Jaeger-LeCoultre Reverso - siêu phẩm đồng hồ mang dấu ấn thương hiệu

29/08/2016 20:15 PM | Sống

Được thiết kế dành cho đại sứ thương hiệu của hãng, chiếc đồng hồ mang thương hiệu Jaeger-LeCoultre mang lại dáng vẻ sang trọng đồng thời là những cá tính riêng của nữ vận động viên Polo.

Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 của mình và đánh dấu cho sự khởi động của mùa giải polo diễn ra sắp tới tại Anh quốc, hà sản xuất đồng hồ Jaeger-LeCoultre đã mời vận động viên mã cầu Clare Milford Haven cùng sáng tạo ra một mẫu đồng hồ đeo tay vô cùng tinh tế theo phong cách của cô – người nữ đại sứ đã cùng đồng hành với hãng từ năm 2004 đến nay.

Với bất kỳ một nhà sản xuất đồng hồ nào, con đường duy nhất để chinh phục niềm tin và sự ủng hộ của khách hàng, đó chính là phải tạo ra cho thương hiệu mình một bản sắc riêng, bên cạnh những tiêu chí quan trong khác như độ bền, độ chính xác, sự tinh xảo và khả năng đáp ứng nhu cầu của người mua.

Jaeger-LeCoultre là một trong những thương hiệu đã biết vận dụng những yếu tố cốt lõi ấy để tạo cho mình một bản sắc thương hiệu rất riêng và độc đáo.

Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 của mình, nhà sản xuất đồng hồ Jaeger-LeCoultre đã mời vận động viên mã cầu Clare Milford Haven cùng sáng tạo ra một mẫu đồng hồ đeo tay vô cùng tinh tế theo phong cách của cô – người nữ đại sứ đã cùng đồng hành với hãng từ năm 2004 đến nay.

Nữ vận động viên, đại sứ thương hiệu Jaeger-LeCoultre
Nữ vận động viên, đại sứ thương hiệu Jaeger-LeCoultre

Sẽ không quá ngạc nhiên nếu người bạn đồng hành mà cô chọn trên đường đua chính là chiếc Reverso Classic Duetto Medium bằng vàng hồng, mang hơi thở của nghệ thuật Art Deco đầy tinh tế và quyến rũ. Chiếc đồng hồ này được chế tác rất sáng tạo với mặt hiện thị thứ hai được giấu kín một cách khéo léo ở đằng sau mặt chính.

“Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn”

Có lẽ câu nói này rất đúng với Jaeger-LeCoultre- thương hiệu từ lâu đã được biết đến với những siêu phẩm được chế tác tỉ mỉ đến hoàn hảo. Điều ấy được thể hiện rất rõ trên chiếc Reverso Classic Duetto Medium.

Chỉ cần nhẹ xoay mặt đồng hồ và khẽ mở, bạn sẽ thấy một thế giới bí mật nhỏ nhỏ nằm ngay đằng sau mặt số chính. Chính giữa mặt đồng hồ màu xanh được trang kim sáng bóng. Hai hàng kim cương được đính tỉ mỉ như muốn thu gọn cả bầu trời xanh đầy sao sáng. Dây đeo bằng da bò màu xanh cũng không bỏ lỡ nhịp cùng hòa âm để làm nổi bật thêm chất liệu vàng hồng được sử dụng để chế tạo mặt đồng hồ.

Lịch sử gia tộc được in dấu trên chiếc đồng hồ của bạn.

Claire mong muốn chiếc đồng hồ được khắc dấu ấn riêng của gia đình với biểu tượng vương miện, những chữ cái đầu tiên trong tên của các con mình cũng như hai chiếc gậy chơi polo của cô. Có lẽ vì thế mà bên cạnh những bản sắc rất riêng của thương hiệu Jaeger-LeCoultre, chúng ta còn thấy phảng phất đâu đây những tâm niệm quan trọng nhất về cuộc sống của nữ vận động viên, đó chính là: gia đình và môn thể thao mà cô hằng đam mê.

Clare Mountbatten, Marchioness Of Milford Haven- đại sứ thương hiệu của Jaeger-LeCoultre

Clare Mountbatten, Marchioness of Milford Haven là một trong những vận động viên mã cầu xuất sắc của sứ sở sương mù, người đã đồng hành cũng những đường đua hơn 15 năm với nhiều lần được vinh danh trên đài chiến thắng. Không chỉ là một vận động viên xuất sắc, Claire còn là một nhà báo tài năng với hơn 20 năm kinh nghiệm. Cô cũng tích cực tham gia vào rất nhiều hoạt động tình nguyện cho quỹ từ thiện của mình – Quỹ the James Wentworth-Stanley Memorial Fund- với mục tiêu nâng cao nhận thức về bệnh trầm cảm, lo âu và tự tử trong giới trẻ.

Khánh An

Cùng chuyên mục
XEM