iPhone có thể tăng giá vì bị Trung Quốc đánh thuế

10/09/2018 15:10 PM | Xã hội

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tweet trên Twitter rằng Apple nên sản xuất các sản phẩm bên trong nước Mỹ nếu không muốn Trung Quốc đánh thuế nhập khẩu.

Theo Reuters, cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng, việc tăng giá thuế được cho là sẽ ảnh hưởng đến nhiều công ty công nghệ, bao gồm cả các sản phẩm của Apple.

 iPhone có thể tăng giá vì bị Trung Quốc đánh thuế  - Ảnh 1.

"Giá các sản phẩm của Apple nhiều khả năng sẽ tăng do thuế quan lớn mà chúng ta có thể áp đặt lên Trung Quốc (267 tỉ USD) nhưng có một giải pháp dễ dàng, nơi thuế sẽ được ưu đãi còn 0%. Sản xuất sản phẩm của bạn ở Mỹ thay vì Trung Quốc, hãy bắt đầu xây dựng các nhà máy mới ngay bây giờ" - ông Trump chia sẻ trên Twitter.

Các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ là những công ty có khả năng thua lỗ lớn nhất vì thuế quan bởi các thiết bị, linh kiện máy tính, điện thoại nhập khẩu sẽ đắt hơn. Tai nghe AirPods, tai nghe Beats, loa thông minh HomePod mới… nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với việc tăng giá.

Apple hiện tại không bình luận về vấn đề trên.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên Kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết.

Theo Tiểu Minh

Cùng chuyên mục
XEM