Iran tạm thả 54 nghìn tù nhân ngăn dịch COVID-19

04/03/2020 10:25 AM | Xã hội

Bộ Tư pháp Iran tuyên bố sẽ tạm thời thả hơn 54.000 tù nhân trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong các nhà tù tại nước này.

Hãng tin ISNA cho hay quyết định được Bộ Tư pháp Iran đưa ra ngày 3/3. Người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili nói rằng các tù nhân được phép ra tù và tạm thời thụ án treo tại nơi cư trú nếu họ âm tính với virus Corona chủng mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Iran tạm thả 54 nghìn tù nhân ngăn dịch COVID-19 - Ảnh 1.
Nhân viên y tế phun khử trùng một khu vực đông người ở Iran. Ảnh: ITN

"Sức khỏe của các tù nhân rất quan trọng. Các tù nhân chỉ được thả tạm thời sau khi có xét nghiệm âm tính với virus", ông Esmaili nói và khẳng định Bộ Y tế Iran sẽ chịu trách nhiệm giám sát kĩ lưỡng việc này để ngăn COVID-19 lây lan.

Những người được thả lần này gồm các phạm nhân mắc tội nhẹ và có nộp tiền bảo lãnh. Các tù nhân an ninh và những người bị tuyên án trên 5 năm sẽ không được thả.

Động thái được tiến hành trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng ở Iran với hơn 77 trường hợp tử vong, cao nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Iran ghi nhận hơn 2.300 ca nhiễm bao gồm các quan chức cấp cao như Thứ trưởng Y tế, Phó tổng thống và 23 nghị sĩ quốc hội.

Trong số những ca tử vong vì COVID-19 có ông Seyed Mohammad Mir-Mohammadi, thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh tụ tinh thần tối cao Iran và cả một vài chính khách của nước này.

Các chuyên gia quốc tế nhận định con số thật ở Iran có thể cao hơn gấp nhiều lần, và ước đoán có thể có hơn 18.000 trường hợp nhiễm ở Iran và ít nhất 210 người tử vong, theo đài BBC. Tuy nhiên, Bộ Y tế Iran đã bác bỏ thông tin này và cáo buộc truyền thông nước ngoài lan truyền tin giả.

Iran hiện cũng bị cho là "tâm dịch" ở Trung Đông khi người nhiễm virus ở nước này mang dịch tới nhiều nước trong khu vực như Iraq, Oman, Lebanon, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar hay thậm chí là Canada và New Zealand.

Tình hình dịch COVID-19 trở nên nghiêm trọng giữa lúc nền kinh tế Iran bị tê liệt vì các lệnh cấm vận của Mỹ. Chính quyền Mỹ cuối tháng trước nói sẵn sàng hỗ trợ Iran chống dịch song Tehran đã khước từ lời đề nghị này. Ngày 2/3, một nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đến Iran để hỗ trợ.

Iran tạm thả 54 nghìn tù nhân ngăn dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Theo Thiện Nhân

Cùng chuyên mục
XEM