Khám xét nơi ở của người đàn ông SN 1987, thu giữ hàng nghìn linh kiện, phụ kiện cùng 40kg bi sắt

| Xã hội

Từ những video đăng tải trên TikTok, lực lượng chức năng lần ra một kho linh kiện lắp ráp súng với quy mô lớn.

Từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hợp Tiến (tỉnh Thanh Hóa) vừa triệt xóa một đường dây mua bán linh kiện lắp ráp súng hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội. Quá trình điều tra đã dẫn đến việc khám xét nơi ở của một TikToker sinh năm 1987, thu giữ hàng nghìn linh kiện, phụ kiện cùng khoảng 40kg bi sắt, mũi tên và nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin từ cơ quan công an, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, giới thiệu các loại súng ná (dạng súng săn) và linh kiện lắp ráp, sau đó vận chuyển hàng đến nhiều địa phương thông qua xe khách hoặc các đơn vị chuyển phát nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.

Manh mối của vụ việc được phát hiện khi Công an xã Hợp Tiến xác định Lê Đức Anh (SN 1993, trú xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa), nhân viên một nhà xe chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội, thường xuyên vận chuyển linh kiện lắp ráp súng từ Hà Nội về Thanh Hóa để giao cho khách.

Ngày 17/7/2026, lực lượng chức năng tổ chức mật phục và bắt quả tang Lê Đức Anh khi đang sử dụng xe trung chuyển để giao linh kiện trên địa bàn xã Hợp Tiến.

Lê Đức Anh cùng số linh kiện bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: CATH)

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 24 bộ tay cầm nhựa, tay nắm cò, thân súng, rãnh trượt bằng kim loại, tay đỡ thân ná cùng nhiều dây cáp, dây cao su, lò xo, ốc vít và các chi tiết phục vụ việc lắp ráp súng.

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an xác định toàn bộ số linh kiện trên thuộc sở hữu của Đặng Quyền Anh (SN 2002, trú xã Phú Xuyên, TP Hà Nội). Người này khai đã mua số hàng từ Phạm Văn Ba (SN 1991, cùng trú xã Phú Xuyên) rồi thuê vận chuyển về Thanh Hóa để bán lại cho những người có nhu cầu.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phạm Văn Ba khai đã tìm mua linh kiện thông qua TikTok từ Đỗ Mạnh Tùng (SN 1987, trú phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên). Sau khi nhận hàng, Ba lắp ráp thành súng hoàn chỉnh hoặc bán lại từng bộ linh kiện để hưởng chênh lệch.

Từ lời khai này, Công an xã Hợp Tiến phối hợp với Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan tiến hành khám xét nơi ở của Đỗ Mạnh Tùng.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng tang vật rất lớn, gồm 739 hộp linh kiện súng ná, 97 bộ phụ kiện súng cỡ lớn, 200 bộ phụ kiện súng cỡ nhỏ, 178 thanh thân kim loại, 925 thanh nhôm rút, 840 thanh thân trượt, 197 cò kẹp bi, 20 hộp phụ kiện nỏ bắn bi, 20 hộp phụ kiện nỏ bắn tên, 193 hộp ống nhòm 10X cùng khoảng 40kg bi sắt, mũi tên và nhiều linh kiện khác phục vụ việc lắp ráp.

Ba đối tượng trong vụ án tại cơ quan công an, gồm Lê Đức Anh (áo tím), Phạm Văn Ba (áo xanh) và Đỗ Mạnh Tùng (áo ghi) (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo lời khai ban đầu, Đỗ Mạnh Tùng cho biết nhận thấy nhu cầu mua súng ná để săn bắn khá lớn nên đã liên hệ với một đối tượng người Trung Quốc để nhập linh kiện về tập kết tại nơi ở. Sau đó, Tùng quay video giới thiệu sản phẩm, đăng tải trên tài khoản TikTok nhằm quảng bá và tìm kiếm khách hàng.

Khi có đơn đặt hàng, các bộ linh kiện được tháo rời thành từng chi tiết riêng lẻ rồi gửi qua các công ty chuyển phát hoặc xe khách đến nhiều tỉnh, thành khác nhau. Việc chia nhỏ linh kiện được cho là nhằm tránh bị phát hiện trong quá trình vận chuyển.

Hiện Công an xã Hợp Tiến đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, vai trò của từng đối tượng và nguồn cung cấp linh kiện, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, lắp ráp hoặc sử dụng súng tự chế, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và các linh kiện liên quan.

Người dân cũng cần cảnh giác với các tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội có nội dung quảng cáo, mua bán vũ khí hoặc linh kiện lắp ráp, không tham gia giao dịch và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Đối với các doanh nghiệp vận tải, nhà xe và đơn vị chuyển phát, lực lượng chức năng đề nghị tăng cường kiểm tra thông tin hàng hóa trước khi nhận vận chuyển, không tiếp tay cho các hành vi vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các linh kiện liên quan. Theo cơ quan công an, các hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Hân Ly

Cùng chuyên mục
XEM