IMF: Dỡ bỏ phong tỏa chống dịch COVID-19 không đảm bảo sự phục hồi kinh tế nhanh

09/10/2020 11:43 AM | Xã hội

Việc dỡ bỏ các biện pháp chống dịch không đảm bảo cho một quá trình phục hồi kinh tế nhanh chóng nếu virus SARS-CoV-2 chưa bị "đánh bại".

Thông tin trên là nhận định của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra ngày 8/10.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế thế giới (WEO), IMF nhận định quá trình phục hồi kinh tế sẽ nhanh hơn khi người dân cảm thấy thoải mái hơn, trở lại nhịp sống bình thường. Điều này đồng nghĩa với việc chừng nào các nguy cơ đe dọa sức khỏe còn hiện hữu, hoạt động kinh tế có thể vẫn tiếp tục đà suy giảm.

Hồi tháng 6, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể suy gảm gần 5% trong năm nay. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva tuần này nói rằng các số liệu mới có thể cho thấy tình hình bớt nghiêm trọng hơn dù chắc chắn không sáng sủa. IMF sẽ công bố báo cáo WEO cập nhật vào ngày 13/10.

IMF: Dỡ bỏ phong tỏa chống dịch COVID-19 không đảm bảo sự phục hồi kinh tế nhanh - Ảnh 1.

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế cua nhiều nước. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo báo cáo của IMF, việc thực hiện các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt khi dịch COVID-19 mới bùng phát hiệu quả hơn trong việc kiểm soát tốc độ lây lan và có thể được dỡ bỏ sớm hơn so với các biện pháp hạn chế được áp dụng sau khi số ca nhiễm đã tăng.

Tuy nhiên, các tác giả của báo cáo trên thận trọng cho rằng, khi những rủi ro lớn đối với sức khỏe vẫn còn, hoạt động kinh tế có thể vẫn yếu.

PV

Cùng chuyên mục
XEM