các tình huống thương tâm như trận lũ ở Huế vừa qua.

 Khẩn cấp ứng phó bão số 9: Huế sơ tán hơn 63.000 người, sẽ cấm người dân ra đường từ 9h tối nay - Ảnh 2.

CSGT đường thủy Công an TP Huế tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện tàu thuyền hoạt động trên sông cập bến tránh trú bão số 9 an toàn. Ảnh: Công an nhân dân

*ĐÀ NẴNG: Tin từ báo Đà Nẵng cho biết, tại cuộc họp rà soát công tác triển khai ứng phó bão số 9 chiều qua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để chống bão, nhất là trước khi bão cập bờ. Không được “khoán trắng” cho các lực lượng công an, biên phòng và lực lượng chuyên trách, mà cần huy động lực lượng của các tổ chức chính trị, xã hội cùng chống bão.

Phải kiểm tra sơ tán dân đến nơi thật sự an toàn cho dân trú ẩn, bảo đảm vừa chống được gió mạnh, vừa chống lũ lụt; đồng thời, kiểm tra lại các điểm có nguy cơ sạt lở đất... Không cho người dân, công nhân ở trong các khu lán trại tạm ở các công trình xây dựng đang thi công.

Đà Nẵng cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học từ chiều 27/10 và cả ngày 28/10 để phòng tránh bão số 9. Trong trường hợp diễn biến bão, mưa lũ phức tạp, kéo dài, Sở GD&ĐT sẽ có thông báo mới.

 Khẩn cấp ứng phó bão số 9: Huế sơ tán hơn 63.000 người, sẽ cấm người dân ra đường từ 9h tối nay - Ảnh 3.

Người dân xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang chèn chống nhà cửa chiều 26-10. Ảnh: báo Đà Nẵng

*QUẢNG NGÃI: Theo dự báo, bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi với sức tàn phá lớn.

Báo Quảng Ngãi thuật lại, tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, hàng trăm hộ gia đình phải dùng bao cát, lưới thép làm bờ kè bảo vệ tài sản, nhà cửa, gia cố lại kè để bảo vệ móng nhà.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Ngô Văn Dụng thông tin, nếu bão số 9 ở cấp độ 4 thì toàn huyện phải di dời trên 5.000 hộ dân với trên 20.000 nhân khẩu. Công tác di dời dân sẽ được triển khai vào sáng 27/10, đặc biệt ưu tiên cho khu vực bị ảnh hưởng bởi triều cường. Huyện sẽ hoàn thành việc di dời dân trước 17h ngày 27/10 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trong công điện khẩn trưa hôm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nghiêm cầm tất cả phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt đồng từ 20 giờ ngày 26/10.

 Khẩn cấp ứng phó bão số 9: Huế sơ tán hơn 63.000 người, sẽ cấm người dân ra đường từ 9h tối nay - Ảnh 4.

Người dân gia cố lại nhà cửa, kè chắn sóng. Ảnh: báo Quảng Ngãi

 Khẩn cấp ứng phó bão số 9: Huế sơ tán hơn 63.000 người, sẽ cấm người dân ra đường từ 9h tối nay - Ảnh 5.

Chính quyền xã Bình Hải dùng loa kêu gọi người dân chuẩn bị sẵn sàng để sơ tán đến nơi ở an toàn. Ảnh: báo Quảng Ngãi

*QUẢNG NAM: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường chiều 26/10 đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão được dự báo là đặc biệt nguy hiểm này tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Ông yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng có kế hoạch, khẩn trương và kiên quyết đưa toàn bộ người dân trên đảo, nhất là người già và trẻ em đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ven biển, hải đảo và các ngành chức năng khẩn trương, quyết liệt trong việc triển khai công tác di chuyển dân đến nơi ở an toàn trước khi bão số 9 dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền vào chiều và đêm 27/10.

Theo báo Quảng Nam, Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh sáng nay cho biết, đến thời điểm này đơn vị đã tổng lực hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện về nơi ở và lương thực, nước uống cho người dân đến trú tránh bão. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bố trí phòng hội trường của đơn vị làm nơi trú tránh bão cho khoảng 500 người dân đến sơ tán.

 Khẩn cấp ứng phó bão số 9: Huế sơ tán hơn 63.000 người, sẽ cấm người dân ra đường từ 9h tối nay - Ảnh 6.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng A Xan (Tây Giang) di chuyển nhà cửa và tài sản của người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Đ.N/báo Quảng Nam

*PHÚ YÊN: UBND tỉnh Phú Yên hôm nay ban hành lệnh cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển. Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, thị xã Đông Hòa, Sông Cầu và TP Tuy Hòa thông báo cấm các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển. Thời gian bắt đầu cấm biển từ 9h ngày 27/10.

Sở Giáo dục và đào tạo Phú Yên cũng có chỉ đạo cho toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học ngày 28/10 để tránh bão.

Bộ Quốc phòng thành lập 2 đoàn công tác

Theo báo Chính phủ, Bộ Quốc phòng thành lập 2 đoàn do Thủ trưởng Bộ tổng Tham mưu và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian kiểm tra bắt đầu từ 9 giờ ngày 27/10/2020. Giao Cục Cứu hộ - Cứu nạn theo dõi đôn đốc, tổng hợp báo cáo Thủ trưởng Bộ tổng Tham mưu, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định.

Tin bão khẩn cấp cơn bão số 9

Hồi 10 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Đến 10 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở 14,8 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-115km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội.

Từ chiều nay (27/10), vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-11, sau tăng lên cấp 12-13, giật cấp 16; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 6-8m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, cửa sông, đầm phá ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Gió mạnh trên đất liền: Bão bắt đầu gây gió mạnh trên đất liền từ tối và đêm nay (27/10); thời gian có gió mạnh nhất trên đất liền từ sáng sớm đến chiều tối ngày 28/10. Các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10.

Mưa lớn: Từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ 28-31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: cấp 4.

(Tổng hợp)

PV

Từ khóa:  bão số 9
Cùng chuyên mục
XEM