Huyền thoại đầu tư Warren Buffett vừa gia nhập "Câu lạc bộ 100 tỷ USD" cùng "ông bạn thân" Bill Gates

11/03/2021 10:42 AM | Kinh doanh

Ngày 10/3, tài sản của Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway đã tăng thêm 1,9 tỷ USD, lên 100,4 tỷ USD, theo Bloomberg.

Trong nhiều thập kỷ qua, huyền thoại đầu tư Warren Buffett luôn nằm trong top những người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, vị trí của ông trong bảng xếp hạng tỷ phú đã không ít lần bị tụt hạng do sự thăng hoa của cổ phiếu công nghệ.

Thế nhưng gần đây nhất, ngày 10/3 vừa qua, tài sản của Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway đã tăng thêm 1,9 tỷ USD, lên 100,4 tỷ USD, theo Bloomberg. Điều này đã giúp Buffett trở thành thành viên thứ 6 của "câu lạc bộ 100 tỷ USD", nhóm có sự góp mặt của những ông trùm khác như Jeff Bezos, Elon Musk và bạn của ông, Bill Gates.

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett vừa gia nhập Câu lạc bộ 100 tỷ USD cùng ông bạn thân Bill Gates - Ảnh 1.

Bill Gates và Jeff Bezos là 2 thành viên của CLB trăm tỷ "đô".

Tổng tài sản của nhóm này đã tăng lên nhanh chóng, chủ yếu được thúc đẩy bởi sự kích thích của chính phủ, chính sách của Ngân hàng trung ương Mỹ và thị trường cổ phiếu đang tăng mạnh.

Ngày 10/3, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật về gói kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD chỉ 4 ngày sau khi Thượng viện Mỹ thông qua biện pháp này nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19.

Berkshire Hathaway, nguồn gốc của phần lớn tài sản của Buffett, đã có một khởi đầu thuận lợi trong năm 2021. Cổ phiếu hạng A của công ty đã tăng 15% trong năm nay, vượt xa mức tăng 3,8% của Chỉ số S&P 500.

Kết quả này được thúc đẩy bởi động thái của Buffett khi ông chi 9 tỷ USD để mua lại cổ phiếu của Berkshire vào quý III năm ngoái, bao gồm 2,5 tỷ USD cổ phiếu hạng A và 6,7 tỷ USD cổ phiếu hạng B.

Con số 9 tỷ USD này cao kỷ lục, gần gấp đôi mức 5,1 tỷ USD trong quý II năm ngoái. Có thể nói, đây là một sự thay đổi đáng chú ý với Buffett, nhà đầu tư vốn thích sử dụng khoản tiền mặt trị giá 138 tỷ USD để mua các doanh nghiệp khác hoặc cổ phiếu phổ thông.

Trong những năm gần đây, Buffett đã phải vật lộn để tìm kiếm những thỏa thuận lớn để thúc đẩy sự phát triển của Berkshire. Điều đó đã khiến cổ phiếu của họ hoạt động kém hơn Chỉ số S&P 500 trong 5 năm qua. Tuy nhiên, đến năm ngoái, ông đã chi số tiền kỷ lục là 24,7 tỷ USD để mua lại và một hồ sơ cho thấy tính đến giữa tháng 2 năm nay, vị tỷ phú này đã mua số cổ phiếu trị giá ít nhất là 4,2 tỷ USD.

Việc đạt mức tài sản trên 100 tỷ USD của Buffett là điều đáng chú ý, đặc biệt là khi ông vốn là một nhà từ thiện hào phóng. Là đồng sáng lập của Giving Pledge, một chiến dịch khuyến khích các tỷ phú trên thế giới quyên góp phần lớn tài sản, Buffett đã quyên góp hơn 37 tỷ USD kể từ năm 2006. Nếu không có khoản tiền khổng lồ trên, tài sản của ông có thể đã đạt mức 192 tỷ USD.

Số tài sản 1.800 tỷ USD mà giới siêu giàu tích lũy được (chỉ tính riêng 500 người giàu nhất thế giới năm 2020) đã cho thấy sự phục hồi hình chữ K khi Mỹ dần thoát khỏi ảnh hưởng của đại dịch. Trong khi hàng triệu người nghèo, tầng lớp lao động vẫn thất nghiệp thì những người giàu lại càng giàu lên nhờ thị trường chứng khoán và giá nhà tăng.

Theo phân tích của các nhà kinh tế học của Đại học Chicago và Đại học Notre Dame, hơn 8 triệu người Mỹ, trong đó có nhiều trẻ em đã rơi vào cảnh nghèo đói trong nửa cuối năm ngoái.

Nguồn: Bloomberg


Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM