Khách sạn 60 triệu/đêm giữa lòng Sài Gòn, bán tô phở thượng hạng giá 1 triệu đồng: Gia đình ông Obama cũng mê, lần nào tới TP.HCM cũng ghé thăm

09/05/2022 13:16 PM | Sống

Với những tiện ích đẳng cấp và nét Đông Dương nổi bật, khách sạn 5 sao này là "chốn quen" của gia đình cựu tổng thống Obama mỗi lần ông đến Sài Gòn.

Vào năm 2016, tổng thống Mỹ Barack Obama đã chọn khách sạn Park Hyatt Saigon trong chuyến thăm Việt Nam đầu tiên khi ông đương nhiệm. Ba năm sau, vào tháng 12, cựu tổng thống Mỹ và vợ vẫn tin tưởng chọn khách sạn này với phòng Presidential Suite nằm trên tầng cao nhất của khách sạn 5 sao này.

Có thể nói, chuỗi khách sạn thương hiệu Park Hyatt được đánh giá rất cao về an ninh cũng như sự riêng tư và thiết kế luôn đề cao tính cá nhân hóa của người ở.

Tọa lạc ngay khu trung tâm, khách sạn trắng 9 tầng Park Hyatt được nhiều người nổi tiếng lẫn chính khách quốc tế lựa chọn khi có dịp đến TP HCM. Khách sạn cách những điểm du lịch trọng điểm của thành phố như Nhà hát Thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, bưu điện Thành phố... chỉ vài trăm mét, thuận tiện đi bộ khám phá. Vị thế vàng chính là một trong những lí do khiến cả hai lần đến Sài Gòn, cựu Tổng thống Mỹ Obama đều chọn nghỉ tại khách sạn này.

Khách sạn 60 triệu/đêm giữa lòng Sài Gòn, bán tô phở thượng hạng giá 1 triệu đồng: Gia đình ông Obama cũng mê, lần nào tới TP.HCM cũng ghé thăm - Ảnh 1.

Tọa lạc tại vị trị đắc địa ngay trên đường Công Trường Lam Sơn quận 1, khách sạn Park Hyatt Sài Gòn được biết đến là 1 trong 2 khách sạn của Việt Nam lọt vào Top khách sạn tốt nhất Châu Á. Ảnh: Park Hyatt Saigon.

Khách sạn 60 triệu/đêm giữa lòng Sài Gòn, bán tô phở thượng hạng giá 1 triệu đồng: Gia đình ông Obama cũng mê, lần nào tới TP.HCM cũng ghé thăm - Ảnh 2.

Khách sạn chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất tầm 8 km, cách ga Sài Gòn khoảng 4km. Ảnh: Park Hyatt Saigon.

Tất cả các thiết kế trong khách sạn đều mang trong mình một phong cách rất cổ điển đến từ nước Pháp cổ điển, kết hợp với nhiều chi tiết hiện đại. Đặt chân vào bên trong, các chi tiết như cầu thang, thảm, đèn chùm... đa phần được làm thủ công tinh tế, tạo sự sang trọng, không khí ấm cúng. Tường treo những bức tranh trắng đen về các giai đoạn lịch sử của TP HCM và Việt Nam.

Khách sạn 60 triệu/đêm giữa lòng Sài Gòn, bán tô phở thượng hạng giá 1 triệu đồng: Gia đình ông Obama cũng mê, lần nào tới TP.HCM cũng ghé thăm - Ảnh 3.

Khách sạn có đa dạng các loại phòng với mức giá khác nhau nhưng đều toát lên vẻ kiêu kỳ, sang trọng và chất Pháp. Ảnh: Hyatt.

Khách sạn 60 triệu/đêm giữa lòng Sài Gòn, bán tô phở thượng hạng giá 1 triệu đồng: Gia đình ông Obama cũng mê, lần nào tới TP.HCM cũng ghé thăm - Ảnh 4.

Ảnh: Hyatt.

Khách sạn 60 triệu/đêm giữa lòng Sài Gòn, bán tô phở thượng hạng giá 1 triệu đồng: Gia đình ông Obama cũng mê, lần nào tới TP.HCM cũng ghé thăm - Ảnh 5.

Ảnh: Hyatt.

Khách sạn 60 triệu/đêm giữa lòng Sài Gòn, bán tô phở thượng hạng giá 1 triệu đồng: Gia đình ông Obama cũng mê, lần nào tới TP.HCM cũng ghé thăm - Ảnh 6.

Căn phòng Presidential Suite có diện tích rộng nhất, bao gồm một phòng ngủ được lót đá hoa cương, một phòng khách rộng rãi và một phòng ăn sức chứa 8 người với đầy đủ các dụng cụ nấu ăn. Ảnh: Hyatt.

Khách sạn này cũng nổi danh với món phở đặc biệt được phục vụ trong nhà hàng Việt-Pháp Square One. Tính cả phí dịch vụ và thuế VAT, phở bò Wagyu tại nhà hàng này của Park Hyatt Saigon có giá 1.062.600 đồng. Theo Người lao động, trung bình mỗi ngày, nhà hàng phục vụ 7-8 suất phở này, một số thời điểm đắt khách có thể lên đến 15 suất.

Khách sạn 60 triệu/đêm giữa lòng Sài Gòn, bán tô phở thượng hạng giá 1 triệu đồng: Gia đình ông Obama cũng mê, lần nào tới TP.HCM cũng ghé thăm - Ảnh 7.

Không gian nhà hàng đồng bộ với phong cách thiết kế của cả khách sạn. Ảnh: Hyatt.

Lí giải cho mức giá không bình dân của tô phở này thì một phần là vì thịt bò ở nhà hàng này được nhập khẩu từ vùng Stockyard (Queensland, Australia). Theo anh Trần Thanh Trí - trợ lý quản lý nhà hàng, chia sẻ trên Zing, phần lớn thịt bò Wagyu ở đây đều đạt điểm 9-10 trong thang điểm đánh giá vân đá cẩm thạch từ 1-12 (Beef Marbling Standard - BMS). Trong khi đó, rau củ quả sử dụng cho món phở này được mua trực tiếp từ một nông trại tuyển chọn ở Đà Lạt.

Khách sạn 60 triệu/đêm giữa lòng Sài Gòn, bán tô phở thượng hạng giá 1 triệu đồng: Gia đình ông Obama cũng mê, lần nào tới TP.HCM cũng ghé thăm - Ảnh 8.

Ảnh: Tuổi trẻ

Khách sạn 60 triệu/đêm giữa lòng Sài Gòn, bán tô phở thượng hạng giá 1 triệu đồng: Gia đình ông Obama cũng mê, lần nào tới TP.HCM cũng ghé thăm - Ảnh 9.

Tô phở của khách sạn 5 sao khác biệt hẳn so với những tô phở ta thường thấy.

Nước dùng phở được ninh từ xương, thịt bò, thảo mộc trong 6 giờ đồng hồ. Tuy không đậm đà như các quán phở khác, nước dùng ở đây thơm dịu mùi thảo dược. Món phở bò ở đây được nhận xét là có phần đắt hơn phở bò Wagyu có tổng giá 920.000 đồng được phục vụ trên tầng 66 tòa nhà Landmark 81.

Khách sạn 60 triệu/đêm giữa lòng Sài Gòn, bán tô phở thượng hạng giá 1 triệu đồng: Gia đình ông Obama cũng mê, lần nào tới TP.HCM cũng ghé thăm - Ảnh 10.

Nơi phục vụ trà chiều danh tiếng của khách sạn Park Hyatt Sài Gòn. Ảnh: Hyatt.

Khách sạn 60 triệu/đêm giữa lòng Sài Gòn, bán tô phở thượng hạng giá 1 triệu đồng: Gia đình ông Obama cũng mê, lần nào tới TP.HCM cũng ghé thăm - Ảnh 11.

Ảnh: Hyatt.

Khách sạn 60 triệu/đêm giữa lòng Sài Gòn, bán tô phở thượng hạng giá 1 triệu đồng: Gia đình ông Obama cũng mê, lần nào tới TP.HCM cũng ghé thăm - Ảnh 12.

Hồ bơi ngoài trời nằm trên tầng 3 kết hợp cùng phòng thể hình đầy đủ dụng cụ và spa trị liệu... Ảnh: Foursquare.

Tổng cộng, khách sạn Park Hyatt có 252 phòng thiết kế theo phong cách cổ điển, sàn gỗ, khu vực làm việc riêng. Dịch vụ quản gia riêng 24 giờ cho khách có nhu cầu. Giá phòng thấp nhất ở đây vào khoảng 250 USD/đêm (khoảng 5,7 triệu đồng).

Riêng phòng Presidential Suit (phòng Tổng thống) nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, rộng khoảng 190 m2 với phòng khách rộng sàn gỗ, phòng nghỉ lát đá hoa trắng, phòng ăn sức chứa 8 người kèm một bếp nhỏ. Trong phòng còn có khu trang điểm, phòng treo quần áo... Phòng tắm lát đá cẩm thạch rộng với bồn tắm rộng và bảng điều khiển LCD. Đây quả là những tiện ích và dịch vụ xa hoa dành cho những du khách đam mê trải nghiệm thượng lưu.

Nguồn: Tổng hợp

Thu Ngân

Cùng chuyên mục
XEM